Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Rối đề án tuyển sinh riêng

Thứ tư, 23/07/2014 - 06:35

(Thanh tra) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa (tháng 9), các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) sẽ phải nộp đề án tuyển sinh riêng về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều trường vẫn chưa có phương án cụ thể mà vẫn mong muốn được tiếp tục thi "3 chung" (chung đợt, chung đề, chung kết quả) do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Nhiều ĐH vẫn "mặn mà" với thi "3 chung". (Trong ảnh: Thí sinh dự thi tại Trường CĐ Sư phạm Trung ương). Ảnh: Hải Hà

"Mặn mà" với "3 chung"

TS Lê Quốc Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Hà Nội cho biết: Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Trường đang xây dựng 1 phương án tuyển sinh riêng, nhưng vẫn ủng hộ thi "3 chung". Bởi "3 chung" có rất nhiều lợi ích như tạo ra mặt bằng chung của các trường về điểm đầu vào, tiết kiệm cho xã hội rất nhiều chi phí, nhất là ở khâu ra đề. “Ngay tại Trường ĐH Hà Nội, mùa tuyển sinh năm 2014, Trường có 16 mã ngành, nếu 16 ngành này đều phải ra đề thi riêng thì rất lãng phí”, thầy Hạnh dẫn chứng.

“Nếu Bộ để "3 chung" "chết", thì tôi mong nó "chết từ từ". Ban đầu có thể không còn chung đợt (nên để cho các trường quyết định tuyển sinh 1 đợt, nhiều đợt, hoặc không tuyển sinh đợt nào, tùy vào nhu cầu đào tạo của từng ngành), nhưng vẫn nên để chung đề, chung kết quả để tạo ra kết quả thực chất, vì nếu để các trường tự chủ tuyển sinh có thể "trắng đen lẫn lộn".

Chung quan điểm vẫn muốn giữ "3 chung", thầy Bùi Tôn Hiến, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lao động Xã hội cho biết: Trường vẫn muốn tham gia kỳ thi "3 chung" bởi chất lượng đầu vào và nguồn tuyển ổn định. Năm 2015, Trường vẫn thi theo "3 chung" của Bộ, đến năm 2016, nếu Bộ yêu cầu tuyển sinh riêng thì nhà trường sẽ cân nhắc, quyết định.

Cũng như các trường ĐH, nhiều trường CĐ vẫn muốn dựa vào kết quả kỳ thi "3 chung". Thầy Đặng Lộc Thọ, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Trung ương cho biết: Khi Bộ chưa bắt buộc, Trường sẽ vẫn thi "3 chung" vì có 3 cái thuận: Thứ nhất là công tác ra đề thi hiện Bộ làm rất tốt; thứ 2, tuyển sinh riêng khó khăn trong khâu bảo mật đề thi; thứ 3, thi riêng các trường sẽ phải đau đầu để xử lý nguyện vọng của thí sinh, vì thí sinh sẽ nộp hồ sơ ở rất nhiều trường và có thể các em cũng đỗ nhiều trường khác nhau.

Rối đề án tuyển sinh riêng

Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH, CĐ cho biết, họ vẫn chưa có phương án tuyển sinh riêng cho trường mình vì Bộ GD&ĐT vẫn chưa công bố năm 2015 có tiếp tục kỳ thi "3 chung" hay chỉ thực hiện một kỳ thi quốc gia để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Thầy Hoàng Xuân Châu, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, ĐH Luật Hà Nội cho biết: Hiện tại, Trường chưa có phương án tuyển sinh riêng cụ thể, nhưng đang tiến hành cho những tình huống có thể xảy ra. "Theo tôi, nếu có vòng phỏng vấn, nhà trường sẽ nhận diện được sinh viên của mình tốt hơn. Nhưng bài toán đặt ra là, phỏng vấn hàng chục ngàn thí sinh thì khó có thể thực hiện...".

Trả lời câu hỏi về đề án tuyển sinh riêng trong năm tới, thầy Đặng Lộc Thọ, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Trung ương cho biết thêm: Khi nào Bộ bắt buộc, Trường sẽ chính thức lập đề án. Hiện, Trường mới chỉ thảo luận sơ bộ và đưa ra 2 phương án: Phương án thứ nhất là tổ chức thi, có thể tự ra đề thi hoặc thuê người ra đề. Phương án hai, dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhưng hiện nay kết quả này chưa đáng tin cậy nên cũng rất khó để lựa chọn.

Trước băn khoăn của các trường, ngay trong năm 2015 có thể sẽ thực hiện một kỳ thi quốc gia. Vậy việc các trường xây dựng đề án tuyển sinh riêng liệu có mẫu thuẫn, chồng chéo? Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Hoàn toàn không mâu thuẫn, chồng chéo. Kỳ thi quốc gia sắp tới phục vụ 2 mục đích: xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Vì vậy, Bộ đã yêu cầu các trường trong tháng 9 phải có đề án tuyển sinh riêng là lộ trình để áp dụng đề án này. Có thể có nhiều trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, cũng có những trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp kèm theo phỏng vấn hoặc để sơ tuyển… Do vậy, việc thực hiện một kỳ thi quốc gia và việc các trường xây dựng đề án tuyển sinh riêng không có gì mâu thuẫn, chồng chéo.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Điểm chuẩn của các trường cũng được công bố cùng thời điểm.

Hải Hà

21:22 19/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm