Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị quyết tâm tinh gọn mạng lưới trường lớp: Không để giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân

Lê Hữu Chính

Thứ hai, 01/06/2026 - 09:06

(Thanh tra) - Ngay sau khi ban hành Đề án số 2383/ĐA-UBND về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND cấp xã quản lý giai, đoạn 2026 - 2030, bằng một lộ trình khoa học và nguyên tắc đặt quyền lợi của học sinh lên trên hết, tỉnh Quảng Trị đang kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán manh mún trong hệ thống giáo dục tuyến cơ sở hiện nay.

Trường Tiểu học Xuân Ninh được giữ nguyên trạng. Ảnh: X.N

Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh Quảng Trị có 835 trường học do UBND cấp xã quản lý, bao gồm các cấp học từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở. Mặc dù mạng lưới này đã cơ bản đảm bảo nhu cầu học tập tối thiểu của Nhân dân, nhưng việc duy trì quá nhiều cơ sở quy mô nhỏ và các điểm trường lẻ thưa thớt đã bộc lộ không ít hạn chế.

Nhiều trường có số lớp chưa đạt chuẩn tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng cách địa lý chia cắt gây khó khăn lớn cho công tác quản lý và phân bổ giáo viên cục bộ. Gánh nặng tài chính chi thường xuyên từ ngân sách cùng chi phí duy tu cơ sở vật chất dàn trải cũng là một trở lực lớn cho sự phát triển dài hạn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra tiến độ xây dựng trường liên cấp. Ảnh: BQT

Để khắc phục tình trạng này, Đề án số 2383/ĐA-UBND đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiến hành dồn ghép, sắp xếp lại 118 trường học tại 35 xã, phường trên địa bàn. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập các trường cùng cấp hoặc chuyển đổi thành mô hình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, số lượng đầu mối trường công lập cấp xã toàn tỉnh dự kiến sẽ giảm 53 trường, đồng thời thu gọn bớt 11 điểm trường lẻ. Quá trình này sẽ được thực hiện cuốn chiếu theo từng năm, bắt đầu dứt điểm trước ngày 30/6 hằng năm nhằm đảm bảo tính liên tục, không làm gián đoạn hay ảnh hưởng tới khung thời gian năm học của học sinh.

Một trong những điểm cốt lõi được UBND tỉnh Quảng Trị quán triệt sâu sắc trong đề án này là việc sắp xếp phải dựa trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân, tuyệt đối không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em.

Tỉnh quy định rõ chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi cùng một đơn vị hành chính cấp xã. Các địa phương bắt buộc phải giữ lại những điểm trường có vị trí giao thông thuận tiện, dân cư tập trung. Việc giải thể các điểm trường lẻ kém chất lượng chỉ được tiến hành khi điểm trường chính đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng học bộ môn và thiết bị dạy học hiện đại.

Đối với các vùng trũng thấp thường xuyên ngập lụt hay vùng đặc biệt khó khăn như tại xã Tân Thành hay xã Lệ Thủy, tỉnh kiên quyết giữ nguyên trạng mô hình để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh mầm non.

Trường Mầm non An Ninh được giữ nguyên trạng. Ảnh: A.N

Hiệu quả lớn nhất mà Quảng Trị hướng tới sau đợt tổng rà soát và sắp xếp này chính là việc tối ưu hóa các nguồn lực công. Việc tinh gọn đầu mối quản lý sẽ trực tiếp làm giảm bớt số lượng nhân sự biên chế gián tiếp và chức danh cấp phó, từ đó tiết kiệm ngân sách tái đầu tư tập trung. Quan trọng hơn, quy mô trường lớp đủ lớn sẽ giúp ngành giáo dục dễ dàng cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, phân bổ đúng chuyên môn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới và tạo điều kiện tối đa để các trường tổ chức học hai buổi trên ngày. Đây chính là nền tảng vững chắc để Quảng Trị tiến tới mục tiêu xây dựng hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngay từ tuyến cơ sở.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị quyết tâm tinh gọn mạng lưới trường lớp: Không để giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân

Quảng Trị quyết tâm tinh gọn mạng lưới trường lớp: Không để giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân

(Thanh tra) - Ngay sau khi ban hành Đề án số 2383/ĐA-UBND về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND cấp xã quản lý giai, đoạn 2026 - 2030, bằng một lộ trình khoa học và nguyên tắc đặt quyền lợi của học sinh lên trên hết, tỉnh Quảng Trị đang kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán manh mún trong hệ thống giáo dục tuyến cơ sở hiện nay.

Lê Hữu Chính

09:06 01/06/2026
Hà Nội: Khép lại kỳ thi lớp 10 đông kỷ lục!

Hà Nội: Khép lại kỳ thi lớp 10 đông kỷ lục!

(Thanh tra) - Sáng 31/5, gần 124.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên với số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Hải Hà

12:21 31/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm