Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ hai, 03/11/2025 - 16:48
(Thanh tra) - Sáng 3/11, Trường THCS Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng văn hóa pháp lý cho học sinh – những công dân trẻ của Thủ đô.
Các thầy cô giáo, đại biểu và các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Lan Anh.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo phường Phương Liệt: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Minh Hồng; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thị Thanh Ngân; Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Anh Tuấn; cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương.
Đại diện nhà trường, nhà giáo Nguyễn Thanh Huyền, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.300 học sinh Trường THCS Khương Mai tham dự.

Đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Lan Anh
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thanh Huyền khẳng định: Việc phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ giúp học sinh hiểu biết về quyền và nghĩa vụ công dân mà còn góp phần hình thành nhân cách, lối sống kỷ cương, trách nhiệm và nhân ái.
Chương trình được tổ chức sinh động với nhiều hoạt động phong phú: Tọa đàm pháp luật cùng Luật sư Diệp Năng Bình, giao lưu hỏi đáp “Học sinh với pháp luật”, các tiểu phẩm pháp lý do học sinh dàn dựng và trình diễn.
Các nội dung được lựa chọn sát thực tế đời sống học đường: Phòng, chống bạo lực học đường, an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội đúng chuẩn mực, bảo vệ quyền trẻ em và tôn trọng quy định nơi công cộng.

Hơn 1.300 học sinh nhà trường tham dự Lễ phát động. Ảnh: Lan Anh
Chia sẻ tại buổi lễ, Luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh, pháp luật là nền tảng để bảo vệ con người, chứ không phải rào cản của tự do. Khi hiểu luật, học sinh sẽ biết cách bảo vệ mình và tôn trọng người khác.
Nhà báo Phạm Quốc Cường, Trưởng Ban Bạn đọc, Báo Pháp luật Việt Nam cho rằng, giáo dục pháp luật trong học đường chính là bước đầu tiên để hình thành công dân thượng tôn pháp luật. Báo chí, đặc biệt là các ấn phẩm pháp luật, có vai trò đồng hành, truyền tải tinh thần đó tới mỗi gia đình, mỗi lớp học.
Lễ phát động không chỉ là một hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật mà còn là mô hình kết nối hiệu quả giữa chính quyền – nhà trường – giới luật sư – báo chí, trong việc lan tỏa tri thức pháp lý và xây dựng văn hóa pháp quyền ngay từ môi trường học đường.

Học sinh nhà trường tham gia tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Lan Anh
Đáng chú ý, nhiều học sinh bày tỏ sự hứng thú khi được tham gia vào các tiểu phẩm mô phỏng tình huống vi phạm và cách xử lý theo quy định. Những bài học “thực tế hóa” này khiến pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, giúp các em nhận ra rằng: Sống theo pháp luật không phải là điều xa xôi mà chính là hành động hàng ngày – đi học đúng giờ, tuân thủ nội quy, tôn trọng người khác và trung thực trong thi cử.
Thông qua chương trình, thông điệp “Hiểu luật – Tôn trọng luật – Sống theo luật” được khẳng định mạnh mẽ, trở thành phương châm sống của thế hệ học sinh Khương Mai – những công dân trẻ năng động, tự tin và trách nhiệm.
Trong bối cảnh xã hội số, khi hành vi trực tuyến ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường pháp lý, việc giáo dục pháp luật từ sớm cho học sinh không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà còn là chiến lược nuôi dưỡng công dân số có trách nhiệm. “Hiểu luật để tự do hơn”, đó là thông điệp cần được lan tỏa rộng rãi, để mỗi học sinh trở thành người bạn đồng hành cùng pháp luật trên hành trình xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh