Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những thầy cô “truyền lửa” cho học trò

Thứ ba, 20/11/2018 - 06:35

(Thanh tra)- 127 "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" năm học 2017-2018 vừa được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô vinh danh nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Họ là những tấm gương sáng đang ngày đêm "truyền lửa" cho các thế hệ học trò...

Những thầy cô giáo đang ngày đêm "truyền lửa" cho các thế hệ học trò... Ảnh: HH

Người thầy của những tấm huy chương

Trường THCS Bột Xuyên mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng kết quả giáo dục của nhà trường luôn là lá cờ đầu trong ngành Giáo dục huyện Mỹ Đức. Đóng góp vào thành tích chung ấy có sự tâm huyết, sáng tạo của thầy Nguyễn Trọng Tuân - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Từ năm học 2007 - 2008 đến nay, thầy liên tục tham gia bồi dưỡng các đội tuyển học sinh (HS) giỏi bộ môn Toán của huyện, nhiều em đã đạt giải trong các kỳ thi HS giỏi cấp thành phố, cấp Quốc gia.

Ngay cả với những nội dung được xem là mới và khó đối với một huyện ngoại thành như Mỹ Đức như thi giải Toán trên máy tính cầm tay, thi giải Toán qua mạng Internet (Violympic), thi Toán Hà Nội mở rộng (HOMC)... các em HS của thầy Tuân đều đạt giải. 3 em đoạt Huy chương Bạc cấp Quốc gia trong kỳ thi giải Toán và Vật lý qua mạng Internet.
Điều đặc biệt là, trong năm học 2017 - 2018, lần đầu tiên tham dự kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng (HOMC), dù còn nhiều khó khăn nhưng đội tuyển của nhà trường đã xuất sắc dành được 3 Huy chương (1 Huy chương Bạc; 2 Huy chương Đồng).

Bận rộn với công tác quản lý nhà trường, nhưng thầy vẫn luôn trăn trở và tâm huyết với công việc chuyên môn của bộ môn Toán. Nhiều năm qua, thầy luôn tự nguyện dạy nhiều hơn số tiết theo quy định, trực tiếp bồi dưỡng các đội tuyển HS giỏi môn Toán của trường và không nhận bất cứ chế độ thù lao nào.

Cùng với cố gắng không ngừng trong công tác chuyên môn, thầy còn luôn chăm lo cho các em HS, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Nhiều năm thầy dạy học miễn phí cho HS khó khăn, HS giỏi các đội tuyển, ôn thi vào lớp 10.

Tấm lòng nhân ái, hết lòng vì HS của thầy đã lan tỏa sâu rộng. Nhiều giáo viên trong trường đã và đang tự nguyện dạy miễn phí cho HS vào các ngày nghỉ và ngoài giờ học chính khóa.

Cô giáo khiến HS nông thôn “mê” tiếng Anh

Tốt nghiệp đại học năm 2000, cô Nguyễn Thị Ly Nga về nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh tại Trường THPT Phúc Thọ - ngôi trường ở vùng nông thôn nơi HS còn chưa mặn mà với việc học ngoại ngữ.

Luôn trăn trở với việc làm sao để HS thích học ngoại ngữ hơn, vượt qua các kì thi một cách dễ dàng hơn, cô Nga đã tiến hành nhiều đổi mới, sáng tạo để thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ với HS.

Cô chia sẻ: Khi giảng dạy, tôi thực hiện nhiều mô hình, sáng kiến và linh hoạt trong sử dụng các phương tiện, phương pháp dạy học thích hợp với nhiều đối tượng HS.

“Với HS khá giỏi lớp 12, tôi đăng kí với nhà trường để tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề khó nhằm giúp các em đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia. Sau 2 năm thực hiện mô hình, đã có hàng chục lượt HS đạt điểm giỏi từ 8 đến hơn 9 điểm trong kì thi THPT Quốc gia" - cô Nga phấn khởi cho biết.

Đặc biệt, cô Nga còn tổ chức mô hình phụ đạo học sinh yếu lớp 12 với mục đích chống điểm liệt môn Tiếng Anh. Điểm khác biệt là các buổi phụ đạo đều có đại diện cha mẹ HS tham dự.

Nhờ vậy, sau quá trình học tập, HS không những cải thiện vốn kiến thức Tiếng Anh mà còn có tiến bộ đáng kể trong rèn luyện đạo đức. Và kết quả đạt được vượt mong đợi, chỉ sau 1 năm thực hiện, trong kì thi THPT Quốc gia năm 2018, lần đầu tiên Trường THPT Phúc Thọ không còn HS nhận điểm liệt môn Tiếng Anh.

Giờ “Văn vui vẻ”

Đó là giờ dạy Văn của cô giáo Phạm Thị Thu Hà - Giáo viên trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Gần 10 năm gắn bó với việc giúp đỡ HS yếu kém tiến bộ, HS có năng khiếu phát triển tài năng và phụ trách Câu lạc bộ HS giỏi của quận Tây Hồ, công việc tuy không mới nhưng cô Hà luôn đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách truyền thụ và khai thác bài giảng, truyền ngọn lửa đam mê văn học cho HS.

Cô Hà cho biết: Điều mà tôi luôn trăn trở là làm sao các em có thể học tập và rèn luyện môn Văn một cách tự nhiên nhất mà lại có hiệu quả nhất. Vì vậy, tôi đã bắt tay vào tìm hiểu và áp dụng chương trình “Văn vui vẻ” ngay trên lớp. Các em rất hào hứng bởi: “Học mà như tham gia gameshow”.

“Qua những tiết học sáng tạo như vậy, HS không chỉ được ôn luyện kiến thức văn học mà các em còn có cơ hội khám phá vẻ đẹp khác của môn Văn. Đặc biệt, HS còn có thêm được những bài học kĩ năng rất cần thiết trong cuộc sống như kĩ năng rèn trí nhớ, kĩ năng ra quyết định, làm việc nhóm, thể hiện bản thân...” - cô Hà chia sẻ.

Chỉ tính trong 3 năm gần đây, bằng sự tâm huyết, sáng tạo của mình, cô Hà vừa là người nhóm lửa, vừa là người giữ lửa, đồng thời là người “truyền lửa” cho các thế hệ học trò thêm yêu thích với môn Văn học…

Đây chỉ là 3 trong số hàng trăm nghìn nhà giáo đang từng ngày, từng giờ cống hiến trí tuệ, tâm huyết của mình cho sự nghiệp “trồng người”. Họ là những tấm gương thắp thêm những ánh sáng trong hành trình “truyền lửa” đam mê tri thức cho các thế hệ học trò…

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sắp xếp trường học: Không cắt giảm "cơ học", lấy chất lượng làm thước đo

Sắp xếp trường học: Không cắt giảm "cơ học", lấy chất lượng làm thước đo

(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.

Hải Hà

15:22 22/12/2025
Giáo dục nghề nghiệp - “Chìa khóa vàng” mở cánh cửa việc làm cho thanh niên DTTS xã Cư Pui

Giáo dục nghề nghiệp - “Chìa khóa vàng” mở cánh cửa việc làm cho thanh niên DTTS xã Cư Pui

(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.

Kiến Văn

15:00 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm