Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 04/08/2025 - 22:07
(Thanh tra) - Mưa lũ lịch sử hồi cuối tháng 7/2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành Giáo dục Nghệ An, đặc biệt tại các xã miền núi. Hàng chục điểm trường bị cô lập, hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến kế hoạch khai giảng năm học 2025–2026.
Ngành Giáo dục Nghệ An thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Ảnh: CSCC
Thiệt hại nặng nề
Theo thống kê mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho ít nhất 40 điểm trường trên toàn tỉnh.
Các điểm trường bị ảnh hưởng chủ yếu tập trung tại các địa phương miền núi như: Keng Đu, Vĩnh Tường, Tam Thái, Châu Bình, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Mường Xén, Thành Bình Thọ, Châu Tiến, Nậm Cắn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Chiêu Lưu, Xuân Lâm, Quỳnh Anh, Mường Típ và Mỹ Lý.
Tổng giá trị thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và bán trú lên đến hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chuẩn bị cho năm học mới.
Tại huyện Tương Dương (cũ), một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mưa lũ, đã ghi nhận 7 trường học bị hư hỏng và cô lập.
Cụ thể, Trường Mầm non Hòa Bình; Mầm non Xá Lượng; Mầm non Lưu Kiền; Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền; Tiểu học Xá Lượng; Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền; THCS Xá Lượng.
Thiệt hại chủ yếu là sạt lở sân trường, sập tường rào, hư hỏng hệ thống điện, nước, bàn ghế, thiết bị dạy học, nhà bán trú bị ngập úng, trôi dạt tài sản, với tổng mức thiệt hại ước tính gần 5,5 tỷ đồng.
Trong nhiều trường, hệ thống nhà ăn, nhà ở bán trú và thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh nội trú đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, đẩy thầy trò vào tình thế vô cùng khó khăn.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2, thầy hiệu trưởng Trần Gia Thảo không giấu nổi nỗi lo lắng: “Toàn bộ vật dụng sinh hoạt cho học sinh bán trú như chăn màn, chiếu gối, xoong nồi, bát đũa... đã bị nước cuốn trôi. Chúng tôi hiện không còn khả năng tổ chức ăn ở cho hơn 150 học sinh dân tộc nội trú. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, rất khó duy trì lớp học khi năm học mới bắt đầu".
Dù đã nhận được một phần gạo và một số đồ dùng thiết yếu từ các đoàn thiện nguyện, song theo thầy Thảo, chừng đó là không đủ để ổn định điều kiện sinh hoạt lâu dài cho học sinh.
Nhiều giáo viên tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa khác cũng cho biết, họ đang phải tự vận động quyên góp từng tấm chiếu, chiếc màn, thậm chí bỏ tiền túi để mua đồ ăn cho học sinh. Trong khi đó, một số điểm trường vẫn đang bị cô lập do đường giao thông bị sạt lở, cầu treo gãy đổ, không thể tiếp cận.
Kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã thành lập các đoàn công tác khẩn trương về các xã miền núi kiểm tra thực địa, thống kê thiệt hại và phối hợp với chính quyền địa phương tìm giải pháp khắc phục.
Tuy nhiên, trước mức độ thiệt hại lớn và thời gian khai giảng đang cận kề, ngành Giáo dục Nghệ An khẩn thiết kêu gọi sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, với các nội dung cụ thể như sách giáo khoa, thiết bị học tập, đồ dùng sinh hoạt cho học sinh vùng lũ.
Khẩn trương sửa chữa, gia cố lại cơ sở vật chất các điểm trường, đặc biệt là phòng học, nhà ăn, phòng nội trú. Bố trí nguồn kinh phí tạm ứng hoặc chi ngân sách dự phòng để tổ chức bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số.
Huy động đoàn thể, tình nguyện viên hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn các trường học trước ngày khai giảng. Đồng thời, đơn vị cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có chính sách hỗ trợ đặc thù cho vùng bị thiên tai, tránh để việc học tập của học sinh miền núi bị gián đoạn dài ngày.
Dù đang đứng trước muôn vàn khó khăn, ngành Giáo dục Nghệ An vẫn quyết tâm không để bất cứ học sinh nào bị bỏ lại phía sau vì thiên tai. Các địa phương đang tích cực phối hợp, tranh thủ từng ngày để phục hồi lại trường lớp, đảm bảo có thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng kế hoạch.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ mới, trong đó bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) cho người mới bắt đầu. Việc thêm bậc này giúp bao quát toàn bộ lộ trình học ngoại ngữ, đặc biệt phù hợp với trẻ mầm non, tiểu học. Đây là bước điều chỉnh quan trọng để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay.
Lan Anh
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Thiên Bình
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Hương Giang
Lan Anh
PV
Bài và ảnh: Vũ Anh
Thanh Giang
Lan Anh
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV