Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 11/03/2018 - 19:08
(Thanh tra) - Ngày 11/3, tại Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội diễn ra Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp lớn nhất miền Bắc năm 2018. Tại đây, hầu hết học sinh và phụ huynh đều chung mối quan tâm lớn nhất là học ngành gì để ra trường có việc làm ngay.
Thí sinh chen chân nghe tư vấn tại gian của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: HH
Ngày hội do Báo Tuổi trẻ; Vụ Giáo dục ĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng Sở GD&ĐT Hà Nội và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Gần 150 gian tư vấn của khoảng 100 trường ĐH, cao đẳng, trường nghề, trung tâm ngoại ngữ, đơn vị tư vấn du học đã có mặt tại ngày hội sẵn sàng cung cấp thông tin và tư vấn trực tiếp cho học sinh, phụ huynh.
Quan tâm tới các chương trình tiên tiến
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Thủy Lợi cho biết: Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm nay thu hút đông đảo các trường cũng như phụ huynh học sinh tham dự hơn so với mọi năm. Nội dung mà thí sinh quan tâm là học ngành nào để ra trường có việc làm. Với các chương trình của Trường ĐH Thủy Lợi các em quan tâm nhiều đến các chương trình tiên tiến khối Công nghệ - Kinh tế, các ngành học truyền thống thì ít hơn.

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp lớn nhất Miền Bắc diễn ra ngày 11/3. Ảnh: HH

Các trường "hot" thu hút đông đảo thí sinh... Ảnh: HH
Đối với khối khoa học xã hội, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: Ngành "hot" của trường năm nay vẫn là Đông phương học, Quản trị Dịch vụ Du lịch, Báo chí, Quan hệ công chúng, Quốc tế học. Đặc biệt, năm nay trường mở thêm 1 ngành mới 100% là Đông Nam Á học.

Trong khi đó, các trường dân lập lại vắng bóng. Ảnh: HH

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD&ĐT tư vấn cho thí sinh. Ảnh: HH

Thí sinh làm bài thi thử theo các dạng đề thi mẫu của Bộ GD&ĐT tại gian của Trường ĐH FPT. Ảnh: HH
| Ký cam kết việc làm với từng sinh viên Theo ông Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, ngày hội tuyển sinh năm nay có nhiều câu hỏi liên quan đến khối cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp. Làm thế nào để tham gia học các ngành nghề thuộc cách mạng công nghệ 4.0? Làm thế nào để học xong mà không thất nghiệp? Điều đó cho thấy so với các năm trước tư duy chọn ngành chọn nghề và trách nhiệm bản thân đối với việc chọn ngành nghề đã thay đổi. Đặc biệt, ông Ngọc cho biết: Rất nhiều trường mạnh đã ký cam kết việc làm. Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội ký cam kết việc làm cho từng sinh viên một. Mỗi sinh viên lớp chất lượng cao được ký cam kết việc làm 7 triệu đồng trở lên ngay sau khi tốt nghiệp, con lớp đại trà 5 triệu đồng trở lên. Nếu không làm được hiệu trưởng phải trả lại toàn bộ kinh phí đào tạo. Đây là cam kết ký kết giữa hiệu trưởng với từng thí sinh. |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản điều chỉnh nội dung kế hoạch và hướng dẫn công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
Hải Hà
(Thanh tra) - "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026 đang ở giai đoạn cao điểm, đến nay Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát chặt an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đặc biệt chú trọng xử lý các "điểm nghẽn" từ gốc.
Hải Hà
Giang Sơn
Hải Hà
Hải Hà
Hoàng Chương
Thiên Tâm
Thái Nam
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương