Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 27/04/2020 - 14:04
(Thanh tra)- Với phương châm “không bỏ sót học sinh, không bỏ qua kiến thức”, "tạm dừng đến trường, không dừng học", thời gian qua, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức dạy học từ xa qua mạng Internet. Và, học từ xa, trực tuyến là phương thức cần thiết, khả thi nhất để không dừng việc học.
Ảnh minh họa: Internet
Tạm dừng đến trường, không dừng việc học
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến học sinh, sinh viên (HSSV) trong cả nước phải tạm dừng đến trường một thời gian dài. Hàng triệu cán bộ, giảng viên, giáo viên không được đến trường giảng dạy theo đúng nghĩa.
Với phương châm “không bỏ sót học sinh, không bỏ qua kiến thức”, "tạm dừng đến trường, không dừng học", thời gian qua, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức dạy học từ xa qua mạng Internet và học từ xa, trực tuyến là phương thức cần thiết và khả thi nhất để không dừng việc học. Mỗi thầy cô giáo, mỗi nhà trường luôn tích cực tìm tòi, hỗ trợ, động viên, giúp đỡ học sinh học trực tuyến qua các phần mềm trên Internet, các video clip hướng dẫn cụ thể được đăng tải trên website, fanpage và facebook nhà trường…
Do tình thế cấp bách, thời gian gấp gáp, phương thức học từ xa này cũng có những trở ngại nhất định, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, bài giảng và học liệu tương ứng. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của các phụ huynh học sinh, sự quyết tâm và lòng yêu nghề, đội ngũ giáo viên nhà trường luôn tâm nguyện sẽ biến thách thức thành cơ hội, tìm hiểu mọi phương pháp dạy học tối ưu để kiến thức được truyền tải đến tất cả các em học sinh, truyền cảm hứng cho các em say mê học tập và mong mỏi được tham gia những tiết học trực tuyến.
Đến thời điểm này, có thể nói, toàn bộ hoạt động dạy học chính của các cấp học đang được vận hành ổn định trong toàn quốc trên hệ thống truyền hình, trực tuyến qua internet. HSSV vừa là người học, vừa là những nhân tố có sự sáng tạo, linh hoạt, góp phần làm cho quá trình học tập trực tuyến trở nên sinh động hơn, thiết thực hơn.
Bên cạnh những thay đổi tích cực trong việc dạy và học đáp ứng tình hình thực tế, nhiều cán bộ, giáo viên, HSSV tình nguyện xung phong tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Trong đó phải kể đến việc hàng nghìn SV khối các trường y, dược xung phong tham gia trực ở sân bay, cửa ngõ địa phương, khu cách ly để thực hiện nhiệm vụ phiên dịch, hướng dẫn khai báo y tế, tuyên truyền, nấu ăn…
Nhiều nhà trường, nhà giáo, nhà khoa học, HSSV đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng chế các sản phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch và bước đầu mang lại hiệu quả, từ mũ chống giọt bắn tặng các y sĩ, bác sĩ; nước rửa tay, máy rửa tay tự động, máy đo thân nhiệt không tiếp xúc tặng các bệnh viện, trường học, cơ quan; đến máy trợ thở, robot nhắc đeo khẩu trang, kit test chẩn đoán Covid-19…
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã kịp thời biểu dương những tấm gương HSSV, giáo viên, giảng viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19. Toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra, phát huy tinh thần vượt khó, tình nguyện để góp phần "chia lửa" với đội ngũ cán bộ y tế, quân đội, công an, lực lượng tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch.
Bên cạnh việc đồng hành cùng cả nước vượt qua đại dịch, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay, ngành Giáo dục cũng như nhiều ngành, nghề khắc gặp không ít khó khăn.
Theo ước tính, có khoảng 40% cơ sở giáo dục ngoài công lập đến thời điểm này thu không đủ bù chi; hơn 472 nghìn cán bộ, giáo viên thuộc các trường, nhóm, lớp ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Có không ít cơ sở giáo dục tư thục đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Không ít giáo viên phải tìm các công việc khác thay thế…
Cùng nhau vượt khó
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD&ĐT đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan để các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sớm được ban hành, áp dụng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như các cơ sở giáo dục.
Trên cơ sở thống kê, rà soát những khó khăn, thiệt hại của các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT đã có văn bản báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục và được Chính phủ đồng ý có những chính sách để hỗ trợ khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.
Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan để các chính sách trên sớm được ban hành, áp dụng được ngay, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục.
Ngành Giáo dục cũng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ rất quan trọng của ngành Thông tin và Truyền thông như hỗ trợ phát sóng miễn phí các bài giảng đã được Bộ GD&ĐT thẩm định lên truyền hình; miễn phí toàn bộ cước phí truy cập dữ liệu cho HSSV và giáo viên liên quan đến các chương trình học từ xa của ngành GD&ĐT.
Hỗ trợ miễn phí sử dụng giải pháp phục vụ đào tạo và quản lý giáo dục cho tất cả 43.000 trường học, miễn phí dịch vụ thuê máy chủ, băng thông phục vụ đào tạo từ xa cho các trường đại học…
Gói hỗ trợ này lên tới hàng ngàn tỷ đồng mỗi tháng sẽ giúp ngành Giáo dục triển khai tốt việc dạy học từ xa, qua internet, trên truyền hình trong thời gian chống dịch Covid-19, thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”.
Tại Hà Nội, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã có nhiều hoạt động chung tay cùng với cả nước ứng phó với dịch bệnh bằng những việc làm thiết thực, như chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc dạy học qua mạng internet và xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh, kêu gọi các nhà trường, các cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng ủng hộ về tinh thần, vật chất chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy trách nhiệm của mình cùng toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh bằng các hình thức như ủng hộ bằng tin nhắn qua tổng đài, ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP với số tiền trên 5,5 tỷ đồng (tính đến ngày 10/4/2020).
Đặc biệt, nhằm chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã rà soát hỗ trợ và tham mưu với Liên đoàn Lao động TP hỗ trợ cho 80 cán bộ giáo viên, nhân viên các đơn vị ngoài công lập trực thuộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên được hỗ trợ 1.500.000 đồng, trong đó Liên đoàn Lao động TP hỗ trợ 1 triệu đồng, Công đoàn ngành Giáo dục hỗ trợ 500 nghìn đồng.
Ngoài ra, Công đoàn ngành phối hợp với Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát cán bộ giáo viên, nhân viên các trường công lập trực thuộc để hỗ trợ quà, động viên tinh thần giúp các nhà giáo vượt qua mọi khó khăn; rà soát theo dõi cập nhật việc chi trả lương cho cán bộ giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT khối ngoài công lập; rà soát cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để báo cáo UBND TP có kế hoạch hỗ trợ nhằm chia sẻ, động viên kịp thời các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Lê Phương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đang đến gần, Hà Nội yêu cầu, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ tất cả các khâu của kỳ thi.
Hải Hà
(Thanh tra) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu (xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) bị cách chức sau khi bị phát hiện chỉ đạo giả mạo chữ ký, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi.
Hoàng Chương
Trọng Tài
Trọng Tài
Trọng Tài
Trọng Tài
Dương Nguyễn
T.Vân
Đăng Tân
B.S
T.Vân
T.V
Văn Thanh
Thanh Nhung
PV
Đan Quế
Bùi Bình
PV