Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 30/10/2017 - 10:40
(Thanh tra) - Trong những năm qua, mô hình ở bán trú của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Ngán Chiên đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhờ có mô hình này mà phụ huynh yên tâm đưa con đến trường, các em được ở lại, được chăm lo bữa ăn hàng ngày và tham gia đầy đủ các hoạt đông của trường.
Lớp học của học sinh bán trú Trường PTDTBT TH Ngán Chiên
Thực hiện mô hình trường học bán trú, học sinh Trường PTDTBT TH Ngán Chiên được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước, theo đó mỗi học sinh được trợ cấp tương đương 520 nghìn đồng và 15 kg gạo mỗi tháng để hỗ trợ tiền ăn và mua sách vở phục vụ học tập tại trường. Những chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Nhà nước đã tác động mạnh mẽ đến việc duy trì sĩ số học sinh, gia đình các em bớt lo lắng về tiền ăn và gạo mỗi tháng, bản thân các em được nhà trường nấu ăn cho nên có nhiều thời gian học tập và tham gia các buổi ngoại khóa do nhà trường tổ chức.
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Điền cho hay, học sinh ở đây 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn từ các bản xa về học, một số em, nhất là các em lớp 1, do còn nhỏ, lại lần đầu xa nhà, vả lại các em quen nếp sinh hoạt ở gia đình nên khi mới ra các thầy cô phải hướng dẫn từ việc nhỏ nhất như: đánh răng, rửa mặt, tắm gội, vệ sinh cá nhân; gấp quần áo, chăn màn…. Thấu hiểu nỗi vất vả của học sinh và bố mẹ các em, nên các thầy cô luôn gần gũi, yêu thương, đùm bọc, chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ cho các em, trong sâu thẳm trái tim các thầy cô luôn coi các em như chính con mình, dạy dỗ, động viên mỗi khi các em nhớ nhà. Ở vùng cao như xã Ngán Chiên này, học sinh ra lớp đầy đủ chính là niềm vui đối với các thầy cô, để các thầy cô tiếp tục công việc “cõng chữ lên nương” của mình.
Trao đổi với phóng viên thầy Mỵ Văn Dục, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ngán Chiên cho biết, từ khi thực hiện chế độ nuôi dạy bán trú, dù giáo viên vất vả hơn do phải lo việc ăn ở, sinh hoạt hàng ngày cho các em, nhưng tỷ lệ chuyên cần của học sinh đạt cao, đặc biệt việc duy trì sĩ số cũng như chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Các em học sinh được tổ chức nuôi dưỡng 3 bữa/ngày, được ở tập trung và học tập tại chỗ, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với bạn bè, thầy cô, các em chịu khó học tập hơn.
Tuy nhiên, do nhà trường còn thiếu cơ sở vật chất nên rất khó khăn cho việc tổ chức bán trú, nhất là phòng ở của học sinh, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt. Hiện nay, toàn trường chỉ có 2 phòng ở trong khi số lượng học sinh bán trú 142 cháu, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày cũng như chất lượng dạy và học của cả thầy, cô lẫn trò.

Thầy Mỵ Văn Dục – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ngán Chiên
Thầy Dục thông tin thêm, mặc dù quá trình triển khai mô hình trường học bán trú còn nhiều khó khăn. Song, bằng tâm huyết, sự nhiệt thành và tấm lòng yêu thương học trò, các thầy cô đã nỗ lực hết mình chăm sóc dạy dỗ những học trò nghèo nơi đây. Và từ đây những hy vọng sẽ được thắp lên, là tiền đề cho thế hệ trẻ thơ có những bước tiến đầu đời.
Có thể thấy, từ việc tổ chức tốt mô hình trường học bán trú đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, với mô hình này nhà trường đã huy động 100% học sinh theo chỉ tiêu, tỷ lệ chuyên cần học sinh hàng ngày đạt gần 100%, không có học sinh bỏ học, chất lượng giáo dục nhà trường được nâng cao. Ngoài ra, các em còn được trang bị kiến thức, kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần....
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản điều chỉnh nội dung kế hoạch và hướng dẫn công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
Hải Hà
(Thanh tra) - "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026 đang ở giai đoạn cao điểm, đến nay Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát chặt an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đặc biệt chú trọng xử lý các "điểm nghẽn" từ gốc.
Hải Hà
Giang Sơn
Hải Hà
Hải Hà
Hoàng Chương
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà