Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lễ khai giảng 5/9, thời tiết toàn quốc cơ bản thuận lợi

Thành Công

Thứ tư, 02/09/2026 - 19:48

(Thanh tra) - Với thời tiết dự báo trong 2 ngày 4 và 5/9, ngày nắng, mưa diễn ra chủ yếu vào chiều tối và tối, Lễ khai giảng năm học diễn ra cơ bản thuận lợi.

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết tháng 9 sẽ diễn biến phức tạp do bước vào cao điểm mùa mưa bão. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Với thời tiết dự báo trong 2 ngày 4-5/9, ngày nắng, mưa diễn ra chủ yếu vào chiều tối và tối, Lễ khai giảng năm học diễn ra cơ bản thuận lợi. Ảnh: Nguyễn Thanh

Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc diễn ra vào ngày 5/9 (thứ Bảy) theo Kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là ngày vui của các thầy cô và học sinh, các bậc phụ huynh dành nhiều quan tâm, mong thời tiết đẹp để ngày vui khai giảng được trọn vẹn.

Trong các ngày 4-5/9: Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, ở các tỉnh/thành miền Bắc, trời nắng, có nơi có nắng nóng; khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến TP. Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, chiều tối và tối ngày 5/9 có mưa rào và dông; khu vực cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông.

Khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 24-35 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 34 độ tại Nam Bộ.

Khu vực Hà Nội: ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Với thời tiết này trong 2 ngày 4 và 5/9, Lễ khai giảng năm học mới diễn ra cơ bản thuận lợi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bước sang tháng 9, thời tiết có nhiều thay đổi rõ rệt. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%, khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-15%; khu vực Cao nguyên Trung Bộ cao hơn từ 10-20%, các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm (trên khu vực Biển Đông là 2,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1,2 cơn).

Trong tháng 9, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần, riêng ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng diện rộng.

Mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Đà Nẵng; tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, có ngày có mưa vừa đến mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh;

Tại khu vực Trung Bộ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động dân sinh và sản xuất.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ trên biển, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Cảnh báo tin giả về bão số 5

Thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, trên kênh Tiktok @suphan744 đang lan truyền hình ảnh cắt ghép bản tin truyền hình kèm nội dung: "Tin bão số 5 vào lúc 5h ngày 2/9/2026 đang đi nhanh, càng vào gần bờ càng tăng cấp" nhằm ám chỉ một cơn bão lớn đang đe dọa khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng khẳng định, đây là hình ảnh cắt ghép, thông tin giả mạo. Việc lan truyền những thông tin thời tiết sai sự thật này gây ra tâm lý hoang mang không đáng có trong cộng đồng.

Trên thực tế, bão vẫn đang trên biển Đông, dự báo cho thấy bão không vào đất liền nước ta.

Do đó, cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân chỉ cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới từ các kênh thông tin chính thức, và các kênh thông tin của ngành khí tượng Thuỷ văn tại:

https://www.nchmf.gov.vn/

Hoặc: https://www.thoitietvietnam.gov.vn/

Và: https://web.facebook.com/cuckhituongthuyvanVN

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sắp xếp trường học ở Thanh Hóa - Bài 2: Giữ điểm trường, lo đủ giáo viên

Sắp xếp trường học ở Thanh Hóa - Bài 2: Giữ điểm trường, lo đủ giáo viên

(Thanh tra) - Thanh Hóa đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo lộ trình, giảm mạnh đầu mối trường học nhưng vẫn duy trì các điểm trường cần thiết. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa cho biết, ngành đang tập trung ổn định tổ chức, bổ sung giáo viên, cơ sở vật chất, bảo đảm học sinh bước vào năm học 2026-2027 với đầy đủ điều kiện dạy và học.

Văn Thanh

09:14 02/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm