Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 31/12/2015 - 06:50
(Thanh tra) - Với lòng yêu Huế, mong muốn những người con xứ Huế ở TP HCM vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà, anh Nguyễn Thanh Tùng đã kì công “thu nhỏ” gần như toàn bộ quần thể di tích Cố đô Huế trong khuôn viên nhà mình tại TP HCM. Công trình còn mang ý nghĩa hết sức thiết thực khi được gắn với những bài học sử bình dị về Cố đô Huế thông qua hoạt động học tập ngoại khóa của các em học sinh.
Anh Tùng đang hướng dẫn các em học sinh thăm quan công trình của mình. Ảnh: Tùng Nguyễn
Công trình được “người sáng lập” gọi với cái tên thân thuộc - "Huế thu nhỏ". Trên mô hình diện tích 64m2, hình ảnh kinh thành, sông Hương, chùa Thiên Mụ, các lăng vua, nhà rường, nhà lục giác... lần lượt được tái hiện trong khuôn viên của Ngự Lãm Viên, cũng là ngôi nhà anh Tùng đang ở tại đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh.
Tận mắt chứng kiến “Kỳ quan nhỏ”, hầu như ai cũng có cảm giác ngạc nhiên thích thú. Gần như từ cung điện, lăng tẩm, đền đài, cầu, đường đi, cây xanh... đến ngóc ngách của 520ha (diện tích thực của Kinh thành Huế) được tái hiện thật đến lạ kỳ trong mô hình. Đây chính là kết quả nhiều năm nghiên cứu tư liệu và nhiều lần về thực địa tại Huế của Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tùng.
Hoàng Thành Huế một góc mô hình. Ảnh: Tùng Nguyễn
Người con của xứ Huế chia sẻ, Huế thu nhỏ được nung nấu ý tưởng thiết kế từ năm 2000 - 2002, khi bắt đầu xây dựng, cũng gặp không ít khó khăn.
Ban đầu, những mô hình lăng tẩm, thành quách Huế được tạo dựng bằng gỗ chét xi măng bên ngoài, nhưng khi đưa vào sử dụng thử nghiệm, do trời nắng gỗ bị giãn nở nên thành quả của anh và hàng chục công nhân đều trở thành… công cốc. Yêu cầu mô hình "Huế thu nhỏ" có khả năng chống chọi lại thời tiết và phải đạt tuổi thọ đến 100 năm đòi hỏi nhiều lần tiếp tục thử nghiệm nhưng không có kết quả.
Cận cảnh Ngọ Môn Huế. Ảnh: Tùng Nguyễn
Sau những đêm trăn trở, bỗng một hôm ý tưởng chợt lóe lên. "Kinh thành Huế tồn tại từ hàng trăm năm đều làm bằng đá sao mình không đúc mô hình bằng đá xay nhuyễn trộn thêm xi măng để kết dính", Kiến trúc sư họ Nguyễn kể lại. Và thành quả thật đáng ngạc nhiên, tuy được tái tạo lại qua bàn tay con người với kích thước thu nhỏ, nhưng những đường nét chạm trổ tinh tế, những đường cong uốn lượn thanh thoát của Hoàng Thành Huế, cung Thái Hòa, Ngọ Môn, cung Trường Sanh, Lăng Tự Đức, Minh Mạng... làm người xem thực sự sững sờ vì không chỉ giống mà còn toát lên một cái hồn "rất Huế".
Cận cảnh Chùa Thiên Mụ. Ảnh: Tùng Nguyễn
Công trình của anh Nguyễn Thanh Tùng hoàn thành từ năm 2007 đến nay đã được gần 10 năm, ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Khi được hỏi có ý định kinh doanh dịch vụ du lịch không, anh bộc bạch: "Tôi xây dựng mô hình này để làm quà tặng cho ba mẹ và chỉ muốn làm cầu nối cho những người con xa quê gốc Huế và những người yêu Cố đô Huế". Ngoài giá trị tinh thần, tôi mong muốn “Huế thu nhỏ” sẽ giúp các em học sinh đến tham quan có thể hình dung, hiểu rõ hơn ý nghĩa văn hóa - lịch sử về một triều đại qua những bài học sử bình dị”.
Tùng Lâm
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hải Phòng đang đến gần, thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản điều chỉnh nội dung kế hoạch và hướng dẫn công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
Hải Hà
Hải Hà
Giang Sơn
Hải Hà
Hải Hà
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang