Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 10/07/2014 - 21:07
(Thanh tra) - Chiều nay (10/7), tại cuộc họp báo tổng kết 2 đợt thi đại học (ĐH) năm 2014, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định: Đề thi mở nên đáp án cũng mở, không có "vùng cấm" khi chấm đề thi mở.
Thí sinh dự thi tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Hải Hà
Hai đợt thi ĐH chính quy năm 2014 được tổ chức vào ngày 4 và 5/7 (khối A, A1 và V) và ngày 9, 10/7 (khối B, C, D và các khối năng khiếu).
Đề thi "lọc" được thí sinh
Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm nay Bộ GD&ĐT chọn đổi mới thi cử là khâu đột phá trong lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết 29 -NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI. Theo đó, Bộ GD&ĐT đã có bước đổi mới trong khâu ra đề thi.
Sau 2 đợt thi ĐH, theo báo cáo của Hội đồng Tuyển sinh các trường ĐH và đánh giá ban đầu của các chuyên gia, dư luận xã hội cũng như của thí sinh dự thi, đề thi ĐH của các môn thi có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT, phù hợp với thời gian làm bài, vừa sức với đa số thí sinh.
Đề thi đã ra theo hướng đánh giá năng lực, kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học để xử lý những vấn đề thực tiễn; đồng thời có khả năng phân loại được trình độ thí sinh, "lọc" được những em học sinh giỏi.
Đặc biệt, đề thi các môn Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh được đánh giá cao ở chỗ lồng ghép các nội dung có tính thời sự liên quan đến chủ quyền biển đảo, giải pháp tạo công ăn việc làm cho giới trẻ.
Chấm thi... mở
Đề thi năm nay được dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng: Đề thi chia làm 2 cực quá rõ ràng, dễ cực dễ, khó cũng cực khó, nhiều câu hỏi chỉ phù hợp với học sinh thành phố chứ vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận như câu hỏi trong đề thi môn Vật lý về đồng hồ đo điện hay câu 3 trong đề thi Sử quá khó với học sinh.
Trả lời những thắc mắc nêu trên, ông Trinh cho biết: "Câu trong đề Vật lý về thiết bị đồng hồ đo điện kế thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của các trường phổ thông. Về nguyên tắc, các trường phải mua sắm thiết bị theo danh mục này. Bài về đồng hồ đo điện học sinh cũng đã được học trong chương trình lớp 12."
Với câu hỏi về ASEAN trong đề Lịch sử, ông Trinh nhấn mạnh, câu hỏi này không quá sức thí sinh. “Trong chương trình các em có được học về ASEAN. Đáp án cũng chỉ yêu cầu các em trả lời theo kiến thức chương trình phổ thông, chứ không yêu cầu các em có kiến thức như một chuyên gia”.
Về câu hỏi cử nhân thất nghiệp trong đề thi Địa lý, nhiều người băn khoăn, nếu thí sinh viết nguyên nhân 1 phần do trách nhiệm của Bộ GD&ĐT thì có được điểm cao ko?
Trước câu hỏi này, ông Trinh thẳng thắn: "Thí sinh có thể viết về những điểm chưa được của Bộ GD&ĐT. Không có "vùng cấm" trong bài làm của thí sinh..."
Trả lời câu hỏi đề thi năm nay rất mở, vậy đáp án có mở không? Ông Trinh khẳng định: “Đề thi mở nên đáp án cũng mở, nhưng những nội dung đó phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Những em nào thể hiện được sáng tạo trong khi làm bài thi sẽ đạt được điểm cao. Vì vậy không có "vùng cấm" khi chấm đề mở...
Trong cả hai đợt thi ĐH năm nay, cả nước có 226 thí sinh bị xử lý kỷ luật (khiển trách 50, cảnh cáo 5, đình chỉ thi 171, đến muộn không được dự thi là 14). 171 thí sinh bị đình chỉ thi chủ yếu là do mang điện thoại vào phòng thi.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Hải Hà
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Điểm chuẩn của các trường cũng được công bố cùng thời điểm.
Hải Hà
Thư Ký
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
T.Vân
Hải Hà
Trung Hà
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Minh Tân - Hữu Chính
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Nhóm PV Bản tin Thanh tra