Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 15/09/2015 - 14:55
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào sáng nay (15/9).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khoa học xã hội nhân văn có vị trí đặc biệt quan trọng. Ảnh: TTH
Phó Thủ tướng cho biết, kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây phát triển khá nhanh và toàn diện, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, đất nước ta còn nghèo, nhiều nơi còn rất nghèo. Vì vậy, chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.
Theo Phó Thủ tướng, một đất nước phát triển dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí không đo được bằng chỉ tiêu cụ thể liên quan đến con người, văn hóa.
“Ngay trong việc giải phóng mọi nguồn lực, mọi sức mạnh để tăng trưởng nhanh hơn thì Khoa học xã hội nhân văn có vị trí đặc biệt quan trọng, nếu không muốn nói là không thể thiếu” - Phó Thủ tướng khẳng định.
Phó Thủ tướng cũng cho rằng, khoa học xã hội nhân văn không chỉ liên quan đến lịch sử, tương lai, không chỉ là triết lý, những công trình to lớn, mà liên quan đến những gì rất bình dị hiện hữu xung quanh hàng ngày. “Từ trong nhà, đến xã hội, chúng ta thấy từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, hành vi đều có thể thấy những điều rất nhân văn, những điều rất tốt đẹp và cả những điều chưa tốt đẹp, kể cả những nguy cơ mà chúng ta không chú ý ngăn chặn có thể dẫn tới suy đồi về văn hóa”.
Phó Thủ tướng cũng chia sẻ, khi làm việc với nhiều chuyên gia quốc tế ở các lĩnh vực, một trong số đó hỏi cá nhân Phó Thủ tướng mong muốn gì ở một đất nước Việt Nam vào năm 2035 và sau đó. Phó Thủ tướng trả lời: “Nhất định Việt Nam phải giàu hơn, mạnh hơn để không chỉ đi xin viện trợ, xin tài trợ như ngày hôm nay. Nhưng Việt Nam không chỉ nhằm tới mục tiêu phải giàu hơn, mà quan trọng hơn là đất nước Việt Nam phải độc lập, phải hòa bình, người Việt Nam phải được sống trong một xã hội an lành, đầy tình người và văn hóa”.
Phó Thủ tướng bày tỏ, mỗi chúng ta đều có những giá trị rất quý. Và điều ý nghĩa nhất và chắc cũng là điều khó nhất là phải vượt lên chính mình để những điều tốt đẹp trong mình và trong xã hội được nhân lên, để bản ngã của mình chưa tốt, để những tiêu cực trong xã hội bị kiềm chế, bị ngăn chặn, bị đẩy lùi và những điều tốt đẹp sẽ dần lấn át. “Tôi rất mong các bạn cùng với tôi, chúng ta cùng cố gắng và cùng chúc nhau, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây làm được điều đó” - Phó Thủ tướng mong muốn.
GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đánh trống khai giảng năm học. Ảnh: TTH Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông tin: Năm học vừa qua, Trường đã mở thêm 2 chương trình đào tạo chất lượng cao về Ngôn ngữ học và Tâm lý học; mở mới và tuyển sinh ngành Quản trị Khách sạn. Tổ chức trao bằng tốt nghiệp đại học 2 đợt cho 1.200 sinh viên chính quy, 618 sinh viên hệ vừa làm vừa học. Trường đã mở thêm 3 chương trình đào tạo sau đại học là tiến sĩ Tôn giáo học; thạc sĩ Việt Nam học và thạc sĩ Lịch sử Văn hóa Việt Nam. Trong năm học 2014 - 2015, Trường đã công nhận tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho 876 học viên, tổ chức bảo vệ luận án và đề nghị cấp bằng tiến sĩ cho 46 nghiên cứu sinh.
TTH
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhà giáo Nhân dân.PGS.TS. Hồ Thanh Phong là tân Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030.
Phan Tú
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.
Thư Ký
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Phan Tú
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
PV
Thu Huyền
Uyên Phương
B.S (Thực hiện)
Đông Hà
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Phan Tú