Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ bảy, 05/09/2026 - 14:24
(Thanh tra) - Sau hơn 8 tháng thi công, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Quảng Ngãi bước vào năm học 2026-2027 với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 5.600 học sinh. Trước ngày khai giảng, các công trình đã kịp chạy nước rút để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng 20 quả bóng trong ngày khai giảng. Ảnh Hoài Tiến
Sáng 5/9, cùng với hơn 441 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bước vào năm học 2026-2027, tại 4 xã biên giới Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi đồng thời diễn ra lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp.
Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông - điểm cầu chính của tỉnh, ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự lễ khai giảng và khánh thành trường.
Cùng thời điểm, lễ khai giảng và khánh thành được tổ chức tại các trường Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai, đánh dấu bước chuyển của 4 công trình từ giai đoạn thi công sang phục vụ học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh vùng biên.

Các em học sinh đón chào năm học mới, trường mới ở Dục Nông. Ảnh MN
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, 4 dự án tại Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi được phê duyệt ngày 26/12/2025, thời gian thi công từ 29/12/2025 đến 30/8/2026. Tổng mức đầu tư của 4 dự án là 872,245 tỷ đồng.
Trong đó, Dục Nông có tổng mức đầu tư 221,282 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 1.680 học sinh, 320 chỗ nội trú và nhà ở cho 32 giáo viên.
Mô Rai có tổng mức đầu tư 225,704 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.365 học sinh, 256 chỗ nội trú và nhà ở cho 40 giáo viên.

Các cô giáo ở Sa loong vệ sinh trường ngày 3/9 để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ảnh Y Sa Phương
Sa Loong có tổng mức đầu tư 208,640 tỷ đồng, thiết kế phục vụ khoảng 1.295 học sinh, 226 chỗ nội trú và nhà ở cho 20 giáo viên.
Rờ Kơi có tổng mức đầu tư 216,619 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.260 học sinh, 424 chỗ nội trú và nhà ở cho 32 giáo viên.
Tính chung, 4 trường có công suất thiết kế khoảng 5.600 học sinh, 1.226 chỗ nội trú và chỗ ở cho 124 giáo viên.
Các dự án không chỉ gồm phòng học mà còn được đầu tư khối phòng học bộ môn, hành chính - phụ trợ, ký túc xá, nhà ăn, nhà ở giáo viên, nhà đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đây là nền tảng để tổ chức học tập, ăn ở tập trung cho học sinh tại những xã biên giới xa trung tâm.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, thời điểm cuối tháng 8, tiến độ 4 dự án đều gần chạm đích: Rờ Kơi đạt khoảng 97%; Dục Nông 95,5%; Sa Loong 92% và Mô Rai 88%.
Rờ Kơi là dự án đạt tỷ lệ cao nhất, nhiều khối học và hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, một số khu vực được bàn giao để nhà trường chuẩn bị lớp học.

Nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh Hoài Tiến
Tại Dục Nông, các khối học lý thuyết, phòng học bộ môn, nhà ăn, ký túc xá học sinh, nhà ở giáo viên cùng nhiều hạng mục hạ tầng đã hoàn thành; thiết bị được lắp đặt để phục vụ năm học mới.
Sa Loong đạt khoảng 92%. Những ngày trước khai giảng, cán bộ, giáo viên, lực lượng công an, bộ đội biên phòng và người dân cùng tham gia tổng vệ sinh, sắp xếp cơ sở vật chất, chuẩn bị phòng học, nhà ăn và khu nội trú.
Mô Rai có tỷ lệ thấp nhất, khoảng 88%. Đây cũng là dự án gặp nhiều khó khăn hơn do một số vị trí nền móng có nền đất yếu phải xử lý; trong khi điều kiện thi công ở khu vực biên giới, thời tiết và việc huy động lao động tay nghề cũng ảnh hưởng tiến độ.
Dù khác nhau về tỷ lệ hoàn thành, điểm chung của cả 4 công trình là các hạng mục trực tiếp phục vụ việc học tập, ăn ở của học sinh được ưu tiên hoàn thiện trước mốc khai giảng 5/9.

Lực lượng quân đội hỗ trợ chuyển bàn ghế trước vào lớp chuẩn bị khai giảng ở Sa Loong. Ảnh Y Sa Phương
Theo tiến độ thực tế đến thời điểm cuối tháng 8/2026, còn một số hạng mục vẫn tiếp tục thi công sau ngày khai giảng năm học mới. Theo đó Dục Nông còn sân thể thao ngoài trời và nhà đa năng; Mô Rai còn một số phần việc tại khối hành chính - phụ trợ, sân thể thao ngoài trời và công nghệ, thiết bị bể bơi; Sa Loong còn sân thể thao, nhà đa năng và thiết bị bể bơi; Rờ Kơi còn sân thể thao ngoài trời và phần công nghệ, thiết bị bể bơi.
Ban Quản lý dự án cho biết các hạng mục đã thi công cơ bản tuân thủ hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các điều chỉnh được chấp thuận; vật liệu, thiết bị có hồ sơ nguồn gốc, công tác giám sát và nghiệm thu được thực hiện theo quy định.
Ngày khai giảng 5/9 vì thế là dấu mốc quan trọng của 4 dự án trường học vùng biên. Từ những công trường khởi động cuối năm 2025, các hạng mục thiết yếu đã được đưa vào phục vụ học sinh; phần việc còn lại tiếp tục được hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao để khoản đầu tư hơn 872 tỷ đồng phát huy hiệu quả lâu dài.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hơn 8 tháng thi công, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Quảng Ngãi bước vào năm học 2026-2027 với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 5.600 học sinh. Trước ngày khai giảng, các công trình đã kịp chạy nước rút để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Ngày 5/9, cùng với học sinh cả nước, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt bước vào năm học 2026 - 2027. Dịp này, UBND tỉnh tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 3 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.
Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Trần Kiên
Việt An
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S
B.S
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải
Chu Tuấn
Thanh Nhung