Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hơn 26 triệu học sinh, sinh viên dự lễ khai giảng đặc biệt

Hải Hà

Thứ bảy, 05/09/2026 - 09:49

(Thanh tra) - Sáng 5/9, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai giảng đặc biệt, gắn với lễ khánh thành 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Hơn 26 triệu học sinh, sinh viên dự lễ khai giảng đặc biệt. Ảnh: HH

Lễ khai giảng diễn ra đồng loạt trên cả nước vào lúc 7h30. Ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tại đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khai giảng.

Sau lễ chào cờ và video giới thiệu các trường nội trú ở biên giới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đọc thư gửi ngành Giáo dục của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ghi nhận những nỗ lực mà hàng triệu học sinh, sinh viên, giáo viên đã đạt được năm học vừa qua. Sau một năm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhiều chủ trương đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống, như Luật Nhà giáo, các chính sách về học phí, sách giáo khoa, chế độ với nhà giáo...

Tiết mục văn nghệ của thầy trò Trường THCS Trần Duy Hưng tại lễ khai giảng. Ảnh: HH

Trong năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, ngành Giáo dục tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội.

Trường học cần là nơi tôn trọng, lắng nghe học sinh, hỗ trợ khi các em gặp khó khăn. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngành đổi mới tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính, chăm lo đời sống nhà giáo để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò.

Cùng đó, việc kiểm tra, đánh giá phải đặt học sinh ở trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề.

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng trong lễ khai giảng. Ảnh: HH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ học sinh, sinh viên rằng kiến thức có thể bị cũ khi thế giới thay đổi từng ngày, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên luôn có giá trị.

Dự và phát biểu tại lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo Thủ tướng, đây là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: HH

Nhắn nhủ tới thế hệ trẻ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyên các em học sinh, sinh viên bên cạnh việc trau dồi kiến thức, cần rèn luyện tư duy độc lập, học cách làm việc nhóm và làm chủ công nghệ, tuyệt đối không để công nghệ điều khiển mình.

Ông nhấn mạnh thông điệp về sự hòa quyện giữa giáo dục hiện đại và cội nguồn dân tộc: Các em có thể vươn ra thế giới, tiếp thu tri thức mới nhất để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trong trái tim luôn phải có Tổ quốc. Trước hết, các em phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

​Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ niềm tin vững chắc vào một năm học 2026-2027 thành công. Sự nỗ lực, quyết tâm đổi mới toàn diện của toàn ngành hôm nay chính là nền tảng vững chắc để đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự khai giảng tại điểm cầu Trường THCS Trần Duy Hưng. Ảnh: HH

Tại Hà Nội, Trường THCS Trần Duy Hưng là một trong 2 điểm cầu chính của thành phố kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã tới dự lễ khai giảng năm học với thầy trò nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo tới dự buổi lễ khai giảng đặc biệt.

Học sinh Hà Nội hân hoan chào đón năm học mới. Ảnh: HH

Theo nhà giáo Lê Kim Anh, sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo trong ngày khai giảng là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời thể hiện sự quan tâm và niềm tin đối với sự nghiệp Giáo dục Thủ đô.

Đón nhận sự quan tâm này bằng lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm cao nhất, Trường THCS Trần Duy Hưng cam kết sẽ đoàn kết, quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Mục tiêu trọng tâm là kiến tạo một môi trường giáo dục chất lượng, nhân văn và hạnh phúc.

Nhà giáo Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: HH

​Qua đó, nhà trường kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo nên những thế hệ học sinh toàn diện: có tri thức, có bản lĩnh, mang trong mình khát vọng và ý thức trách nhiệm sâu sắc với Thủ đô cũng như đất nước.

Năm học 2026-2027 có chủ đề: Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất.

Lễ khai giảng diễn ra sau cuộc sắp xếp mạng lưới trường công quy mô nhất trong gần 50 năm qua, cơ bản hoàn thành hôm 30/8.

Toàn quốc cắt giảm khoảng 1/2 đầu mối ở phổ thông, còn chừng 18.500 trường. Hơn 32.600 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.000 nhân viên thuộc diện điều chuyển, bố trí lại công việc.

Việc tinh gọn đầu mối nhằm chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục"; tối ưu nguồn lực, giảm biên chế quản lý để tăng giáo viên đứng lớp; nâng cao chất lượng và không gây xáo trộn với học sinh, phụ huynh.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới, một thông điệp được ngành Giáo dục nhấn mạnh là xây dựng hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật, khắc phục "bệnh thành tích" trong dạy và học…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Lào Cai

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Lào Cai

(Thanh tra) - Hòa chung không khí tựu trường của hàng triệu học sinh cả nước, thầy trò 4 xã biên giới Mường Khương, A Mú Sung, Y Tý, Pha Long (Lào Cai) đón ngày khai giảng năm học mới với niềm vui trọn vẹn khi ngôi trường phổ thông nội trú khang trang khánh thành với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Đăng Tân

10:14 05/09/2026
Hơn 26 triệu học sinh, sinh viên dự lễ khai giảng đặc biệt

Hơn 26 triệu học sinh, sinh viên dự lễ khai giảng đặc biệt

(Thanh tra) - Sáng 5/9, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai giảng đặc biệt, gắn với lễ khánh thành 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Hải Hà

09:49 05/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm