Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Học phí tăng, trường “hot” vẫn không giảm nhiệt

Thứ ba, 02/08/2016 - 06:31

(Thanh tra)- Những ngày qua, dư luận xôn xao trước việc tăng học phí "sốc" của một số trường đại học (ĐH). Tuy nhiên, "sức nóng" của học phí không làm "hạ nhiệt" lượng thí sinh đăng ký vào các trường này.

Phụ huynh và thí sinh chen chân vào gian hàng ĐH Ngoại thương để nghe tư vấn chọn trường tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh ĐH năm 2016. Ảnh: Hải Hà

Nhiều trường tăng

Từ năm học 2016 - 2017, cả nước có 14 trường ĐH triển khai thí điểm tự chủ tài chính. Để đảm bảo hoạt động, các trường thông báo tăng học phí.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân ra thông báo mức tăng học phí năm học 2016 - 2017 khá cao. Theo thông báo của trường, năm học tới, học phí sẽ tăng gần 30% so với năm trước. Sinh viên năm thứ 2 (K57) và lứa sinh viên tuyển sinh năm nay là đối tượng phải đóng học phí cao nhất. Các ngành phải đóng học phí cao là: Kế toán tổng, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư và Kinh tế Quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, với mức học phí lên 530 nghìn đồng/tín chỉ (tăng 115 nghìn đồng/tín chỉ so với năm 2015). Học phí của các ngành khác cũng tăng từ 70.000 - 95.000 đồng/tín chỉ. Với thông báo này, mức học phí cao nhất của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho năm học mới là 17 triệu đồng/năm.

Tiếp đến là Trường ĐH Ngoại thương sẽ áp mức tăng 10% với sinh viên nhập học năm nay. Theo đó, mức học phí đối với cơ sở Hà Nội và cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh là 400 nghìn đồng/tín chỉ, khoảng 15,65 triệu đồng/năm (năm 2015 - 2016 là 14,5 triệu đồng). Mức học phí dành cho sinh viên theo học Chương trình tiên tiến là 46 triệu đồng/năm. Chương trình chất lượng cao, chuyên ngành Kế toán - Kiểm đoán định hướng nghề nghiệp ACCA đóng học phí 710 nghìn đồng/tín chỉ, khoảng 28 triệu đồng/năm.

Còn ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh thông báo mức học phí cho năm học 2016 - 2017 là 17,5 triệu đồng/năm (năm học trước là 14,5 triệu đồng/năm).

Đúng... lộ trình

Chia sẻ vấn đề học phí của nhà trường, ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết: Trường tự chủ tài chính không được cấp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, không vì vậy mà tăng học phí đột ngột. Năm học tới, trường có điều chỉnh học phí khoảng 10%, chủ trương là tăng nhưng không tạo ra "cú sốc" cho xã hội.

"Việc tăng học phí là để tăng điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ người học. Quy mô lớp sẽ được thay đổi, chương trình học bổng, các chính sách miễn giảm, hỗ trợ sinh viên cũng tăng lên" - ông Tuấn nói.

TS Lê Việt Thủy, Phó Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, chia sẻ, học phí của nhà trường đang áp dụng nằm trong mức Nhà nước cho phép, đúng… lộ trình quy định. "Mức học phí này không quá cao, phù hợp chi phí đào tạo chung, tương đương với nhiều trường ĐH tự chủ tài chính khác trong nước. Có rất nhiều ngành 12 triệu đồng, chỉ có một số ngành 17 triệu đồng/năm".

“Tăng học phí nhà trường sẽ đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên. Đối với sinh viên khó khăn, thuộc diện miễn giảm học phí, nhà trường thực hiện đầy đủ theo các quy định Nhà nước. Ngoài ra, các em không phải đóng thêm bất cứ một khoản tiền nào. Còn các em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng chưa tới mức được miễn giảm học phí của Nhà nước mà đủ điểm vào ĐH Kinh tế Quốc dân, nhà trường vẫn xem xét tặng học bổng hoặc miễn hoặc giảm học phí một phần cho các em" - TS Thủy nhấn mạnh.

TS Thủy khẳng định: "Học phí tăng nhưng nhà trường không để cho sinh viên nào phải bỏ học. Sinh viên hoàn toàn có thể xin hoãn nộp học phí".

Không làm giảm "nhiệt"

Dù học phí cao, song ĐH Kinh tế Quốc dân, hay ĐH Ngoại thương vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh đạt điểm cao năm nay.

Thí sinh Phạm Ngọc Thiện (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đạt 25,5 điểm khối A chọn ĐH Ngoại thương và ĐH Kinh tế Quốc dân là lựa chọn số 1 khi nộp hồ sơ. “Các trường khối ngành kinh tế hiện nay đang có học phí cao nhưng nếu tính ra mỗi tháng cũng chỉ 1,7 triệu đồng và sẽ không tăng nhiều theo lộ trình quy định ở các năm tiếp theo nên không đáng lo. Môi trường học tập năng động, cơ hội tìm kiếm việc làm khi ra trường cao nên được vào học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân hay ĐH Ngoại thương là mơ ước của nhiều bạn trong lớp” - Thiện nói.

Chung suy nghĩ, bạn Nguyễn Hồng Minh (Tam Điệp, Ninh Bình) thi khối A được 24 điểm cũng lựa chọn ĐH Kinh tế Quốc dân để nộp hồ sơ. Minh chia sẻ: Học phí cao khiến em khá lăn tăn, nhưng nhà chỉ 2 anh em, bố mẹ muốn em được học hành "đến nơi đến chốn" nên cũng sẽ lo đủ. Em chỉ sợ không đỗ vào trường vì em thích khoa Kế toán nhưng khoa này năm ngoái lấy điểm khá cao.

Dù học phí cao sẽ làm tăng gánh nặng cho gia đình, nhưng chị Tống Thị Yên (Xuân Mai, Hà Nội) vẫn quyết định cho con nộp hồ sơ vào ĐH Kinh tế Quốc dân. "Gia đình làm nông nghiệp, thu nhập chỉ trông chờ vào vài ba sào ruộng, nhưng tôi vẫn chiều theo sở thích của con. Chỉ sợ con không học được, chứ vất vả đến mấy, gia đình cũng cố gắng xoay sở cho con được học bằng bạn bằng bè" - chị Yến chia sẻ.

Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ ĐH tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm tài chính, áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo (lộ trình từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018) như sau: Ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản 1.750.000 đồng/tháng; Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 2.050.000 đồng/tháng; y dược 4.400.000 đồng/tháng.

Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ ĐH tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự chủ năm học 2016 - 2017 áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo như trên lần lượt là 670.000 đồng/tháng; 790.000 đồng/tháng và 970.000 đồng/tháng.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm