Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phê - Q. Thân
Thứ hai, 21/02/2022 - 15:35
(Thanh tra) - Học sinh cấp tiểu học và mầm non tại Đà Nẵng đã trở lại trường lớp sau gần 1 năm học trực tuyến do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Học sinh tiểu học ở Đà Nẵng đến trường. Ảnh: T.P
Ngày 21/2, hơn 100 ngàn học sinh tiểu học và hàng chục ngàn học sinh bậc mầm non của TP Đà Nẵng chính thức trở lại trường học trực tiếp.
Theo ghi nhận của chúng tôi, đối với học sinh tiểu học và mầm non là đối tượng chưa được tiêm vắc xin và do đặc thù lứa tuổi nhỏ rất dễ lây lan nếu có trường hợp bị mắc Covid-19; nên ngành Giáo dục Đà Nẵng rất thận trọng trong tổ chức dạy học.
Các học sinh tiểu học được đến trường nhưng chỉ học 1 buổi/ngày, không tổ chức bán trú và chia nhỏ lớp học để tăng cường giãn cách.
Ở bậc mầm non, nếu phụ huynh có nhu cầu và đảm bảo điều kiện về phòng, chống dịch thì cho phép các trường mầm non được mở cửa đón các bé đến trường. Còn lại nhiều trường vẫn đang chuẩn bị các khâu đón trẻ cũng như khảo sát ý kiến phụ huynh.

Phụ huynh dặn dò nhiều điều cho con em. Ảnh: T.P
UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ngành Giáo dục phải tổ chức thực hiện thật kỹ lưỡng các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, bao gồm cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học... Những ngày trước, thầy, cô giáo tại các trường tiểu học và mầm non trên toàn TP đã tổng dọn vệ sinh trường lớp, sát khuẩn để đón học sinh trở lại…
Cũng chính từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó mà sáng nay (21/2), các trường tiến hành đón học sinh thuận lợi, đảm bảo các quy định phòng, dịch bệnh là rất nghiêm túc; đầy đủ và đúng phương pháp; qua đó tạo lòng tin cho phụ huynh khi đưa con em mình đi học.
Tại Trường Tiểu học Hồng Quang, quận Liên Chiểu, các em học sinh đều đeo khẩu trang cẩn thận. Bước vào cổng trường, các thầy cô tổ chức phân luồng để đón học sinh. Mỗi em đều được sát khuẩn tay chân cẩn thận. Bên ngoài cổng trường do tâm lý còn có chút lo âu nên nhiều phụ huynh tập trung khá đông để nhìn con mình.

Không khí trường lớp sôi động sau gần năm vắng bóng. Ảnh: T.P
Trong khi đó, Tại trường Tiểu học Phù Đổng, lãnh đạo trường cho biết, 2 cơ sở có tổng cộng gần 2.000 học sinh với 58 lớp. Trước khi đón các em trở lại, nhà trường đã thực hiện mọi yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.
Với việc dạy trong tuần đầu tiên, nhà trường chủ yếu hướng tới ôn tập, củng cố kiến thúc. Đối với các trường hợp học sinh là F0 chưa thể đi học, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh gửi bài giảng để các em học tại nhà.
Anh Lê Văn Thanh, trú quận Liên Chiểu cho biết, ngay từ sáng sớm anh cùng vợ đã dậy để chuẩn bị đưa con đến trường. Khác với mọi khi, việc đưa con đến trường lần này ngoài những dặn dò học tập còn trang bị cho con nhỏ kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt như luôn đeo khẩu trang, nghe lời thầy cô.
Theo anh Thanh, anh cũng nhiều phụ huynh khác an tâm khi cho con đến trường. Bởi việc học trực tiếp sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho các cháu cũng như tạo điều kiện các cháu vui chơi, tiếp xúc an toàn với nhau, qua đó, tăng các kỹ năng sống.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau thời gian dài chờ đợi, hàng ngàn giáo viên tại Đắk Lắk đã được thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Trước đó, Báo Thanh tra là cơ quan báo chí đầu tiên phản ánh những vướng mắc trong quá trình xét thăng hạng, góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc tháo gỡ.
(Thanh tra) - Ngày 13/10, Trường Đại học Điện lực ban hành Chương trình nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2031. Lấy bài toán thực tiễn của ngành năng lượng, công nghiệp và thương mại làm điểm xuất phát, chương trình đặt mục tiêu cốt lõi là chuyển định hướng nghiên cứu thành năng lực thiết kế, chế tạo, kiểm chứng và chuyển giao sản phẩm công nghệ.
Trọng Tài
Chính Bình
Minh Nghĩa
Thư Kỳ
Trọng Tài
Nguyễn Điểm
Văn Thanh
PV
Hải Hà
PV
Thu Huyền
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Dương Nguyễn
Thanh Lương
Cao Huân