Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giáo dục Nghệ An đổi mới, sáng tạo để xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”

Văn Thanh

Thứ hai, 22/09/2025 - 21:15

(Thanh tra) - Chiều 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025. 18 tập thể và 69 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, tôn vinh vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Giáo dục Nghệ An đổi mới, sáng tạo để xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”. Ảnh: Văn Thanh

Đây là dịp để ngành giáo dục nhìn lại chặng đường 5 năm qua, khẳng định kết quả nổi bật, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng nền giáo dục toàn diện, bền vững.

Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục Nghệ An đã có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng tới từng nhà trường, từng thầy, cô giáo và học sinh. Các phong trào không chỉ tạo động lực phấn đấu, mà còn trở thành môi trường nuôi dưỡng tinh thần cống hiến, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, góp phần đưa giáo dục Nghệ An vươn lên tốp dẫn đầu cả nước.

Điểm nổi bật trong giai đoạn 2020 – 2025 là sự đa dạng, phong phú của các phong trào thi đua. Trong đó, những phong trào đã khẳng định dấu ấn rõ nét, lan tỏa rộng khắp phải kể đến: “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”; “Nghệ An chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Xây dựng trường học hạnh phúc” gắn với mô hình “Trường học An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp”.

Bên cạnh đó, còn có phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” hay những đợt thi đua cao điểm như “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT”. Mỗi phong trào đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường học tập và làm việc tích cực, thân thiện, nhân văn.

Từ các phong trào này, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được phát hiện và tôn vinh. Họ chính là những tấm gương sáng, góp phần đưa giáo dục Nghệ An đạt nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt ở mảng giáo dục mũi nhọn luôn duy trì vị trí trong tốp dẫn đầu cả nước.

Việc triển khai phong trào thi đua còn được gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Mỗi thầy – cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã trở thành kim chỉ nam cho hành động, được thầy cô ở khắp các vùng miền hưởng ứng.

Với tình yêu nghề, nhiều giáo viên đã vượt qua muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, sự khác biệt ngôn ngữ, phong tục tập quán… để kiên trì bám lớp, giữ vững ngọn lửa tri thức nơi vùng sâu, vùng xa. Hình ảnh những thầy cô mang ánh sáng tri thức đến với học trò nghèo, học sinh dân tộc thiểu số là minh chứng sống động cho truyền thống “tôn sư trọng đạo”, cho tinh thần hy sinh, cống hiến thầm lặng nhưng cao quý của người làm nghề “trồng người”.

Cùng với đội ngũ nhà giáo trực tiếp đứng lớp, ngành còn xuất hiện nhiều cán bộ quản lý giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những người quản lý ấy đã tìm ra nhiều cách làm đột phá, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Tuyên dương 87 tập thể, cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành, đã ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân được tuyên dương. Trong đó có 18 tập thể và 69 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thành tích chung của ngành giáo dục tỉnh, là minh chứng cho tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ. Sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng xứng đáng, mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn tỉnh tiếp tục cố gắng, phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục.

Hướng tới giai đoạn mới, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Thi đua phải trở thành việc làm thiết thực, gắn liền với công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị từng năm học và từng địa bàn.

Bên cạnh đó, nội dung và hình thức thi đua cũng phải được đổi mới, sáng tạo, tránh sự trùng lặp, hình thức. Quá trình triển khai cần bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các phong trào, các đợt thi đua. Trong đó, xuyên suốt vẫn là phong trào “Dạy tốt – Học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, ngành xác định xây dựng đội ngũ nhà giáo “vừa hồng, vừa chuyên” là mục tiêu lâu dài. Do đó, việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng được coi là khâu then chốt. Ngành cũng sẽ chú trọng phát hiện, tuyên dương, khen thưởng kịp thời cả những tập thể nhỏ, giáo viên trực tiếp đứng lớp và học sinh vùng khó khăn – để tạo động lực thi đua rộng khắp, bền vững.

Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 không chỉ là dịp tôn vinh, khen thưởng, mà còn là dịp để toàn ngành nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm