Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Điểm chuẩn ĐH: Nhiều khả năng sẽ thấp hơn năm ngoái

Thứ năm, 21/07/2016 - 18:15

(Thanh tra)- Hôm nay (21/7) là "hạn chót" Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các cụm thi phải công bố kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Căn cứ vào phổ điểm năm nay, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định điểm chuẩn đại học (ĐH) sẽ thấp hơn năm ngoái.

Cả nước có 100 bài thi đạt điểm 10

Theo thống kê ban đầu của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT), kỳ thi THPT Quốc gia 2016 cả nước chỉ có 100 bài thi đạt điểm 10, thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Môn thi có mức điểm trung bình thấp nhất là môn Ngoại ngữ, chỉ đạt 3,3 điểm.

Tại các cụm thi số thí sinh được điểm tuyệt đối rất ít. Tại cụm thi ĐH Bách Khoa Hà Nội chủ trì, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo thông tin, các bài thi tại cụm thi của trường năm nay không có điểm 10. Ở tất cả các môn, điểm bài thi cao nhất là 9,5; ngoại trừ môn Văn bài thi cao nhất là 9 điểm. Bài thi môn Địa lý có một số điểm 0. Môn Lịch sử, không có điểm liệt nhưng điểm cao ít, phổ điểm tập trung từ 4-6 điểm.

Rất ít thí sinh đạt điểm tuyệt đối, nhưng lại là thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống). Chủ yếu xảy ra ở môn Toán và môn Tiếng Anh. Tại Cụm thi do ĐH Thủy Lợi chủ trì, PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Đào tạo cho biết, hầu hết các môn đều có điểm liệt, tập trung chủ yếu ở môn Toán. Phổ điểm thấp nhất là ở môn tiếng Anh.

Điểm liệt tập trung nhiều ở các cụm thi phía Nam. Tại cụm thi do ĐH Trà Vinh chủ trì có gần 300 thí sinh bị điểm liệt. Trong số này, 155 thí sinh thi môn Lịch sử bị điểm liệt. Môn Địa lý có 4 thí sinh, Ngữ văn có 1 và Toán có 98 thí sinh đạt từ 1 trở xuống.

Cụm thi do Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng chủ trì cũng tương tự, toàn hội đồng thi không có điểm tối đa ở tất cả các môn, nhưng lại có tới 58 thí sinh điểm dưới 1, riêng môn tiếng Anh phần tự luận (tối đa 2 điểm) có đến 3.842 thí sinh bị điểm 0.

Điểm chuẩn sẽ giảm?

Ngay sau khi công bố kết quả điểm thi THPT Quốc gia, lãnh đạo nhiều trường ĐH dự báo khả năng điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm ngoái do đề thi khó hơn và phân loại được thí sinh.

Dự kiến từ 25-28/7, Hội đồng xác định ngưỡng điểm đầu vào của Bộ GD&ĐT sẽ họp bàn để sớm đưa ra mức điểm sàn ĐH. Còn với bậc cao đẳng năm nay có quy định mới, những thí sinh tốt nghiệp THPT đã đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng nên không có điểm sàn cao đẳng như mọi năm.

Phó Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội  PGS.TS Phạm Xuân Anh nhận định, kết quả điểm thi năm nay thấp hơn năm 2015. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ thấp hơn năm ngoái từ 1 - 2 điểm tùy theo từng ngành đào tạo.

Chung nhận định, ông Lê Việt Anh - Phó Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Ngoại thương cho biết, điểm chuẩn vào trường có thể sẽ thấp hơn năm trước 0,5 - 1 điểm. Nhưng năm nay trường thay đổi phương thức xét tuyển theo nhóm GX (gồm 12 trường ĐH và học viện trong khu vực Hà Nội cùng thực hiện một phương thức tuyển sinh ĐH, cao đẳng năm 2016 theo Đề án tự chủ tuyển sinh) nên phải chờ sau khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi mới có thể khẳng định chính xác được.

Tiến sĩ Lê Việt Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân cũng cho biết, hiện chưa có số liệu thống kê tổng thể điểm thi trên toàn quốc. Tuy nhiên, qua số điểm thí sinh đạt được ở các cụm thi cho thấy, điểm thi năm nay của thí sinh không cao như năm 2015. Vì vậy, có thể điểm chuẩn vào ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ thấp hơn năm ngoái từ 0,5 - 1 điểm.

Nhiều chuyên gia giáo dục có kinh nghiệm về tuyển sinh cũng phân tích: Đề thi năm nay phân hóa cao hơn năm trước, số bài thi có điểm tuyệt đối không nhiều như mọi năm. Phương thức đăng ký xét tuyển lại có thay đổi, không được rút-nộp hồ sơ nên thí sinh sẽ phải tỉnh táo để lựa chọn trường phù hợp với điểm của mình. Những trường "hot" sẽ vẫn hút thí sinh nên điểm chuẩn sẽ ít biến động. Trường "top" giữa sẽ cạnh tranh khốc liệt. Còn các trường "top" dưới và ngoài công lập khả năng tuyển sinh sẽ rất khó khăn vì số thí sinh dùng kết quả thi THPT quốc gia vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển ĐH, cao đẳng chỉ hơn 500.000, trong khi tổng chỉ tiêu các trường ĐH, cao đẳng cũng xấp xỉ con số này, vì vậy cuộc cạnh tranh để giành thí sinh ở các trường này dự báo sẽ rất quyết liệt.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm