Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/10/2014 - 20:34
(Thanh tra) - Năm 2015, các trường đại học (ĐH) y, dược nên xét tuyển đầu vào 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại Ngữ. Ngoài ra, các trường ĐH y xét thêm điểm môn Sinh học, trường ĐH dược xét tuyển thêm điểm môn Hóa học.
Hội nghị lần thứ XIII của Hội đồng Hệu trưởng các trường ĐH y, dược Việt Nam diễn ra ngày hôm nay (10/10). Ảnh: Hải Hà
Đó là đề xuất của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị lần thứ XIII của Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH y, dược Việt Nam diễn ra ngày hôm nay (10/10).
Lấy kết quả 1 kỳ thi
Ngày 15/10, các trường ĐH, cao đẳng, trong đó có các trường y, dược phải nộp đề án tuyển sinh riêng của trường mình về Bộ GD&ĐT. Vì vậy, Hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH y, dược lần này dành nhiều thời gian để thảo luận phương án tuyển sinh chung của các trường ĐH y, dược.
Phương án tuyển sinh ĐH khối ngành y, dược trong năm 2015, PGS-TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đề xuất: Các trường sẽ tuyển sinh từ kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Để bảo đảm chất lượng đầu vào các trường có thể tổ chức sơ tuyển dựa vào kết quả học các môn Toán, Hóa học, Sinh học trong những năm học THPT. Ông Hinh cũng đề xuất, Bộ BD&ĐT cho phép khối trường ĐH y tổ chức thi theo các cụm riêng.

Hội nghị thu hút đông đảo hiệu trưởng của các trường y, dược tỏng cả nước. Ảnh: Hải Hà
Ông Lê Quang Nghiệm, Phó Hiệu trưởng ĐH Y, dược TP Hồ Chí Minh cho biết: Trường đặt ra 3 tiêu chí xét tuyển là tạo cơ hội tối đa cho thí sinh, không làm điều gì phức tạp thêm, tuyển đc những người giỏi nhất. Năm 2015, Bộ GD&ĐT đã chốt 1 kỳ thi 2 mục đích, tôi ủng hộ. Có những ý kiến lo lắng cuộc thi có chung thực không? Tôi cho rằng, nên tin tưởng vào hệ thống của chúng ta, có thể có tiêu cực cục bộ nhưng sẽ không lớn. Còn lo sợ đề thi có phân hóa được hay không? Tôi thấy những năm qua, Bộ GD&ĐT đã làm khá tốt, đề có khả năng phân hóa cao.
Tham dự hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đồng tình với phương án các trường ĐH y, dược là sẽ tuyển sinh theo kết quả của kỳ thi quốc gia. Bà Tiến nói: Các trường nên xét tuyển theo định hướng chung của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, về môn xét tuyển trong năm 2015 bà Tiến đề xuất: Các trường nên lấy điểm của 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại Ngữ. Ngoài ra, đối với các trường ĐH y xét thêm điểm môn Sinh học, các trường ĐH dược xét thêm điểm môn Hóa học.

Ông Lê Quang Nghiệm, Phó Hiệu trưởng ĐH Y, dược TP Hồ Chí Minh: Ủng hộ việc xét tuyển bắt buộc 2 môn Văn, Ngoại ngữ, nhưng cần có lộ trình. Ảnh: Hải Hà
Giải thích lý do phải xét tuyển 3 môn bắt buộc bà Tiến nói: Không chỉ ngành Y mà ngành nào cũng rất cần có Văn và Ngoại ngữ. Thực tế, nhiều đồng chí viết công văn sai ngữ pháp, sai chính tả. Khi tiếng việt không tốt, thì ngoại ngữ không bao giờ giỏi, xét cả ngữ pháp lẫn phát âm. Vì vậy, ngoài Toán học sinh cần phải giỏi Văn và Ngoại ngữ. Ngoài ra, nếu xét tuyển 4 môn sẽ tạo thuận lợi cho học sinh, các em không phải thi quá nhiều môn, giảm áp lực, tốn kém.
Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, ông Hinh nói: Các thầy hãy nghĩ đến học sinh của chúng ta, bao nhiêu năm vẫn học ôn theo khối B, tập trung suốt 3 năm nay, giờ đùng một cái xét tuyển thêm 2 môn khác các em trở tay sao kịp. Theo tôi, đề xuất của Bộ trưởng rất hay, nhưng phải 4 năm nữa lấy Văn, Ngoại ngữ xét vào trường y để không gây "sốc" cho học trò.
Đồng ý là nên đưa Văn, Ngoại ngữ làm môn bắt buộc, nhưng ông Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Huế cho biết: 4 năm nữa trường ông mới áp dung. Thay đổi gì đi nữa cũng cần có lộ trình, không nên "1 phát ăn ngay", học sinh sẽ thiệt thòi.
Ông Nguyễn Đình Chính, Hiệu trưởng ĐH Kỹ thuật Y dược Hải Dương nói: Văn và Ngoại ngữ rất quan trọng không thể thiếu, vì vậy sinh viên y, dược cần phải học 2 môn này. Trong năm 2015 nên áp dụng ngay cách xét tuyển như Bộ trưởng Tiến nói. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi cho học sinh, 2 môn Toán và Sinh nhân hệ số 2; còn Văn, Ngoại ngữ hệ số 1. Hết 3 năm thì sẽ triệt tiêu hoàn toàn hệ số.
Có sơ tuyển học bạ?

PGS-TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội: Năm 2015, các trường y nên giữ xét tuyển theo khối B để tránh gây "sốc" cho học trò. Ảnh: Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.
Thư Ký
(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Lê Phương
Thu Huyền
Thanh Giang
BTT
B.S
T.Vân
T.Vân
Chu Tuấn
PV
Thu Huyền
Thái Hải
Bảo Anh - Trọng Tài
Hương Giang