Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 02/07/2016 - 21:35
(Thanh tra) - Giống như đề Toán và Ngoại ngữ, đề thi Lý tiếp tục làm khó thí sinh trong buổi thi chiều nay - 2/7.
Thí sinh khó kiếm điểm 10 môn Lý. Ảnh: TTH
Môn thi này chủ yếu có các thí sinh tham dự đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng khối A và A1. Đây là môn thi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút. Đề thi môn Vật lý được nhiều thí sinh đánh giá là có tính phân loại cao. Thí sinh dễ kiếm điểm 5-6, nhưng để được 7-8 không dễ.
Thí sinh Lê Đức Anh (Học sinh Trường THPT Đại Mỗ, Hà Nội cho biết): Kiến thức trong đề thi hầu hết nằm trong chương trình sách giáo khoa 12 và một số câu trong chương trình lớp 10, 11 như các phần liên quan đến dao động điều hòa, sóng cơ, sóng âm, điện,… Ở mỗi phần đều có những câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp. Nhiều câu hỏi đòi hỏi nhiều bước tính toán và phải nắm vững kiến thức mới có thể chọn đúng đáp án được. Có một số câu nếu không tính kỹ thì thí sinh có thể bị đánh lừa bởi phương án "nhiễu”.
Học khối A, Vật lý là môn xét tuyển đại học nhưng Vũ Đức Hoàng (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ: Đề khi khó, có tính phân loại khá cao. Với các bạn chỉ thi tốt nghiệp hoặc không chuyên thì có khả năng làm được khoảng 4-5 điểm. Những thí sinh phải thực sự học chắc, khá mới có thể đạt được điểm 8. Các trường hợp đạt 9, 10 phải rất xuất sắc.
“Đề thi có nhiều câu mất nhiều thời gian để suy luận và tính toán. Với thời gian làm bài 90 phút thì cũng không có quá nhiều thời giờ để các bạn suy nghĩ các câu khó bởi phải vận dụng nhiều kiến thức. Để đạt được điểm 10 môn Vật lý là rất khó” - Hoàng cho biết.
Đánh giá đề thi lý năm nay, thầy Đào Nguyễn Kim Thụy Nam, Tổ trưởng Tổ môn Lý, Trường THPT Nhân Việt (TP Hồ Chí Minh) nói: Đề thi đáp ứng được yêu cầu vừa xét tốt nghiệp và vừa xét tuyển đại học, cao đẳng.
"Với đề này, học sinh trung bình khá trở lên sẽ làm được từ câu 31đến câu 40. Từ câu 41 đến câu 50 là dành cho những thí sinh cực kỳ xuất sắc. Đây là những câu dùng để phân loại xét tuyển đại học. Những câu khó tập trung ở chương Giao động cơ, chương Sóng và chương Dòng điện xoay chiều. Có những câu cực kỳ khó, học sinh có thể kiếm được điểm 9 nhưng điểm 10 thì rất khó" - thày Nam chia sẻ.
"Đề này sẽ có 60% câu cở bản đáp ứng đúng yêu cầu xét tốt nghiệp, 20% đáp ứng nhu cầu xét tuyển cao đẳng, đại học ở những trường tốp giữa còn lại dùng để xét đại học ở các trường tốp trên. Phổ điểm môn lý năm nay sẽ nằm ở 6,5 đến 7 điểm", thầy Nam nói.
TTH
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hải Phòng đang đến gần, thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản điều chỉnh nội dung kế hoạch và hướng dẫn công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
Hải Hà
Hải Hà
Giang Sơn
Hải Hà
Hải Hà
Thanh Lương
Thanh Nhung
Nam Dũng
Thư Ký
Đăng Tân
Thanh Lương
Đông Hà
Trí Vũ
Lan Anh
Văn Thanh
Nam Dũng
Văn Thanh