Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 03/09/2013 - 11:50
(Thanh tra) - Những ngày tháng 9 lịch sử, trong cái nắng thu vàng đầy háo hức, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Phong Thổ lại bồi hồi nhớ về chặng đường đã qua. Mới đấy mà đã 10 năm, có biết bao nhiêu sự kiện đã hình thành dấu ấn dưới mái trường này. Được thành lập ngày 5/9/2003, tiền thân là Trường PTDTNT Phong Thổ, nơi tạo nguồn đào tạo cán bộ, nhà trường đóng trên địa bàn vùng đất biên cương Tổ quốc, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện ảnh hưởng nhiều đối với việc phát triển giáo dục. Những ngày đầu thành lập nhà trường đã trải qua nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các thầy cô giáo cùng với sự cố gắng của các thế hệ học trò, Trường đã từng bước thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTNT Phong Thổ Phạm Thị Liên
Nhớ về những ngày đầu thành lập trường, cô Phạm Thị Liên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khi đó, Trường ở phải nhờ địa điểm của Trường Tiểu học Mường So, huyện Phong Thổ, song cơ sở vật chất chật hẹp, điều kiện sinh hoạt có nhiều hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nuôi dạy của nhà trường. Hơn nữa nhận thức việc học của các bậc phụ huynh cũng hạn chế, thầy và trò chưa biết tiếng nhau, nếp sống sinh hoạt, phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau nên khi về sinh hoạt tập trung, các em không quen môi trường tập thể, không chú ý đến việc học, có những lúc đến 50% học sinh đòi về nhà.
Đội ngũ giáo viên nhà trường lúc ấy có 22 thầy cô. Làm sao để giữ được học sinh, điều đó khiến các thầy cô phải trăn trở suy nghĩ khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc. Nhưng với lòng nhiệt tình, sự yêu nghề, lòng can đảm đã khiến các thầy cô vượt qua khó khăn, tình nguyện rời xa gia đình, theo tiếng gọi của Đảng, đem nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, đem ánh sáng văn hóa lên miền đất Phong Thổ. Cũng chính nhờ bầu nhiệt huyết đó mà ngay từ những hạt mầm đầu tiên gieo xuống chẳng bao lâu đã đơm hoa kết trái.nhiều em học sinh đến nay đã trưởng thành làm cán bộ xã
Buổi trao đổi nghiệp vụ của các thầy cô
Là huyện vùng cao biên giới, trình độ dân trí, cơ sở hạ tầng thấp, đời sống vật chất, tinh thần còn khó khăn, tập tục lạc hậu còn tồn tại, trong giáo dục có nhiều bất cập, công tác chiêu sinh gặp khó khăn trở ngại… Vượt qua những thử thách, nhà trường đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những thành tích của Trường đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển văn hóa xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Nhà trường luôn được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, Sở Giáo dục và đào tạo Lai Châu, Phòng Giáo dục và đào tạo Phong Thổ; sự linh hoạt trong chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường; tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân. Nhờ đó, tập thể cán bộ, giáo viên của Trường từng bước ổn định, khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ, duy trì được truyền thống giáo dục của mình. Nhiều thầy cô trở thành những cán bộ cốt cán của ngành giáo dục.
Được sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước, trường PTDTNT từng bước xây dựng cơ sở vật chất, ổn định địa điểm để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. Từ khi thành lập trường, mượn cơ sở vật chất đến năm 2008 đã có một ngôi trường khang trang sạch đẹp giữa trung tâm huyện lỵ với 2 dãy nhà 2 tầng từ nguồn vốn Chương trình hướng về Tây Bắc. Nhà trường có đủ phòng học một ca cho 8 lớp, phòng ở, nhà ăn tập thể cho 250 học sinh. Các trang thiết bị khá đầy đủ, khu vực sân chơi, bãi tập tương đối rộng rãi, tạo điều kiện cho công tác nuôi và dạy trong trường.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao là một thế mạnh của Trường
Theo Hiệu trưởng Phạm Thị Liên: Nhà trường đã luôn xác định, chỉ có học sinh tốt khi có môi trường sư phạm và đội ngũ người thầy tốt. Do vậy, những năm qua Trường luôn chú trọng xây dựng đội ngũ thầy cô giáo “vừa hồng vừa chuyên”. Bằng lòng nhiệt tình và sự yêu nghề, nhiều thầy cô đã tình nguyện ổn định cuộc sống gia đình, định cư tại địa phương cùng chung sức xây dựng mái trường nội trú. Hiện tại, đội ngũ cán bộ, giáo viên có 40 người; đa số đều có trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh như chính con đẻ của mình.
Trong phong trào thi đua 2 tốt, nhiều cán bộ, giáo viên của Trường hàng năm đều đạt lao động Tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm 2008, cô Phạm Thị Liên, Bí thư chi bộ nhà trường đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đều đạt trên 96%. Hàng năm trường đều có học sinh giỏi cấp huyện. Những năm gần đây đã có học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử, Ngữ văn, giải Toán trên máy tính Casio, Sinh học.
| Từ năm 2004 đến nay, Trường liên tục đạt đơn vị Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Bằng khen; được Bộ Văn hóa tặng Bằng khen về cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về ma túy. Năm học 2010 -2011, Chi bộ nhà trường đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu 5 năm (2005 – 2010) được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua. Trong suốt 10 năm phấn đấu và trưởng thành, để đạt được những thành tích đó là sự đóng góp công sức miệt mài của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh. Đó là tiền đề để nhà trường bám sát các tiêu chí, phấn đấu chuyển đổi sang bậc học THPT vào năm 2014 - 2015. |
Thực hiện các cuộc vận động “ Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo” và phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhà trường chú trọng hai nội dung rèn luyện kĩ năng sống, dạy học phù hợp với đối tượng vùng, miền. Chất lượng hai mặt giáo dục học sinh cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Chất lượng chuyển lớp hàng năm luôn đạt từ 95% trở lên.
Cùng với giáo dục văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì và thu được nhiều kết quả trong các kỳ Hội khỏe Phù Đổng, hội thi tiếng hát giáo viên toàn ngành giáo dục đạt giải 3 toàn tỉnh; tham dự hội thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhà trường luôn là đơn vị có thành tích cao: cô Vũ Thị Hồng Gấm đạt giải Nhì cấp tỉnh, em Vàng Thị Sợi đạt giải Nhì cấp tỉnh, có nhiều vận động viên xuất sắc của huyện tham gia vòng tỉnh. Các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao các trường PTDTNT toàn tỉnh, Trường luôn giành được nhiều Huy chương và xếp thứ hạng cao. Năm 2006, trong Hội thi Văn hóa, văn nghệ, thể thao, học sinh thanh lịch các trường PTDTNT tỉnh lần thứ Nhất, Đoàn vận động viên của nhà trường đạt nhiều Huy chương Vàng, có học sinh Tẩn Lao San đạt giải văn hóa đứng thứ Nhì của tỉnh. Ngoài ra, hoạt động lao động sản xuất đã thu hút thầy và trò tham gia, bình quân hàng năm đạt 1 tấn lợn và gần 2 tấn rau các loại, phục vụ cho bếp ăn tập thể

Ngoài giờ học thầy và trò còn cải thiện cuộc sống, tham gia trồng rau xanh
Sự nỗ lực phấn đấu và đạt được thành tích cao của nhà trường có vai trò quan trọng của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên và đội thiếu niên đã phát huy được nhiệm vụ chính trị của mình. Năm 2003, chưa có đảng viên nào đến nay Trường đã có 15 đồng chí. Chi bộ Đảng được đánh giá trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2006- 2010 được Tỉnh uỷ tặng cờ về thành tích trong Cuộc vận động và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tổ chức khác đều tập hợp lôi cuốn được đông đảo cán bộ, giáo viên, công nhân và học sinh tham gia vào các hoạt động phong trào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh góp phần thúc đẩy hoạt động dạy và học trong nhà trường.
Năm học 2013 -2014, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ; kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn và tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 các trường PTDTNT tỉnh và trung ương. Tổ chức tốt đời sống nội trú cho học sinh. Phấn đấu học sinh Giỏi đạt 8%; Khá 34%. Tỷ lệ lên lớp, chuyển thẳng đợt 1 đạt 90%; đợt 2: 96%, tỷ lệ tốt nghiệp lớp 9 THCS 100% ; tỷ lệ học sinh học hướng nghiệp nghề lớp 9 là 100%.
Cơ ngơi khang trang của Trường PTDTNT Phong Thổ
Để thực hiện những mục tiêu đề ra, nhà trường tiếp tục tổ chức triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực nhất; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; trong đó, đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu quê hương; tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng về xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; tích cực xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong giáo dục – đào tạo. Cùng với đó, nhà trường chú trọng đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức đa dạng các hình dạy học trên các lĩnh vực, tích cực nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, nhất là đội ngũ giáo viên giỏi, trong đó coi công tác dạy và học nuôi dưỡng đảm bảo , đào tạo học sinh giỏi là nhiệm vụ thường xuyên. Các thầy, cô giáo cần chủ động bổ sung, tích lũy kiến thức mới, tích cực đổi mới phương pháp, cách thức bồi dưỡng học sinh.
Bài, ảnh: Nguyễn Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Hải Hà
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Điểm chuẩn của các trường cũng được công bố cùng thời điểm.
Hải Hà
Thư Ký
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương