Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đà Nẵng: Sớm ổn định việc học tập của học sinh Trường Tiểu học Hoà Bắc

Nguyên Phê

Thứ hai, 11/09/2023 - 21:14

(Thanh tra) - Gần 1 tuần sau lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, nhưng 53 học sinh bậc tiểu học ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn không được phụ huynh đưa đến trường học tập, với lý do “học ở trường cũ thuận tiện hơn trường mới”.

Lãnh đạo huyện Hoà Vang đã 2 lần tổ chức đối thoại với người dân thôn Nam Yên, xã Hoà Bắc. Ảnh: N.P

Khi chúng tôi có mặt tại thôn Nam Yên, Hòa Bắc, các phụ huynh đưa ra nhiều ý kiến, nhưng tựu chung nhất lý do bà con đưa ra vẫn là: “Ngôi trường cũ đã có từ lâu, con em ở Nam Yên học trường cũ đã quen rồi, thuận tiện cho việc đưa đón con em đi và về. Bây giờ, chuyển sang trường mới tại trung tâm xã, phải đi qua hơn 1km đường, lại qua cầu sông Cu Đê thường ngập lụt vào mùa mưa bão sẽ bất tiện, không an toàn…”.

Lãnh đạo xã Hoà Bắc khá bất ngờ trước sự việc trên. Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, không chỉ các thầy cô giáo nhà trường, cán bộ và nhân dân xã cũng rất buồn trước sự việc trên.

Theo ông Nam, được sự quan tâm của TP, từ năm 2021 - 2023 này, Trường Tiểu học Hòa Bắc đã được đầu tư nâng cấp, sửa sang lại với kinh phí hơn 20 tỷ đồng; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của trường. Nhà trường hiện nay có 10 lớp học, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học, như: Phòng vi tính với 40 giàn máy, phòng học tiếng Anh đầy đủ trang thiết bị nghe, nhìn; bếp, nhà ăn phục vụ cho học sinh bán trú, được hỗ trợ kinh phí về chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh môi trường…

Năm học mới này, nhà trường được bố trí 30 cán bộ, giáo viên với 230 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Về điểm trường Nam Yên trước đây đón các em của 3 thôn gồm: Nam Yên, Lộc Mỹ và An Định với 117 học sinh từ 1 đến lớp 5. Năm học mới này, tất cả các em học sinh tại thôn Lộc Mỹ và An Định đều đến Trường Tiểu học Hòa Bắc tại trung tâm xã để học. Với lý do như đã nêu trên, 54 em học sinh tiểu học ở thôn Nam Yên không được phụ huynh đưa đến trường mới.

Trường Tiểu học Hòa Bắc tại trung tâm xã được nâng cấp, sửa chữa khang trang trước khi bước vào năm học 2023-2024. Ảnh: N.P

Trước sự việc trên, chiều ngày 6/9/2023, UBND huyện Hòa Vang đã tổ chức cuộc đối thoại tại xã Hòa Bắc với các phòng, ban liên quan và xã Hòa Bắc, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hòa Bắc và phụ huynh học sinh thôn Nam Yên.

Tại cuộc họp, phụ huynh đã trình bày các ý kiến, lý do không đưa học sinh tới trường mới và được chính quyền, ngành chức năng phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là sự quan tâm, đầu tư nâng cấp về trường lớp, trang thiết bị của TP nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của thầy cô giáo, các em học sinh tại Hòa Bắc.

Về những ý kiến lo ngại quãng đường từ thôn đến trường thường xảy ra ngập lụt về mùa mưa, dễ gây tai nạn cho con em, lãnh đạo UBND xã Hòa Bắc cho biết, đã lập phương án, yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão lụt xã căn cứ vào tình hình mưa lũ trên thực tế để xử lý, giải quyết; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em.

Tuy nhiên, sau đó, phụ huynh vẫn chưa đưa con em đến điểm trường mới.

Ngày 10/9, dù là ngày nghỉ, nhưng lãnh đạo chủ chốt của huyện Hoà Vang và xã Hoà Bắc tiếp tục tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ huynh học sinh thôn Nam Yên để tìm hướng giải quyết.

Tại buổi đối thoại, ông Hồ Tăng Học, Trưởng thôn Nam Yên cho biết, phụ huynh hiểu đây là chủ trương tốt nhằm mục đích tạo điều kiện cần thiết để học sinh được tham gia học tập tại một môi trường tốt hơn, nâng cao chất lượng học tập cho các em. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, phụ huynh chưa chuẩn bị tinh thần, nhiều phụ huynh không có điều kiện để chuyển con đến học ở trường mới vì một số khó khăn.

Nhiều phụ huynh học sinh thôn Nam Yên tụ tập tại điểm trường tiểu học cũ chiều ngày 6/9/2023. Ảnh: N.P

Cụ thể: Điểm trường Nam Yên có số lượng học sinh đông nhất toàn xã nên người dân muốn giữ lại trường để con em thuận lợi trong việc đi lại, học tập. Đa số phụ huynh đi làm công nhân nên việc đi học của các em phải nhờ ông, bà đưa đón hoặc các em tự đến trường. Nay học trường xa nên ông, bà không đưa đón được, các em cũng không thể tự đến trường vì nhiều nguy hiểm khi mùa mưa bão sắp đến…

Ông Học đề nghị: “Vì những lý do đó, các hộ dân đề xuất, về lâu dài xin đầu tư sửa chữa lại điểm trường Nam Yên. Đề nghị chính quyền hỗ trợ phương tiện đi lại cho các em học sinh lớp 4, lớp 5 khi theo học tại Trường Tiểu học Hòa Bắc. Đồng thời, tạm thời để các em học sinh lớp 1, 2, 3 học tại điểm trường Nam Yên nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão cũng như để cho người dân có sự chuẩn bị tinh thần…”.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, ngành Giáo dục huyện đã rà soát, đánh giá, dồn ghép các điểm trường lẻ với mục tiêu tổ chức giảng dạy, quản lý được tốt hơn, nâng cao chất lượng học tập. Đầu tư xây dựng trường, lớp mới là nhằm đáp ứng được trang thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc nâng cấp, xây dựng Trường Tiểu học Hòa Bắc nhằm đưa học sinh các điểm trường lẻ về trường chính để thuận lợi cho việc giảng dạy tốt hơn, chất lượng cao hơn.

Việc triển khai dồn ghép tại Trường Tiểu học Hòa Bắc đã được thông báo, tuyên truyền đến tất cả cử tri thôn Nam Yên và cử tri cũng đã có trao đổi với chính quyền xã Hòa Bắc tại các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây nhất. Những ý kiến của cử tri đã được các cấp có văn bản trả lời, giải quyết và thông báo đến bà con.

Việc quy hoạch, xây dựng điểm trường mới tại trung tâm xã Hòa Bắc, bán kính so với các điểm trường khác, trong đó có điểm trường Nam Yên cũng chỉ dưới 3km, nên cơ bản thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón con em và không vi phạm quy định về khoảng cách các điểm trường theo Điều lệ Trường tiểu học.

Người dân thôn Nam Yên, Hoà Bắc dự buổi đối thoại lần 2 với lãnh đạo huyện Hoà Vang. Ảnh: N.P

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, chính quyền, ngành chức năng sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ phụ huynh để sớm cho trẻ em đến điểm trường mới học. Về khó khăn trong đưa đón học sinh, yêu cầu chính quyền, ngành chức năng phải tính toán, bố trí người, phương tiện đưa đón các em mà gia đình không có điều kiện đưa đón như bố mẹ làm ăn xa, con em phải ở với ông, bà.

Với những em học lớp 4, lớp 5, nếu gia đình khó khăn, không thể mua được xe đạp đi học, chính quyền sẽ vận động các tổ chức mua xe tặng các em.

Ông Hùng cho hay, sẽ kiến nghị với UBND TP lập đoàn công tác để kiểm thực trạng điểm trường thôn Nam Yên. Nếu đoàn công tác khẳng định chất lượng trường còn tốt, quy mô phòng học đáp ứng được chương trình mới thì huyện sẽ sẵn sàng duy trì điểm trường.

Kết thúc buổi đối thoại, ông Hồ Tăng Phúc, Chánh Văn phòng Huyện ủy Hòa Vang đưa ra 2 phương án để xem xét, giải quyết:

Thứ nhất là đưa các em học sinh khối lớp 4, khối 5 đến học tại Trường Tiểu học Hòa Bắc, các em khối 1, 2, 3 học tại điểm trường cũ Nam Yên.

Phương án 2 là tất học sinh các khối đều đến học tại điểm trường mới trung tâm xã.

Trao đổi với phóng viên trưa ngày 11/9, Chủ tịch UBND xã Hoà Bắc Thái Văn Hoài Nam cho biết, sau khi tổ chức đối thoại ngày 10/9, sáng nay, chỉ có 1 học sinh tiểu học thôn Nam Yên được đưa đến trường mới…

Thiết nghĩ, việc học hành, vui chơi là quyền bất khả xâm phạm của trẻ em. Do vậy, các phụ huynh cần sớm đưa con em về Trường Tiểu học Hoà Bắc để ổn định học tập, theo kịp các khối lớp khác đã vào học từ khi khai giảng đến nay.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm