Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

"Cửa hẹp" trường công

Thứ sáu, 29/05/2015 - 14:05

(Thanh tra)- Năm học 2015 - 2016, số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 ở Hà Nội tăng gần 10.000 em, trong khi số lượng trường, lớp tăng không đáng kể, khiến "cánh cửa" vào trường công trở nên... "hẹp".

Nhiều học sinh vào lớp 10 tỏ ra lo lắng vì "cánh cửa" vào trường công năm nay "hẹp". Ảnh: Hải Hà

“Tỷ lệ chọi” tăng mạnh

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố số liệu tổng hợp thông tin về chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 không chuyên trường THPT công lập năm học 2015 - 2016. Năm học này, Hà Nội có 79.653 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, trong khi, tổng chỉ tiêu của các trường này là 50.185. So với năm học 2014 - 2015 thì hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu đều tăng. Theo tính toán thì chỉ khoảng 63% số học sinh đăng ký dự thi được vào các trường THPT công lập.

Thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, trong 5 trường THPT đứng đầu của TP, tỷ lệ chọi vào THPT Kim Liên cao nhất, riêng nguyện vọng (NV) 1, tỷ lệ chọi của trường là 1/2,5; NV 2 tỷ lệ này là 1/2,7.

Những trường xếp sau như THPT Phan Đình Phùng, Việt Đức, Thăng Long, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai... tình hình cũng không kém nóng bỏng. Điển hình như Trường THPT Phan Đình Phùng tuyển 600 chỉ tiêu, nhưng có đến 1.219 hồ sơ đăng ký dự tuyển, tăng so với năm trước gần 200 bộ.
 
Cuộc đua xét tuyển NV2 vào các trường cũng không hề nhẹ nhàng như THPT Tây Hồ, NV1 chỉ có 879 người đăng ký nhưng NV2 lên đến 2.093; Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng) chỉ tiêu 560 và hồ sơ đăng ký NV1 là 690 nhưng ở NV2 con số nay lên đến 3.707; Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân) có chỉ tiêu 480 và hồ sơ đăng ký NV1 là 750, ở NV2 lên tới 3.137 hồ sơ; Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) có 520 chỉ tiêu, NV1 có 697 hồ sơ, NV2 có đến 3017 hồ sơ…

Cô Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng THCS Dịch Vọng cho biết: Hầu hết học sinh trường cô đều đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường công lập. Năm nay, số lượng học sinh lớp 9 của trường cũng nhiều hơn, vì vậy các em cũng xác định việc cạnh tranh để có một suất vào trường công lập sẽ khá vất vả.

Gian nan tìm... "vé"

Hiện nay, mức học phí vào trường công "nhẹ gánh" hơn nhiều so với trường tư (mức dao động từ 20.000 - 40.000 đồng/tháng, trong khi trường tư lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đồng/tháng), nên trường công vẫn là ưu tiên lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh.

Chị Vân Anh (Hà Đông) dự kiến cho con gái đăng ký vào Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) chia sẻ: Thực ra không phải trường dân lập nào chất lượng cũng thấp, có những trường rất có uy tín, học lực phải khá, giỏi mới tự tin đăng ký vào được, nhưng cũng không ít trường ngoài công lập chất lượng thấp, môi trường học tập thiếu cạnh tranh, trong khi mức học phí lại cao hơn gấp nhiều lần trường công, nên phụ huynh khao khát "tấm vé" vào trường công là điều dễ hiểu. Năm nay, con tôi đăng ký vào Trường THPT Lê Quý Đôn, tổng số học sinh đăng ký vào trường này lên tới 1.268, trong khi chỉ tiêu chỉ có 560 nên tôi rất lo lắng cho "tấm vé" vào trường công của con tôi.

Để có được "tấm vé" vào trường công học sinh phải cân nhắc cẩn thận trước khi đặt bút đăng ký. Ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội đưa ra lời khuyên: Các em học sinh nên cẩn thận khi chọn NV; chọn NV phải đúng với năng lực bản thân, chứ không cố lao vào trường nổi tiếng cho oai. Các em nên chọn trường mình mong muốn và tự tin khi thi ngay từ NV1. NV2 các em nên chọn những trường có số điểm đầu vào thấp hơn trường NV1. Các em không nên chỉ căn cứ vào "tỉ lệ chọi" của các trường mà phải xác định xem sức học của mình để chọn trường có điểm chuẩn tương ứng, hoặc thấp hơn một chút.
 
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh muốn thay đổi NV dự tuyển có thể nộp tại các phòng GD&ĐT trong 2 ngày 25 và 26/5; và nhận phiếu báo dự thi trong 3 ngày 4, 5, 6/6. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở cũng lưu ý, học sinh cần cân nhắc kỹ để tránh biến động tâm lý không cần thiết vì phải chạy đua với… “tỷ lệ chọi”.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.

Thư Ký

19:40 17/06/2026
Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.

Bùi Bình - Thu Nhài

08:24 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm