Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 07/09/2014 - 06:11
(Thanh tra) - Chiếc cổng đang được xây dựng, hoàn thiện của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, với chiều cao trên 7m, có lẽ là chiếc cổng "khủng" nhất cả nước.
Có lẽ vì đây là ngôi nhà cao nhất tỉnh Phú Thọ (17 tầng) nên cái cổng cũng phải xây to, cao 7 mét cho tương xứng. Ảnh: ND
Một công trình cao 17 tầng, là tòa nhà cao nhất TP Việt Trì, cũng là tòa nhà cao nhất tỉnh Phú Thọ vào thời điểm hiện tại, tọa lạc tại số 2201, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, trong khuôn viên rộng 2,4 ha.
Đây là nơi đóng đô của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ và Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Thọ.
Mọi người khi đi qua khu vực này đều rất dễ nhận ra tòa nhà cao 17 tầng chót vót này, bởi không gian xung quanh lọt thỏm chỉ là những ngôi nhà cao từ 4 - 5 tầng.
Một điều gây được sự chú ý nữa là phía mặt tiền ngôi nhà này có chiếc cổng cũng thuộc vào loại cao, to và đẹp nhất tỉnh Phú Thọ. Nhiều khả năng đây cũng là cái cổng trường được xếp hàng “khủng” ở Việt Nam vào thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, theo nhiều người đánh giá, chiếc cổng này với tòa nhà kia có vẻ không phù hợp, bởi vì cái cổng khá là cao to nhưng lại được xây dựng ngay sát tòa nhà nên bị tòa nhà che hết phần bóng, cho dù chiếc cổng “khủng” này cũng có chiều cao và to bề thế bằng ngôi nhà mấy tầng, và giá trị xây dựng chiếc cổng này cũng lên đến tiền tỷ.
Dưới đây là những hình ảnh về chiếc cổng “khủng” của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ mà PV ghi lại được.

Trong phối cảnh tổng thể không thiết kế cái cổng "khủng" này
Nhưng khi đi vào xây dựng thực tế thì lại xuất hiện cái cổng trường xếp vào hàng"khủng" nhất Việt Nam
Cái cổng nhìn từ phía sau
Từ mặt trước thì cái cổng này bao gồm 3 mái, thể hiện cho lối đi chính ở giữa và 2 lối đi phụ 2 bên
Với chiều cao 7m, chiếc cổng này còn cao hơn cây cầu vượt dành cho người đi bộ tại Đại lộ Hùng Vương
Lối vào từ cổng chính rất to và cao
Hai bên cổng phụ đang được đập đi sửa lại cho phù hợp với tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy
Việc đập phá để sửa chữa này cũng tốn khá nhiều công sức và tiền của
Trên thân mỗi cổng được trạm trổ hoa văn và bổ cột rất hoàng tráng
Cánh cổng bằng sắt cao gần 5m đã được tập kết để chuẩn bị lắp đặt
Độ "khủng" của chiếc cổng này có lẽ cũng giá trị bằng tòa nhà cao mấy tầng
Ngay bên cạnh là cổng chính của Trung tâm Khuyến công, tư vấn và tiết kiệm năng lượng - Sở Công thương Phú Thọ, cũng chỉ gần bằng 1/2 chiếc cổng phụ của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
Nam Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.
Thư Ký
(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Lê Phương
Trung Hà
Trần Kiên
Bùi Bình
Minh Tân - Hữu Chính
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
PV
Chu Tuấn
Thu Huyền
Thanh Giang