Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 06/01/2016 - 16:11
Clip ghi lại cảnh cô giáo mầm non bịt miệng, quấn chặt trẻ như xác ướp để ép ngủ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Một bé trai bị bịt miệng lẫn cơ thể bị quấn chặt không thể nhúc nhích hay cử động được.
Vào ngày 4/1, một trang Facebook cá nhân đã đăng tải clip ngược đãi trẻ mầm non một cách vô nhân tính khiến dư luận vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh tượng khiến bất cứ ai xem cũng phải rùng mình: Gần chục đứa trẻ non nớt bị bịt miệng và cơ thể của các em bị quấn chặt bằng một lớp vải giống như "xác ướp" vậy.
Sau khi clip được chia sẻ ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến bức xúc và phẫn nộ. Nhiều người đã chia sẻ clip này và cảnh báo các ông bố bà mẹ về nguy cơ trẻ bị bạo hành ở trường mà cha mẹ không hề hay biết.
Thực tế, clip này ghi lại sự việc đã xảy ra cách đây 3 năm, nhưng một lần nữa nó lại làm "nóng" trên các trang mạng xã hội cho thấy hành vi ngược đãi trẻ em tại các trường mầm non luôn là vấn đề được mọi người quan tâm.
Sự việc xảy ra vào năm 2012, tại một trường mầm non ở Malaysia. Theo đó, các giáo viên ở đây đã nhẫn tâm dán băng dính trắng hoặc quấn chặt cơ thể các em bằng một chiếc khăn bằng vải khi các bé đang ngủ. Mục đích là không cho bé nào được kêu khóc, làm phiền giấc ngủ của những đứa trẻ khác.
Norhashimah Mahmud, 37 tuổi, sau khi nhìn thấy các cảnh quay nói về con trai mới chỉ sáu tháng tuổi của mình bị hành hạ, cô đã vô cùng sốc, phẫn nộ và tức giận. Mahmud ngay lập tức gửi đơn khiếu nại đến cảnh sát và yêu cầu làm rõ sự việc. Con cô là bé bị đối xử tàn nhẫn nhất, miệng em bị dán, đồng thời cơ thể thì bị bọc kín lại như một "xác ướp", không thể cử động được.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.
Thư Ký
(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Lê Phương
Thái Hải
Vũ Linh - Minh Nghĩa
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Quang Dân
Lan Anh
Hương Giang
Bảo San
Tuấn Minh
Minh Nghĩa - Vũ Linh