Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Cánh cửa” vào ĐH vẫn rộng mở

Thứ sáu, 28/08/2015 - 14:05

(Thanh tra)- Đợt xét tuyển đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) nguyện vọng 2 đã chính thức bắt đầu. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới chỉ có 41 trường ĐH tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt 1. Như vậy, vẫn còn hàng trăm nghìn chỉ tiêu ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. “Cánh cửa” vào ĐH vẫn rộng mở.

“Cánh cửa” vào ĐH cho thí sinh vẫn rộng mở. Ảnh: HH

Nhiều thay đổi

Khắc phục những hạn chế trong đợt 1 xét tuyển gây ra nhiều mệt mỏi cho thí sinh cũng như nhà trường, trong đợt 2 này, Bộ GD&ĐT đã có những điều chỉnh.

Theo công văn mới nhất Bộ GD&ĐT gửi đến các trường ĐH, CĐ, các sở GD&ĐT, ở đợt 2 này, thí sinh sẽ không còn phải mệt mỏi chờ đợi đến 20 ngày như đợt 1 mới biết kết quả mà thời gian được rút ngắn xuống chỉ còn 10 ngày.

Trong các đợt xét tuyển bổ sung, sau khi đã đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác. Mỗi thí sinh sẽ được cấp 3 giấy chứng nhận kết quả thi, với 3 mã vạch tương ứng để đăng ký nguyện vọng vào 3 trường khác nhau. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, việc làm này sẽ giải quyết được vấn đề kỹ thuật, hỗ trợ các trường có máy quét mã vạch làm việc thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, mỗi thí sinh gửi phiếu đăng ký xét tuyển theo một trong các phương thức: Nộp tại sở GD&ĐT hoặc trường THPT do sở quy định; qua đường bưu điện; nộp trực tiếp tại trường (kèm theo bản sao chứng nhận kết quả thi). Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhiều trường việc nộp giấy chứng nhận điểm bản sao sẽ gây khó khăn cho các trường.

Phó Hiệu trưởng một trường ĐH dân lập ở Hà Nội lo lắng: Có thể xảy ra trường hợp thí sinh thay vì chỉ nộp tối đa 3 trường, lại in sao rất nhiều giấy chứng nhận để rải đều cho nhiều trường. Về mặt kỹ thuật, khi có trường đã nhập được mã vạch, thì trường khác không nhập được nữa, nhưng ai có thể khẳng định mạng không có vấn đề. Đó là chưa kể, việc thí sinh tiếp tục có 4 nguyện vọng ở một phiếu đăng ký và có quyền được đăng ký một lúc 3 trường khác nhau sẽ gây “ảo” rất lớn cho các trường.

Cơ hội lớn

Đợt tuyển sinh thứ 2 này, cánh cửa vào ĐH cho thí sinh vẫn còn rất lớn, nhất là các trường ngoài công lập.

Theo thông báo xét tuyển mới của ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trường còn thiếu 1.400 chỉ tiêu ĐH và 500 chỉ tiêu CĐ. Nhà trường xét theo 2 phương thức điểm thi THPT quốc gia (bằng điểm sàn ĐH là 15 điểm, riêng ngành Dược học 18 điểm, Xét nghiệm y học 16 điểm; bậc CĐ 12 điểm) và xét học bạ THPT (ĐH 18 điểm, ngành Dược học 21 điểm, ngành Xét nghiệm y học 19 điểm và bậc CĐ 16,5).

ĐH Văn Hiến cũng tuyển tới 1.000 chỉ tiêu (900 chỉ tiêu hệ ĐH và 100 chỉ tiêu hệ CĐ) ở tất cả các ngành theo 2 hình thức: Điểm thi THPT quốc gia (từ 15 điểm với hệ ĐH và 12 điểm với hệ CĐ); học bạ tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ đạt từ 18 điểm đối với bậc ĐH và 16,5 điểm đối với bậc CĐ.

ĐH Kinh doanh và Công nghệ - 1 trong những trường ngoài công lập có tiếng tăm ở Hà Nội cũng dành tới 3.850 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Điểm nhận hồ sơ là 15 điểm cho tất cả tổ hợp các môn. Các ngành Kiến trúc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất (điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2).

Đáng chú ý, nhiều trường công vẫn còn nhiều chỉ tiêu như: Trường ĐH Thủy Lợi tuyển thêm gần 600 chỉ tiêu ở hai cơ sở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Điểm nhận hồ sơ ở phía Bắc là 18,5 điểm, phía Nam là 15 điểm trở lên. ĐH Lâm nghiệp tuyển nguyện vọng bổ sung là 2.804 chỉ tiêu bậc ĐH học ở Hà Nội và 220 chỉ tiêu bậc ĐH, học ở Đồng Nai với mức điểm nhận hồ sơ tất cả các ngành là 15 điểm. ĐH Mỏ Địa chất tuyển 1.453 chỉ tiêu. ĐH Sư phạm Hà Nội 2 còn 450 chỉ tiêu…

Điểm chuẩn khối C cao chót vót, ít trường tuyển nguyện vọng 2

Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh, đa số các ngành đều tăng từ 3 - 4 điểm. Cụ thể: Ngành Báo chí tăng từ 22 lên 25,75 điểm (các tổ hợp khác lấy 23,75 điểm); Tâm lý học 24,5 điểm (tăng 4,5 điểm so với năm trước); Quản trị du lịch và lữ hành lấy 25 điểm (tăng 4 điểm), các tổ hợp khác lấy 23 điểm…

Đại học Luật Hà Nội điểm chuẩn khối C cũng cao chót vót: Khoa Luật 26 điểm; Luật Kinh tế 27,5 điểm.

Đặc biệt, rất ít trường xét tuyển nguyện vọng 2. Khảo sát sơ bộ, hiện nay, ở phía Nam có Trường ĐH Văn hóa xét tuyển bổ sung 150 chỉ tiêu, nhưng là 3 ngành ở bậc CĐ với mức 12 điểm trở lên là Khoa học thư viện, Kinh doanh xuất bản phẩm và Quản lý văn hóa.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm