Theo dõi Báo Thanh tra trên
Vũ Anh
Thứ sáu, 04/07/2025 - 11:14
(Thanh tra) - Từ ngày 1/7, toàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai phương án quản lý Nhà nước về giáo dục khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động với tinh thần không để xảy ra khoảng trống, không để gián đoạn, chia cắt nhiệm vụ quản lý Nhà nước, bảo đảm chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục.
Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ với lối kiến trúc cổ được xây dựng từ năm 1917. Ảnh minh họa: IT
Đồng thời, toàn ngành cũng chủ động làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền về tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Về công tác vận hành sau sáp nhập, ông Lê Truyền Thống, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ cho biết ngành tập trung triển khai theo Công văn số 03 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã định hướng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có y tế, giáo dục).
Theo đó, đối với lĩnh vực giáo dục: Giữ nguyên các trường mầm non công lập, tiểu học, THCS và chuyển giao chính quyền địa phương cấp xã quản lý. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên chuyển về Sở GD&ĐT quản lý và tổ chức lại để thực hiện cung ứng dịch vụ theo liên xã, phường.
Ông Thống cho biết thêm, trong công tác chuyên môn, Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo về việc rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình GDPT 2018 nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn và bối cảnh phát triển mới. Một số môn học chịu tác động trực tiếp từ việc thay đổi địa giới hành chính gồm: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Học sinh sinh hoạt hè tại Trường THPT Châu Văn Liêm (Ninh Kiều, Cần Thơ). Ảnh: GDTT
Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Sở cần chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự kế thừa, ổn định và thông suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; giữ vững đoàn kết nội bộ, ổn định công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số toàn diện trong toàn ngành…
Đặc biệt, sau khi sáp nhập, cán bộ từ Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ) về Sở GD&ĐT TP Cần Thơ công tác cần quán triệt tinh thần người một nhà, tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ để cùng nhau hoàn thành tốt nghiệm vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đã hơn nửa năm kể từ khi lập nên thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, 114 học sinh Đắk Lắk vẫn chờ một lễ tuyên dương cấp tỉnh cùng phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình.
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ vừa tham gia góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh các ý kiến của Thanh tra Chính phủ về quy định miễn thuế đối với cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận, nhiều bộ, ngành và địa phương cũng đề xuất hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và khả thi của chính sách thuế.
H.T
PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
Thùy Dương
Thùy Dương
Thu Huyền
B.S
Bài và ảnh: Bảo Anh
Hải Hà
Đông Hà
Trần Kiên
Thanh Lương - Ngô Tân
Giang Bích Nguyệt Trang
Hòa Bình
Thành Công
Nhóm PV
Nguyễn Văn Cảnh, Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ