Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 27/01/2016 - 06:23
(Thanh tra) - Ngành Giáo dục đang xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội. Vấn đề mấu chốt đặt ra là phải có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữ ba “trụ cột”: Gia đình - nhà trường - xã hội mới giúp các em học sinh (HS) tăng cường khả năng đề kháng, khả năng tự giải quyết các vấn đề trước những tác động tiêu cực của xã hội.
Các em lứa tuổi mầm non đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học để rèn luyện tình yêu thiên nhiên và tự tin hơn trong giao tiếp. Ảnh: H.O
Học sinh còn e ngại, thiếu chủ động về tư vấn tâm lý
Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), công tác tư vấn tâm lý cho HS trong thời gian qua đã có những chuyển biến tốt, đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn không ít hạn chế.
Việc tư vấn tâm lý chưa được triển khai sâu rộng tại các cơ sở giáo dục, nhất là ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do chưa có phòng tư vấn tâm lý, văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách liên quan. Hầu hết các trường chưa được bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác tư vấn tâm lý; chưa được đào tạo bài bản, chưa được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên nên chất lượng tư vấn chưa đáp ứng được yêu cầu.
Thực tế, việc tổ chức lồng ghép hoạt động tư vấn tâm lý với giáo dục các nội dung tư vấn sức khỏe giới tính, kỹ năng sống, hướng nghiệp chưa thu hút được nhiều HS tham gia do các em còn có tâm lý e ngại, thiếu tính chủ động. Nhiều học sinh vẫn coi đây là vấn đề “thầm kín” khó nói thậm chí là né tránh.
“Đặc biệt, công tác phối hợp trong quản lý, giáo dục HS chưa được quan tâm, nhất là chưa phát huy được vai trò của cha mẹ HS trong việc phát hiện sớm và phối hợp xử lý, can thiệp kịp thời đối với các HS có những biểu hiện khác thường, cần được giúp đỡ”, đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định.
Cần phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Để thực hiện mô hình tư vấn tâm lý cho học sinh, trong thời gian tới, Vụ Công tác học sinh, sinh viên được Bộ GD&ĐT giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng triển khai công tác tư vấn tâm lý hiện nay để tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tư vấn tâm lý tại các trường học trong thời gian tới; xây dựng Thông tư quy định về tổ chức công tác tư vấn tâm lý tại các trường phổ thông trong năm 2016...
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT căn cứ các điều kiện thực tế, các nhà trường thành lập phòng tư vấn tâm lý. Cần có một cán bộ chuyên trách được đào tạo cơ bản về tâm lý học đường.
Phải tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường, đồng thời, trao đổi các biện pháp nhằm phối hợp giáo dục đạo đức lối sống cho HS. Nhà trường và cha mẹ học sinh phải có hình thức liên lạc thường xuyên, tạo sự gắn bó, kết nối...
Cùng với đó, ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể và lực lượng trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
Nhiều ý kiến cho rằng, phải liên kết chặt giữa nhà trường, gia đình và xã hội mới tạo nên được mô hình tốt có các giải pháp toàn diện để tư vấn tâm lý cho HS. Từ đó đáp ứng được phần nào nhu cầu của HS và giúp các em tăng cường khả năng đề kháng, khả năng tự giải quyết các vấn đề trước những tác động tiêu cực của xã hội, góp phần hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn trong học tập, rèn luyện cũng như trong cuộc sống.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hải Phòng đang đến gần, thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản điều chỉnh nội dung kế hoạch và hướng dẫn công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
Hải Hà
Hải Hà
Giang Sơn
Hải Hà
Hải Hà
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang