Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 01/10/2016 - 22:47
(Thanh tra) - Trong khi học sinh cả nước đang háo hức đón chào một năm học mới đầy niềm vui thì tại Trường Mầm non xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà) cả nhà trường, phụ huynh và học sinh đang đau đầu vì hơn một năm qua, trường vẫn chưa có bếp ăn mới phục vụ cho trẻ. Hiện nay do chưa tổ chức ăn tại trường nên các em phải về nhà ăn trưa gây bất lợi và phiền phức khiến phụ huynh bức xúc.
Phần đất đã động thổ hơn 1 năm trước để xây bếp ăn mới nhưng đến nay vẫn chưa có gì ngoài đất đá lổm nhổm.Ảnh: HY
Phụ huynh kêu trời...
Mặc dù chưa có nguồn kinh phí để xây dựng bếp ăn mới cho các cháu Trường Mầm non xã Thạch Khê nhưng lãnh đạo xã cùng Ban Giám hiệu nhà trường đã tự ý cho tháo dỡ hoàn toàn bếp ăn cũ. Sự việc xảy ra đã hơn 1 năm nay, trường phải thuê nhà dân để nấu ăn cho các cháu. Năm nay do chưa có bếp nên trường vẫn chưa tổ chức ăn bán trú, gây bức xúc cho người dân có con theo học tại trường.
Nhận được phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non xã Thạch Khê, chúng tôi đã tìm hiểu thực hư sự việc và được biết, hơn một năm qua, mặc dù hội phụ huynh nhiều lần kiến nghị lên nhà trường và chính quyền địa phương cần nhanh chóng xây dựng bếp ăn phục vụ các cháu để bố mẹ yên tâm làm việc và các con có nề nếp ăn ngủ đúng giờ nhưng đến nay, nơi xây dựng bếp ăn vẫn là một bãi đất trơ trụi đất đá lổm nhổm.
Phụ huynh Trường Mầm non Thạch Khê phản ánh: Từ tháng 4/2015, phụ huynh được nhà trường thông báo sẽ cho tháo dỡ nhà ăn hiện tại để xây bếp ăn mới, do là cuối năm, vừa xin được nguồn nên sẽ cho tiến hành luôn để sang năm học 2015 - 2016 sẽ có bếp ăn mới sạch sẽ khang trang, đúng chuẩn phục vụ các cháu.
Khi nghe thông tin, phụ huynh ai cũng vui mừng vì bếp ăn cũ trước đây có 3 gian, nhưng sau quy hoạch xây nhà học 2 tầng thì phải đập bớt 1 gian còn lại 2 gian, các cháu mỗi năm một nhiều nên nghe tin xây mới nhà ăn ai cũng ủng hộ.
Anh Nguyễn Văn P., một phụ huynh cho con học tại trường nhớ lại: Lúc nhà trường thông báo ngày tháo dỡ nhà ăn, đã kêu gọi phụ huynh đến lao động, phá toàn bộ ngôi nhà 2 gian, sau đó có nhà thầu đến làm lễ động thổ và tiến hành đổ đất cát để xây dựng luôn.
“Nhưng mấy hôm sau, chúng tôi nghe thông tin do không có nguồn nên nhà thầu đã không xây nữa, đống đất cát nhà thầu đến đổ sau này cũng cho lát sân luôn. Khi hỏi Ban Giám hiệu, cũng chưa biết khi nào mới được xây dựng, đến bây giờ chúng tôi chưa thấy ai đả động gì đến việc xây bếp ăn cho các cháu” - anh P. cho biết thêm.

Dụng cụ nấu ăn cho trẻ phải để tạm trong phòng tập múa vì không có chỗ nấu. Ảnh: HY
Vào năm học mới 2016, vẫn chưa có bếp ăn và nhà trường cũng không tổ chức ăn trưa cho học sinh khiến phụ huynh phải vất vả đưa đón cháu về nhà. "Trời mưa gió, tôi đang đi dạy mặc dù chưa hết buổi cũng phải xin nghỉ để đi đón cháu về, vừa khổ mẹ vừa khổ con. Nếu nhà trường có bếp ăn phục vụ cháu đúng quy định thì chúng tôi đâu phải vất vả như thế này" - Chị Hoa, phụ huynh có cháu học tại trường bức xúc.
Theo quy định, sau khi học buổi sáng, các cháu sẽ được ăn trưa, nghỉ trưa tại trường để buổi chiều tiếp tục học. Đây là một hoạt động phù hợp và hữu ích, vừa giúp các cháu được ăn nghỉ tại chỗ, hình thành thói quen ăn uống sinh hoạt đúng thời gian, và phụ huynh cũng an tâm để cháu nghỉ ngơi, không phải đưa đi đón về giữa buổi mất thời gian.
Không có bếp ăn, mượn tạm nhà dân để nấu
Từ năm 2015 đến nay, các cô nuôi phải thuê một nhà gần trường không có người ở, rồi đem thực phẩm đến nấu nướng xong đem về trường cho các cháu ăn. Việc làm này đã vi phạm quy định của ngành Giáo dục trong việc phục vụ ăn uống cho trẻ bán trú. Không biết bếp ăn của hộ gia đình cho thuê có đủ điều kiện vệ sinh an toàn để phục vụ các cháu hay không. “Nếu không có nguồn thì khoan đã tháo dỡ bếp cũ, để các cháu có chỗ nấu nướng ăn uống, dùng bếp ăn ở nhà dân, cách xa trường, ai quản lý vệ sinh an toàn trong khâu chế biến? nếu lỡ con tôi bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm?” - Một phụ huynh bức xúc.
Cô Nguyễn Thị Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thạch Khê phân trần: Trước đây trường chỉ phục vụ 135 cháu, nay số lượng cháu đã tăng thêm 260 cháu nên bếp ăn cũ không đủ phục vụ và cũng không đủ diện tích theo quy định là 0,3 - 0,35m2/1 trẻ. Sau khi họp với lãnh đạo xã đã thống nhất làm lại bếp ăn, xin xã làm mới bếp ăn cho đúng diện tích thì xã bảo có dự án nên trường mới tiến hành tháo dỡ. Tuy nhiên sau khi tháo dỡ hết bếp ăn cũ do không xin được nguồn kinh phí nên dừng lại từ tháng 4/2015 đến nay. Năm ngoái chúng tôi thuê nhà dân không ở nữa để nấu nướng phục vụ các cháu, nhưng năm nay nhà trường vẫn chưa tổ chức ăn bán trú cho các cháu được.

Bình ga, bếp nấu vứt chỏng chơ trong phòng tập múa. Ảnh: HY
Cô Nguyệt cho biết việc phụ huynh bức xúc và phản ánh sự việc đúng như thực tế, nhà trường cũng rất mong phụ huynh thông cảm vì không có bếp ăn nhà trường cũng vất vả rất nhiều. Nếu như các cháu ăn bán trú tại trường thì cả phụ huynh và giáo viên đều khỏe hơn, thuận lợi hơn và các cháu cũng vào nề nếp ngoan hơn.
Ông Đoàn Tiến Đạt - Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Hà cho biết: Việc Trường Mầm non xã Thạch Khê chưa có bếp ăn huyện đã nắm rõ. Do bếp ăn cũ không đủ tiêu chuẩn nên nhà trường cho tháo dỡ để xây nhà mới. Nhưng do thiếu nguồn kinh phí nên không xây dựng lại luôn mà để hơn một năm nhà trường không có bếp phục vụ ăn uống cho trẻ. Hiện này huyện đang khẩn trương thực hiện các thủ tục, xin nguồn ngân sách của UBND tỉnh để thực hiện dự án xây dựng bếp ăn của Trường Mầm non Thạch Khê, dự kiến xây dựng vào đầu tháng 10 này.
Việc bếp ăn cũ đã xuống cấp không đủ điều kiện phục vụ cho các cháu mầm non, nhà trường và lãnh đạo các cấp ngành xây lại bếp ăn mới là việc làm đáng hoan nghênh và phụ huynh đều đồng tình nhất trí. Tuy nhiên khi chưa có nguồn kinh phí nhưng nhà trường vẫn tiến hành phá nhà cũ, đẩy các cháu vào hoàn cảnh như hơn 1 năm qua khiến phụ huynh bức xúc thì cần phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.
Hi vọng trong thời gian tới, Trường Mầm non Thạch Khê sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, nhanh chóng xây lại bếp ăn phục vụ trẻ đúng như kế hoạch đã đề ra, có như vậy mới tạo một môi trường giáo dục hoàn thiện và tiện ích cho các cháu.
Hải Yến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hải Phòng đang đến gần, thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn học sinh và phụ huynh.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản điều chỉnh nội dung kế hoạch và hướng dẫn công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
Hải Hà
Hải Hà
Giang Sơn
Hải Hà
Hải Hà
Trần Kiên
Bùi Bình
Thanh Giang
Giang Sơn
T.Vân
Trọng Tài
Phòng Truyền thông - Văn phòng VDB
PV
Theo Báo Nhân Dân
Thái Hải
B.S