Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ tư, 03/12/2025 - 14:16
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các địa phương hoàn thành việc sắp xếp trường trước 31/12/2025; phương án sắp xếp ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, học viên...
Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hưng, Hà Nội. Ảnh: HH
Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc triển khai Kết luận 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương khẩn trương tham mưu Thường trực Tỉnh ủy triển khai các chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, triển khai thực hiện các hướng dẫn chuyên môn của Bộ về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Bộ nhấn mạnh việc rà soát và tổ chức lại các trường phải phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương, tinh gọn nhưng không gây khó khăn cho công tác dạy và học. Quá trình sắp xếp cần đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt với các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường liên cấp.
Song song với đó, các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường nội trú liên cấp cần được hình thành, duy trì và mở rộng ở trung tâm xã hoặc liên xã để tạo thuận lợi cho học sinh.
Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu, trong quá trình thực hiện, các địa phương phải tăng cường theo dõi, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm hoạt động dạy học không bị ảnh hưởng.
Đặc biệt, Bộ yêu cầu đánh giá kỹ từng phương án sắp xếp nhằm lựa chọn lộ trình khả thi. Ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lí, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, học viên... nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.
Bộ GD&ĐT đề nghị, các địa phương phải hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp trước ngày 31/12 năm nay.
Không gây xáo trộn hoạt động dạy học
Trước đó, ngày 12/11, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về việc công tác sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.
Theo Bộ GD&ĐT, qua kiểm tra tình hình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại một số địa phương, Bộ GD&ĐT nhận thấy: Nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập bài bản, khoa học, thận trọng, dân chủ, công khai, minh bạch.
Tuy nhiên, vẫn có nơi triển khai còn có những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.
Để bảo đảm ổn định hệ thống, Bộ GD&ĐT đã đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục: "Cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh".
Bộ GD&ĐT cũng đề nghị, các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp, tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã; ưu tiên bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lí, không làm gia tăng chi phí và rủi ro cho học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.
Cùng với đó, chỉ đạo đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp hoặc phương án điều chỉnh, bảo đảm tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 13/12, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn các cụm xã, phường ven biển tỉnh An Giang.
Nhật Minh
(Thanh tra) - Trước số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên vượt xa chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An buộc phải điều chỉnh hình thức thi vòng 2 và một số nội dung trong kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2025 – 2026. Việc thay đổi nhằm bảo đảm tiến độ tuyển dụng, lựa chọn đúng người, đúng vị trí, kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.
Văn Thanh
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Trọng Tài
Thái Hải
Trung Hà
Thái Minh
Trọng Tài
PV
Trần Quý
Hoàng Hưng
Thái Minh
PV
Trung Hà
T. Minh
Cảnh Nhật