Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/10/2014 - 10:13
(Thanh tra) - Bên cạnh khối thi truyền thống là khối B (Toán, Hóa, Sinh) các trường đại học (ĐH) Y được quyền chọn thêm tổ hợp môn mới để xét tuyển, nhưng phải bảo đảm xét 3 môn, trong đó có môn Toán hoặc (và) Văn.
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Ảnh: Hải Hà
Đó là khẳng định của ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với PV Báo Thanh tra vào ngày 15/10.
+ Ngày 15/10 là hạn "chót" để các trường ĐH sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia gửi đề án tuyển sinh về Bộ GD&ĐT, ông có thể cho biết đến giờ phút này Bộ đã nhận được bao nhiêu đề án của các trường ?
- Nhiều trường ở xa chuyển fax nhanh (tính theo dấu bưu điện) nên phải đến 20/10 chúng tôi mới thống kê được con số chính xác. Tính đến trưa 15/10 thì có khoảng 70 trường dùng kết quả 1 kỳ thi.
+ Trong số đó, ông có thể "bật mí" có khoảng bao nhiêu trường ĐH "top trên"?
- Các trường "top" trên đã có những cân nhắc kỹ. Hiện các trường như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội II, ĐH Thái nguyên... đã có đề án gửi về Bộ. Còn Trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội tôi cũng mới nghe thông tin, chưa có văn bản chính thức gửi về Bộ.
+ Được biết, năm 2015, rất nhiều trường xét tuyển thêm các tổ hợp môn mới như ĐH Việt - Hung, ĐH Cần Thơ, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh... Ông có nhận xét gì về các tổ hợp mới này?
- Các trường xét tuyển phải thực hiện theo Công văn số 5151 về tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ GD&ĐT. Nghĩa là các trường được quyền xét tuyển thêm nhiều tổ hợp môn mới, nhưng vẫn phải xét tuyển cả theo khối thi truyền thống. Nếu xét tổ hợp môn mới cũng phải dựa trên nguyên tắc: Đối với ngành năng khiếu sử dụng kết quả thi của ít nhất 1 môn văn hóa kết hợp với kết quả các môn thi năng khiếu. Đối với các ngành còn lại sử dụng kết quả ít nhất 3 môn thi, trong đó có môn Toán hoặc (và) Văn để xét tuyển.
Trong các đề án đã gửi về Bộ có nhiều trường giữ khối thi truyền thống như Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương... Cũng nhiều trường xét thêm tổ hợp môn mới như ĐH Cần Thơ (ngành Giáo dục tiểu học chọn Toán, Lý, Ngoại ngữ hoặc Toán, Ngoại ngữ, Hóa... ); ĐH Việt Hung bổ sung khối thi A2 (Toán, Lý, Văn) và A3 (Toán, Hóa, Ngoại ngữ); ĐH Công Nghiệp Việt Trì ngành Ngôn ngữ Anh bên cạnh xét 3 môn truyền thống là Toán, Văn, Anh, năm 2015 trường sẽ xét thêm tổ hợp môn Văn, Anh, Sử; Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng 3 tổ hợp môn mới để xét tuyển vào ngành Điều dưỡng là Toán, Sinh, Lý; Toán, Sinh, Văn; Toán, Sinh, Anh....
+ Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc xuất hiện nhiều tổ hợp môn thi mới sẽ tạo thêm cơ hội cho học trò, nhưng cũng khiến công tác tuyển sinh thêm rối rắm, ý kiến của ông như thế nào?
- Đúng vậy. Việc xuất hiện nhiều tổ hợp môn mới, sẽ có 2 mặt. Thứ nhất, cơ hội vào ĐH sẽ nhiều hơn cho các em học sinh, nhà trường cũng sẽ tuyển được đủ chỉ tiêu mong muốn. Tuy nhiên, mặt khác nếu quá nhiều tổ hợp môn mới sẽ có nguy cơ khiến cho công tác xét tuyển rối thêm, và cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình đào tạo sau này của các trường. Vì vậy, tôi khuyến cáo các trường chỉ nên chọn tối đa là 4 tổ hợp môn mới. Với mỗi ngành cũng chỉ nên thêm 1 tổ hợp, 2 tổ hợp cũng sẽ là nhiều.
+ Thời gian qua, 1 số trường ĐH Y, Dược gây xôn xao dư luận khi đề xuất dùng môn Văn để xét tuyển vào nhóm ngành này trong kỳ tuyển sinh năm 2015. Đề xuất này đã ""châm ngòi" cho 1 cuộc "khẩu chiến" không chỉ trong khối ngành Y, Dược mà còn thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội. Là cơ quan trực tiếp quản lý tuyển sinh của các trường ĐH, ông có bình luận gì về đề xuất này?
- Việc các trường Y, Dược chọn môn nào để xét tuyển cũng không thể nằm ngoài Công văn 5151, tức trường Y bắt buộc phải chọn khối thi truyền thống là khối B (Toán, Hóa, Sinh), trường Dược phải chọn khối thi truyền thống là A (Toán, Lý, Hóa) để bảo đảm quyền lợi của học sinh.
Bên cạnh khối thi truyền thống các trường Y, Dược được quyền chọn thêm tổ hợp môn mới để xét tuyển, nhưng phải bảo đảm xét 3 môn trong đó có 1 trong 2 môn bắt buộc là Toán hoặc Văn, hoặc cả Toán và Văn.
+ Năm 2015 cùng với việc xuất hiện thêm nhiều tổ hợp môn thi mới và thí sinh được quyền đăng ký trường sau khi biết kết quả thi, nhiều người lo sợ lượng hồ sơ "ảo" sẽ gia tăng chóng mặt. Bộ GD&ĐT có tính đến việc này chưa và đã có biện pháp gì để xử lý?
- Ngay sau khi Bộ công bố Phương án Tuyển sinh 2015, nhiều người lo sợ hồ sơ "ảo" sẽ lớn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, các trường không nên quá lo lắng, bởi khi quyết định chọn phương án này Bộ đã có tính toán rất kỹ để hạn chế tối đa lượng hồ sơ "ảo". Lời giải cụ thể như thế nào tôi chưa thể "bật mí" được, các bạn cứ chờ hồi sau sẽ rõ.
+Xin cảm ơn ông!
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong hai ngày 30 và 31/5, Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Kỳ thi lớp 10 năm nay diễn ra sớm hơn gần hai tuần so với mọi năm
Hải Hà
(Thanh tra) - Ngày 12/3, học sinh lớp 12 ở Hà Nội đã tham gia kỳ thi khảo sát chất lượng. Đây đươc xem là kỳ "thi thử" quan trọng để học sinh làm quen với cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2026.
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
Trọng Tài
Theo Dân trí
Trí Vũ
Thái Nam
Thanh Lương thực hiện
Văn Thanh
Trọng Tài
Thanh Lương
Văn Thanh
Nam Dũng
B.S
Dương Nguyễn
Hương Trà
Nguyễn Điểm