Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 30/06/2016 - 22:15
(Thanh tra)- Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khi đi thị sát các điểm thi trong ngày 30/6.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga trả lời báo chí. Ảnh: baochinhphu.vn
- Ông đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị thi của các trường?
+ Cho đến giờ phút này tất cả công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn thành rất tốt đẹp. Sáng 30/6, hầu như tất cả thí sinh có mặt đầy đủ tại phòng thi để nghe phổ biến quy chế kỳ thi năm nay.
Tất cả các thí sinh đều cảm thấy rất phấn khởi vì lần đầu tiên các em được thi tại địa phương của mình, không phải đi xa, đồng thời các em cũng thể hiện sự quyết tâm rất cao, để đạt kết quả thi tốt.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi có đáp ứng thưa Thứ trưởng?
+ Năm nay do Bộ tổ chức kỳ thi cho tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước, thí sinh ở mỗi cụm thi không đông, vì vậy tất cả các cụm thi đều được sử dụng cơ sở vật chất tốt nhất. Các trường THPT trở lên, các trường ĐH, CĐ không gian đều rất thoáng mát cho các em tham gia kỳ thi.
- Thí sinh tham gia kỳ thi năm nay có những thuận lợi gì?
+ Kỳ thi năm nay thuận lợi hơn rất nhiều so với kỳ thi năm 2015, cũng như là so với thi trước đây. Bộ đã tổ chức cụm thi cho tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. 63 tỉnh, thành phố đều có cụm thi, thí sinh không phải đi xa vất vả, cho nên rất thuận lợi, đỡ áp lực, giảm tốn kém.
Việc đăng ký xét tuyển với thí sinh sau khi có kết quả thi cũng sẽ rất thuận lợi. Các em có thể lựa chọn nhiều hình thức đăng ký khác nhau, có thể là trực tuyến, hoặc qua đường bưu điện, và các em có thuận lợi nữa là có thể tham khảo kết quả xét tuyển năm ngoái, trên cơ sở điểm thi của mình để chủ động đăng ký vào trường phù hợp.
Năm nay có sự tham gia rất rộng rãi của các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong việc giúp đỡ thí sinh. Các em ở xa có thể đến ở các nhà trọ miễn phí, có những suất ăn miễn phí hỗ trợ các em ở xa đến cụm thi…
- Dư luận quan tâm đến kỳ thi này là làm thế nào để bảo đảm sự công bằng, vì năm nay các cụm thi lại trải đều trên cả nước, còn năng lực của từng trường lại có sự khác nhau?
+ Công tác tổ chức thi, đề thi, chấm thi, tất cả mọi thứ đều như nhau ở các cụm thi. Những nơi lần đầu tiên tổ chức cụm thi Bộ đã cử những trường ĐH có nhiều uy tín, kinh nghiệm tổ chức thi tại đây. Các cụm thi của sở, Bộ cũng cử các trường ĐH đến phối hợp với sở để tổ chức thi, cán bộ coi thi cũng là cán bộ của sở và trường ĐH phối hợp.
- Bộ có lo ngại các cụm thi ĐH tại địa phương, sẽ có một số địa phương ý chí của họ quá mạnh mà lấn át quyền lực tổ chức thi của ĐH?
+ Cái đó thì không thể xảy ra được. Bởi lẽ năm nay cụm thi do ĐH chủ trì chỉ diễn ra ở các thị xã, tỉnh, TP lớn. Ở đó các trường ĐH đứng tổ chức hoàn toàn. Sau đó chấm thi các trường ĐH đa số mang bài thi về trụ sở của mình để tổ chức chấm thi và có sự kiểm soát rất chặt chẽ. Vì vậy không thể diễn ra tình trạng các địa phương đưa ý kiến của mình vào làm thay đổi tính công bằng.
- Đến hiện tại, Ban Chỉ đạo thi của Bộ đã nhận được thông tin gì từ đường dây nóng gửi về?
+ Cho đến giờ phút này đường dây nóng của Bộ chưa có phản ảnh nào về phát sinh trong ngày đầu làm thủ tục. Các cụm thi báo cáo về công tác tổ chức rất đầy đủ, suôn sẻ, không có trở ngại gì.
Trần Hải (Ghi)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.
Kiến Văn
Kiến Văn
Hải Hà
Thùy Dương
Hương Giang
Bình Yên
T.Thanh
Bùi Bình
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thúy Nhài