Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Băn khoăn về chủ trương không chấm điểm học sinh lớp 1

Thứ bảy, 17/08/2013 - 08:59

(Thanh tra) - Mới đây, trong Hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2013 - 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đưa ra chủ trương không cho điểm đối với học sinh lớp 1 trong suốt thời gian học. Chủ trương mới này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Đừng bắt các em phải áp lực khi lần đầu đến trường. Ảnh minh họa: Internet

Việc các bé học sinh lên lớp 1phải chịu nhiều áp lực đã nhận được sự quan tâm của dư luận gần đây. Thực chất, khi bước chân vào lớp 1 các em mới bắt đầu được học những chữ cái, con số để biết đọc, biết viết, nhưng hiếm có bậc phụ huynh nào để cho các em hồn nhiền như vậy. Thay vì tung tăng, vui vẻ đến trường thì các em cùng phụ huynh phải thi nhau chạy đua với khẩu hiệu: ” Biết chữ, biết viết, biết tính trước khi đến trường”.

Hệ lụy dẫn tới việc các bé mẫu giáo lớn thi nhau đi học thêm để vào lớp 1. Vào năm học, bạn nào học rồi, biết rồi thì điểm số cao, khiến các em chưa được học, không theo kịp sẽ có tâm lý tủi thân và chán học. Vô hình chung, các phụ huynh đã đẩy con em mình đến tình trạng chưa biết chữ đã biết ganh đua giành nhau điểm số. 

Để giải quyết vấn nạn này, Bộ GD&ĐT đã đưa ra chủ trương không chấm điểm học sinh lớp 1. Tuy nhiên, chủ trương mới đã vấp phải rào cản là Thông tư 32/2009/TT-BGDDT ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Trong đó có quy định “đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét”. Trước sự mâu thuẫn này, Bộ GD&ĐT cho biết đã sửa lại Thông tư 32 với nội dung chính là giáo viên được khuyến khích chỉ nhận xét, không chấm điểm; nói cách khác là giáo viên được quyền “nhận xét, đánh giá” học sinh nhưng không gây áp lực cho học sinh.

Chủ trương mới này của Bộ GD&ĐT đã nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ của đại đa số các phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo tiểu học cho rằng việc không cho điểm với học sinh lớp 1 sẽ giảm áp lực cho các em và phụ huynh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số ý kiến lo lắng khi không cho các em điểm mà chỉ nhận xét. Chị Hoàng Lan Hương (Đội Cấn, Ba ĐÌnh) có con chuẩn bị vào lớp 1, tâm sự: “Không cho con điểm khi học lớp 1 quả thật sẽ giảm áp lực cho con trẻ. Tuy nhiên, mình vẫn lo lắng vì sợ cháu sẽ không phấn đấu, cố gắng học tốt hơn, cũng như gia đình khó đánh giá về quá trình học của cháu”.

Không chỉ phụ huynh, ngay cả các em học sinh lớp trên cũng đã đưa ra ý kiến của mình: “Em thấy không có điểm thì không thích lắm vì em muốn được điểm cao. Và nếu không có điểm thì các bạn điểm kém sẽ không cố gắng”, em Phan Nguyên Hưng (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) nói.

Cô Thúy Hồng, giáo viên lớp 1 của một trường tiểu học của quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Thường thì các thầy cô giáo lớp 1 cho điểm khuyến khích tinh thần học của các bé chứ không phải để gây áp lực về tâm lý cho các bé. Các bé học sinh đều thích điểm cao. Cho điểm là một cách khuyến khích các bé và từ đó các phụ huynh theo dõi được việc học của con. Nhiều khi, nhận xét trong suốt cả năm học cũng bất tiện và không đủ phản ánh”.

Nhìn chung, quan điểm của hầu hết mọi người từ học sinh đến phụ huynh, giáo viên đều ủng hộ chủ trương mới của Bộ GD&ĐT là không đè nặng điểm số lên vai của học sinh bước vào lớp 1. Tuy vẫn còn những âu lo, vướng mắc nhưng các phụ huynh và giáo viên sẽ cùng kết hợp linh hoạt vì mục tiêu chung “tương lai con em chúng ta”.

Việt Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Điểm chuẩn của các trường cũng được công bố cùng thời điểm.

Hải Hà

21:22 19/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm