Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai: Từ những mái trường, mở lối tương lai

Bài 1: Khao Mang sẵn sàng đón học sinh trở lại

Bình Yên

Thứ năm, 03/09/2026 - 13:00

(Thanh tra) - Trong những ngày đầu tháng 9, thầy cô Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn ở xã vùng cao Khao Mang, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng: Từ vệ sinh phòng học, sắp xếp bàn ghế, kiểm tra thiết bị đến chỉnh trang khu bán trú, nơi ăn ở của học sinh. Để ngày khai giảng trọn niềm vui, là cả một quá trình chuẩn bị của các em nhỏ tại các thôn bản.

Học sinh vùng cao hân hoan chào đón khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Bình Yên

Khao Mang những ngày này đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng trước ngày khai giảng. Tại Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, thầy cô tất bật vệ sinh phòng học, sắp xếp bàn ghế, kiểm tra thiết bị dạy học, chỉnh trang khu bán trú và rà soát những điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại. Mỗi phần việc được hoàn thiện thêm là một bước để mái trường vùng cao sẵn sàng cho một năm học mới.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường dự kiến có 739 học sinh tiểu học và THCS với 21 lớp; trong đó, cấp tiểu học 12 lớp, cấp THCS 9 lớp. Đội ngũ nhà trường gồm 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 32 giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Với một trường vùng cao, chuẩn bị cho năm học mới không chỉ là sách vở, giáo án. Khi học sinh từ những thôn bản xa trở lại trường, nhà trường còn phải chuẩn bị cả nơi ăn, ở, sinh hoạt và những điều kiện cần thiết để các em yên tâm học tập.

Hiện trường có 21 phòng học, gồm 7 phòng học kiên cố và 14 phòng bán kiên cố; 2 phòng bộ môn Tin học, 4 phòng chức năng. Khu bán trú có 11 phòng ở, trong đó 6 phòng kiên cố, 5 phòng bán kiên cố, cùng phòng trực bán trú và phòng y tế, phục vụ khoảng 573 học sinh.

Các thầy, cô giáo Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn tích cực dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh lớp học, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Bình Yên

Đằng sau những con số ấy là rất nhiều phần việc được thực hiện trong những ngày cuối hè. Phòng học được vệ sinh, bàn ghế sắp xếp lại; thiết bị dạy học được kiểm tra; những hạng mục còn thiếu được rà soát để bổ sung. Khu nội trú, nhà ăn và các khu vực sinh hoạt chung cũng được chỉnh trang để sẵn sàng đón học sinh.

“Chúng tôi đang rà soát từng phần việc, từ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến nơi ăn ở của học sinh. Mục tiêu là khi các em trở lại trường, mọi điều kiện cơ bản phải được chuẩn bị tốt nhất, để thầy cô tập trung vào chuyên môn và học sinh yên tâm học tập”, ông Nguyễn Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, xã Khao Mang cho biết.

Với học sinh vùng cao, sự chuẩn bị ấy mang ý nghĩa thiết thực. Có em ở cách trường 15km, việc đi lại phụ thuộc nhiều vào địa hình và thời tiết. Một số em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường chủ động nắm danh sách, hoàn cảnh từng học sinh để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đến thời điểm hiện tại, trường đã hoàn thành khoảng 98% các phần việc chuẩn bị. 21/21 phòng học đã sẵn sàng, khu nội trú đáp ứng chỗ ở cho 573 học sinh. Những phần việc còn lại, trong đó có lắp quạt cho học sinh bán trú, đang được khẩn trương hoàn thiện trước ngày khai giảng.

Học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn hào hứng tập luyện văn nghệ, sẵn sàng chào đón năm học mới 2026 - 2027 trong không gian trường lớp xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Bình Yên

Sự chuẩn bị cho năm học mới ở Khao Mang không chỉ diễn ra trong sân trường. Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng đang hoàn tất những công việc chuyên môn, từ xây dựng thời khóa biểu, phân công giảng dạy, chuẩn bị kế hoạch giáo dục đến rà soát chương trình từng khối lớp.

Giáo viên chủ nhiệm chủ động nắm tình hình học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, ở xa hoặc có nguy cơ nghỉ học. Với các thầy cô, việc vận động học sinh trở lại lớp cũng là một phần quan trọng của công tác chuẩn bị năm học mới.

“Điều chúng tôi quan tâm nhất là không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ lỡ ngày đầu năm học. Giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ với gia đình, nắm tình hình từng em để vận động các em trở lại trường đầy đủ”, thầy giáo Giàng A Che, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn chia sẻ.

Năm học mới cũng đặt ra những yêu cầu mới về chất lượng giáo dục. Nhà trường phấn đấu duy trì tỷ lệ chuyên cần khoảng 97%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình đạt 100%; đồng thời tăng cường các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống và hướng nghiệp phù hợp với học sinh vùng cao.

Với học sinh, những chuẩn bị ấy được cảm nhận bằng những điều rất gần gũi.

Em Thào Thị Súa, học sinh lớp 9B, nhà ở thôn Háng Á, xã Khao Mang, đang chuẩn bị trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Điều em mong chờ không quá lớn lao: được gặp lại bạn bè, thầy cô và cố gắng học tốt hơn.

“Em mong sớm được gặp lại các bạn và thầy cô. Năm nay em muốn cố gắng học tốt hơn, nhất là môn Lịch sử và Địa lý”, em Súa cho biết.

Ban Giám hiệu nhà trường trao đổi với phụ huynh, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Ảnh: Bình Yên

Từ phía gia đình và địa phương, sự chuẩn bị cũng được nối dài bằng những việc làm cụ thể. Theo ông Cứ A Dà, địa phương đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã và các nhà trường trong công tác chuẩn bị năm học mới, nhất là bảo đảm cơ sở vật chất, huy động học sinh ra lớp và hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

“Đối với địa bàn vùng cao, chuẩn bị năm học mới phải chủ động từ sớm, bởi điều kiện đi lại, đời sống của người dân và học sinh còn nhiều khó khăn. Chúng tôi mong muốn các nhà trường có sự chuẩn bị tốt nhất để học sinh được đến lớp đầy đủ, an toàn và có môi trường học tập thuận lợi”, ông Dà cho biết.

Chỉ còn một ngày nữa, sân trường sẽ đông vui trở lại. Những phòng học đã được sắp xếp, thiết bị được kiểm tra, giáo án đã chuẩn bị, khu bán trú đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Ở Khao Mang, một năm học mới được bắt đầu từ những công việc tưởng như rất nhỏ. Nhưng chính từ những việc ấy, một mái trường đang trở nên sẵn sàng hơn để đón học sinh trở lại.

Bởi với những đứa trẻ vùng cao, một phòng học đủ đầy hơn, một chỗ ở ổn định hơn hay một người thầy chủ động tìm đến khi các em có nguy cơ nghỉ học, đều có thể trở thành thêm một lý do để các em tiếp tục con đường đến lớp. Và từ những mái trường được chuẩn bị chu đáo hôm nay, những ước mơ của học sinh vùng cao có thêm một điểm tựa để mở lối đến tương lai.

Bài 2: Gieo ước mơ từ những lớp học vùng cao Trạm Tấu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh: Rà soát điều kiện dạy học, chăm sóc học sinh nội trú

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh: Rà soát điều kiện dạy học, chăm sóc học sinh nội trú

(Thanh tra) - Hôm nay (4/9), Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại trường nội trú, yêu cầu rà soát điều kiện dạy học, nâng cao chất lượng bữa ăn, kiểm soát nguồn thực phẩm và chăm sóc, quản lý học sinh nội trú.

Thanh Lương

20:38 04/09/2026
Hà Tĩnh: Các trường học sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Hà Tĩnh: Các trường học sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

(Thanh tra) - Cùng với học sinh cả nước, sáng ngày mai (5/9), hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ bước vào năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đã cơ bản hoàn tất, tạo khí thế phấn khởi, sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Ngọc Trâm

19:44 04/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm