Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành

Trọng Tài

Thứ sáu, 21/10/2022 - 10:18

(Thanh tra) - Tự hào về trang sử vẻ vang qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, ngày nay, Trường THPT Chu Văn An đang phấn đấu đưa sự nghiệp trồng người lên một tầm cao mới - tầm cao của trí tuệ, năng động, sáng tạo. Các thế hệ thầy và trò nguyện xây dựng mái trường mãi mãi xứng đáng được mang tên nhà giáo, nhà văn hóa, danh nhân Chu Văn An; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân Kiến Xương giàu truyền thống.

50 năm qua, Trường THPT Chu Văn An đã viết lên trang sử truyền thống vẻ vang với những thành tích xuất sắc của nhiều thế hệ giáo viên, học sinh, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương ghi nhận, khen thưởng. Ảnh: THPT Chu Văn An.

Dấu ấn một mái trường

Ngày 1/10/1972, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang ở giai đoạn cam go ác liệt, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của ngành Giáo dục, sự giúp đỡ thương yêu đùm bọc của nhân dân, Trường cấp III Vũ Quý được thành lập trên quê hương cách mạng, tại địa bàn xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương - mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, có nhiều vị khoa bảng, danh nhân…

30 năm sau, ngày 1/10/2002, thể theo nguyện vọng của nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh, UBND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định đổi tên Trường cấp III Vũ Quý thành Trường THPT Chu Văn An.

50 năm xây dựng và trưởng thành - một chặng đường lịch sử rất đỗi tự hào, Trường THPT Chu Văn An ngày nay không ngừng phát triển đi lên và trưởng thành, khẳng định bề dày truyền thống của một mái trường lớn về quy mô, chất lượng đào tạo và hiệu quả giáo dục. Đó là những dấu son tạo đà cho hành trang tiếp theo trên con đường hướng tới tương lai của nhà trường.

50 năm xây dựng và trưởng thành - một chặng đường lịch sử rất đỗi tự hào, Trường THPT Chu Văn An ngày nay không ngừng phát triển đi lên và trưởng thành, khẳng định bề dày truyền thống của một mái trường lớn về quy mô, chất lượng đào tạo và hiệu quả giáo dục. Ảnh: THPT Chu Văn An.

Còn nhớ, những năm đầu mới thành lập, mái trường cấp III Vũ Quý phải đứng trước muôn vàn khó khăn. Ban đầu, trường chỉ là phân hiệu của Trường cấp III Vũ Tiên. Trong những năm tháng chiến tranh, nhà trường phải đi sơ tán và chỉ có 25 giáo viên, 11 lớp, 3 khối với 515 học sinh do thầy Mai Xuân Thai làm Quyền Hiệu trưởng.

Cơ sở vật chất ngày ấy thật nghèo nàn, chỉ là mấy gian nhà mái rạ với hầm trú ẩn, 4 phòng học xây dở dang giữa đồng không mông quạnh… Dẫu vậy, trong gian khổ, bất chấp tiếng bom đạn gầm rú, máy bay bắn phá thầy và trò nhà trường vẫn vượt lên tất cả, mọi hoạt động giảng dạy, học tập bước đầu đi vào nền nếp, vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo.

Năm 1973, giặc Mỹ ngừng ném bom bắn phá miền Bắc, Trường cấp III Vũ Quý được chuyển từ nơi sơ tán về khu tập trung, thầy trò cùng phụ huynh học sinh bắt tay vào xây dựng cơ sở vật chất. Bước đầu có 6 phòng học, phòng giáo viên, nhà ăn… được xây dựng gọn gàng, ngăn nắp, tạo khuôn viên cảnh quan bước đầu sạch đẹp.

Năm 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong niềm hân hoan phấn khởi, nhà trường đã cùng phụ huynh và học sinh dốc lòng, dốc sức, xây dựng mái trường đàng hoàng hơn, to đẹp hơn với 25 phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà ở cho giáo viên, nhà ăn… ngôi trường ngày một hồi sinh, sau nhiều năm tháng gian nan, vất vả.

Vui hội trại của học sinh Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: H.Q

Từ năm 1987 đến năm 2002, nhà trường đã có 2 nhà học 3 tầng, với trên 30 phòng học, các phòng thư viện, vi tính, thực hành… với 65 cán bộ giáo viên và trên 1.700 học sinh của 3 khối học. Việc giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh đi vào kỷ cương, nề nếp; chất lượng đào tạo có sự nhảy vọt.

“50 năm ấy biết bao nghĩa  tình!”

Năm 2002, Trường cấp III Vũ Quý được đổi tên thành Trường THPT Chu Văn An. Đây là sự kiện đánh dấu một cột mốc, một chặng đường lịch sử rất đỗi tự hào của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Từ đây, mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường đều bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường…

Hiện nay, cơ sở vật chất của Trường THPT Chu Văn An ngày một khang trang, bề thế, là trường chuẩn Quốc gia của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thái Bình; khuôn viên của trường trên 23.000m2 gồm 3 dãy nhà 3 tầng bề thế với hơn 33 phòng học, một nhà hiệu bộ 2 tầng cùng các phòng chức năng, bộ môn, thư viện thí nghiệm… khá đầy đủ, đáp ứng yêu cầu dạy và học cũng như các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

Trong quá trình 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo được 50 khóa học. Hàng năm, 95% học sinh được xếp đạo đức tốt; 97% học sinh lên lớp; 90% học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi; 99-100% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp; kết quả các đội thi học sinh giỏi của nhà trường hàng năm luôn xếp thứ hạng cao.

Trong 50 năm qua, nhà trường đã có trên 15.815 học sinh tốt nghiệp; trong đó, trên 12.000 học sinh tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng với nhiều học hàm, học vị cao. Với trên 700 Thạc sĩ, 50 Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư, gần 200 học sinh của trường là lãnh đạo cấp tỉnh và tương đương…

Các thế hệ thầy và trò nguyện xây dựng mái trường mãi mãi xứng đáng được mang tên nhà giáo, nhà văn hóa, danh nhân Chu Văn An; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân Kiến Xương giàu truyền thống. Ảnh: H.Q

Với tinh thần đoàn kết vượt khó, phát huy tính sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường phát triển toàn diện,  50 năm qua, Trường THPT Chu Văn An đã viết lên trang sử truyền thống vẻ vang với những thành tích xuất sắc của nhiều thế hệ giáo viên, học sinh, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương ghi nhận, khen thưởng.

Chi bộ Đảng của nhà trường liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh; Công đoàn nhà trường luôn là đơn vị tiên tiến xuất sắc, được Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục khen thưởng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường hoạt động sáng tạo, hiệu quả, tập hợp những đoàn viên ưu tú, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, được đoàn các cấp tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Đến nay, nhà trường đã có trên 280 thầy cô đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi”, “Chiến sĩ thi đua” các cấp; 35 thầy cô được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ; 85 thầy cô được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; 2 thầy cô được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều thầy cô được tặng Bằng khen Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh, của Sở GD&ĐT Thái Bình…

Với những thành tích và nỗ lực phấn đấu qua 50 năm, Trường THPT Chu Văn An được xếp vào tốp những trường khá của khối THPT trong toàn tỉnh.  Đặc biệt, năm 2002 trường được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; năm học 2010 - 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2012, được Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng Nhì.

Ngày hôm nay, trở về với mái trường thân yêu, 50 năm - khoảnh khắc thời gian trôi đi quá nhanh so với đời người, nhưng các cựu học sinh và học sinh các khóa luôn luôn tâm niệm chung một ý nghĩ, một tâm trạng giống nhau. Đó là, mãi mãi không quên các thầy, cô giáo; mãi mãi không quên mái Trường cấp III Vũ Quý - Trường THPT Chu Văn An yêu dấu. Bởi nơi đây đã để lại bao ký ức, bao kỷ niệm buồn vui khó phai mờ của một thời học sinh gian khó, sôi nổi nhưng tràn đầy mơ ước. Trường cấp III Vũ Quý - Trường THPT Chu Văn An mãi mãi trong trái tim của các thế hệ học sinh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm