Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 31/07/2015 - 10:28
(Thanh tra)- Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng, đại diện nhiều trường đại (ĐH), cao đẳng (CĐ) cho biết ngưỡng điểm 15 xét tuyển vào ĐH và ngưỡng điểm 12 xét tuyển vào CĐ là phù hợp với mặt bằng điểm thi của thí sinh năm nay, các trường không quá lo lắng thiếu hụt nguồn tuyển.
Nhiều sự lựa chọn cho thí sinh
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua có hơn 726.000 thí sinh dự thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ. Trong số này có hơn 531.000 thí sinh có ít nhất một tổ hợp có tổng điểm bằng hoặc cao hơn 15 điểm. So với chỉ tiêu tuyển sinh ĐH là khoảng 350.000 thì số thí sinh này dôi dư gấp 1,52 lần.
Ngoài ra, có khoảng 50.000 chỉ tiêu được các trường có đề án tự chủ tuyển sinh xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT với ngưỡng tối thiểu xét vào ĐH là 6 và CĐ là 5,5 điểm. Thứ trưởng Ga khẳng định: Con số thống kê cho thấy, những em đạt 6 điểm ở THPT hầu hết đều trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, vì vậy không lo ngại chất lượng tuyển sinh thông qua xét hồ sơ giảm sút.
PGS.TS Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định: Năm nay, chỉ một số trường bị ảnh hưởng nguồn tuyển với điểm sàn là 15, đó là các trường ngoài công lập và các trường khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, những thí sinh khu vực này thường được cộng ưu tiên 1 - 2 điểm nên với mức điểm sàn 15, nguồn xét tuyển vào ĐH sẽ rất dồi dào.
Đau đầu khi chọn trường
Ông Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT nhìn nhận: Điểm sàn năm nay tương đối thấp so với phổ điểm mà Bộ GD&ĐT công bố. Có thể đây là một giải pháp mà Bộ đưa ra để tạo nguồn tuyển sinh cho các trường ĐH top giữa và cuối. Tuy vậy, việc thuận lợi và quá an toàn cho các trường sẽ đẩy “khó” về cho các thí sinh, vì các em sẽ “rối” không biết chọn trường nào?
Lo lắng của ông Khuyến là hoàn toàn có cơ sở bởi ngay sau khi Bộ công bố điểm sàn nhiều trường ĐH đã đưa ra mức điểm xét tuyển “an toàn” để hút hồ sơ thí sinh. Nhiều trường top giữa như: ĐH Hà Nội, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Lao động Xã hội; ĐH Nội vụ, ĐH Tài Nguyên Môi trường… đưa ra điểm xét tuyển chỉ bằng điểm sàn (15 điểm).
Các trường top trên quy định mức điểm xét tuyển cao hơn từ 2 - 3 điểm. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân điểm xét tuyển cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT ít nhất 2 điểm; mức điểm nhận hồ sơ của Học viện Bưu chính viễn thông là 17 ở khu vực phía Bắc, 15 điểm khu vực phía Nam; ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra ngưỡng điểm xét tuyển là 6,0 cho tất cả các nhóm ngành và tổ hợp xét tuyển, tương đương với tổng điểm 3 môn là 18 đối với nhóm ngành không có môn chính và 24 đối với nhóm ngành có tính hệ số môn chính; Học viện Ngân hàng điểm xét tuyển là 18…
Với mức điểm xét tuyển mà các trường công bố có thể thấy rằng việc chọn trường của thí sinh không hề đơn giản. Em Phạm Ngọc Thiện (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) lo lắng: Nếu thi vào năm ngoái, sau khi biết điểm, em đã biết chắc ngành đó có bao nhiêu thí sinh đăng ký, trường lấy bao nhiêu chỉ tiêu, so số điểm của mình để biết đỗ hay không. Còn năm nay mặc dù được tổng điểm 3 môn khối A đạt 23 điểm nhưng em vẫn không thể yên tâm nộp hồ sơ vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vì biết đâu gần đến ngày cuối của đợt xét tuyển lại có một lượng thí sinh điểm cao hơn nộp vào khiến mình bị rớt.
Dù Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường cứ 3 ngày một lần công bố công khai danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trên website, nhưng không ai có thể bảo đảm được rằng không có trục trặc về mạng hoặc sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, đăng tải dữ liệu? Hi vọng ngành Giáo dục sẽ quản lý chặt chẽ, khoa học để giảm rủi ro cho thí sinh.
Bộ GD&ĐT vừa công bố thống kê lũy kế kết quả theo các tổ hợp môn thi của khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D).
Theo bảng thống kê, ở tất cả các khối thi không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30. Thủ khoa cả nước được 29,75 ở tổ hợp môn thi khối B. Thủ khoa khối A đạt 29,5 điểm; khối A1 đạt 28,75 điểm; khối C 28,5 điểm; khối D là 28,25 điểm.
Thống kê này giúp thí sinh biết mình ở vị trí nào, bao nhiêu người ở vị trí này để lựa chọn trường xét tuyển chuẩn xác.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các môn, đặc biệt không còn tình trạng "mưa" điểm giỏi như trước. Chuyên gia dự báo, mùa tuyển sinh đại học 2026, điểm chuẩn ngành “hot” sẽ giảm 1-2 điểm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố phổ điểm 12 môn thi tốt nghiệp THPT 2026. Theo thống kê, Lai Châu lần đầu tiên lọt top 10 tỉnh, thành có điểm thi Ngữ văn cao nhất cả nước.
Hải Hà
Hải Hà
Nguyễn Hương
Hải Hà
Hải Hà
Cảnh Nhật
Hương Giang
Thành Công
Hải Hà
Nhài Nhật
Đăng Tân
PVN
B.S
Đan Quế
Thư Kỳ