Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 06/12/2019 - 14:33
Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống mức thấp và kéo dài dẫn tới hiện tượng băng tuyết trên đỉnh Fansipan (Lào Cai).
Đêm qua, không khí lạnh tăng cường, tại khu vực đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Do nhiệt độ giảm thấp, hơi nước trong lớp không khí sát đất gặp lạnh đã ngưng tụ lại thành băng tuyết.
Chiều tối qua, đỉnh Fansipan có những bông tuyết trắng và tiếp tục phủ băng tuyết dày do nhiệt độ ngày càng giảm sâu xuống tới âm 4 độ.
Rất nhiều du khách đã phấn khích chụp ảnh check-in và ghi lại những khoảnh khắc kỳ thú hiếm gặp tại Việt Nam.
Giám đốc Khu du lịch Fansipan Nguyễn Xuân Chiến cho biết, 7h sáng nay, nhiệt độ vẫn ở mức âm 8 độ, Fansipan biến thành một bức tranh châu Âu tuyệt mĩ với những bông tuyết đẹp kỳ ảo giữa biển mây cuồn cuộn chảy.
Những cây bắp cải, hoa đá… “đặc sản” của Fansipan nằm tại ga đến cáp treo đều biến thành hoa băng. Rất nhiều du khách đã lên “săn tuyết” và mãn nhãn trước bức họa băng giá có một không hai này.


Băng tuyết tạo nên những cảnh tượng kỳ thú, hiếm có ở Sa Pa
9h sáng, mặt trời tỏa nắng nhưng do nhiệt độ vẫn thấp nên băng tuyết vẫn chưa tan ngay.
Theo Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai Lưu Minh Hải đợt không khí lạnh này không mạnh, song ở một số khu vực đỉnh núi cao nhiệt độ xuống thấp, cộng với áp suất không khí thay đổi nên đã thành băng tuyết.
Dự báo, từ nay đến cuối tuần, thời tiết không có rét đậm nhưng vẫn lạnh kéo dài. Trên đỉnh Fansipan, nhiệt độ sẽ rất thấp, nhất là lúc đêm về sáng, vì thế hiện tượng băng tuyết xuất hiện vẫn có thể diễn ra.

Cây cỏ hoa lá bị băng tuyết bao phủ

Về đêm, lượng hơi nước dư thừa trong không khí sẽ ngưng tụ trên các cành cây, kẽ lá. Nếu nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, chúng có thể đóng băng
Sương muối có khả năng xuất hiện dày đặc hơn và lan tỏa xuống các vùng thấp lân cận trong khu vực.
Theo ông Lưu Minh Hải, sương muối xuất hiện sẽ gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân. Người dân cần chủ động giữ ấm bảo vệ sức khỏe, lên phương án chống rét cho gia súc và cây trồng.






(Theo VNN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 34, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo đó khẳng định, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung cơ cấu lại thị trường khách, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
T. Minh
(Thanh tra) - Bước vào năm 2026, du lịch Cao Bằng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh khi năm 2025 khép lại với nhiều chỉ số bứt phá và vượt xa kế hoạch đề ra.
Hoàng Hưng
Huyền Thu
Bài: Bảo Anh - Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Bài viết: Bảo Anh. Ảnh: Trung Hiển
Trang Anh
Thanh Lương
T. Minh
Hương Giang - Tú Anh
Theo VHO
Cảnh Nhật
T. Minh
Thái Hải
B.S
Trí Vũ
Quang Dân - Việt Hà
H.T