Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đẹp mê hồn sắc Thu nơi Thánh địa Ngoạ Vân

Trà Vân

Thứ tư, 11/11/2020 - 16:14

(Thanh tra)- Nắng vàng hanh hao như những giọt mật ong sóng sánh dát lên những bức tường rêu phong cổ kính của các lăng tháp tại Thánh địa Ngoạ Vân, nơi Đức Vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm để du khách hành hương về miền đất Phật.

Chương trình “Ngoạ Vân-Hành trình về miền phúc địa”, kỷ niệm 712 năm ngày Đức Vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: PV

Sự kiện nổi bật nhất được đông đảo du khách thập phương hướng tới là chương trình “Ngoạ Vân-Hành trình về miền phúc địa”, kỷ niệm 712 năm ngày Đức Vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Đại đức Thích Khai Từ, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm cho biết, chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 22/11/2020 (tức ngày 8/10 năm Canh Tý), dự kiến có hàng ngàn Phật tử tham dự khoá lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, hồi hướng cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ bố trí miễn phí cơm chay và nước uống cho du khách.

Núi Bảo Đài đẹp mê hồn sắc Thu. Ảnh: PV

Ngôi tháp cổ rêu phong. Ảnh: PV

Toàn cảnh chùa Ngoạ Vân

Theo Đại việt Sử ký toàn thư, sau khi nhường ngôi cho con, vua Trần Nhân Tông đã về Yên Tử xuất gia tu hành lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, sau là Trúc Lâm Đại sỹ. Cuối đời, ngài lên núi Bảo Đài, chọn đỉnh Ngoạ Vân dựng am làm nơi tu hành và nhập Niết bàn hoá Phật tại Am Ngoạ Vân vào ngày 1 tháng 11 năm Mậu Thân (1308).

Hàng trăm năm nay, Am Ngoạ Vân - nơi Phật hoàng tu hành và hoá Phật được coi là chốn linh thiêng nhất - Thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Du khách thích thú với cảnh đẹp mê hồn của khu di tích Ngoạ Vân, Đông Triều. Ảnh: TV

Những ngày này, du khách đổ về Khu Di tích Ngoạ Vân tăng đột biến. Các bạn trẻ có dịp để check-in những bức hình đẹp cho bộ sưu tập ảnh của mình. Đây cũng là dịp để họ hiểu hơn về cuộc đời và hành đạo của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm