Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ hai, 20/01/2025 - 11:50
(Thanh tra) - Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18 (NQ 18) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Yên Bái đã khẩn trương triển khai các kế hoạch và giải pháp cụ thể. Các quyết định như Kết luận số 600 ngày 30/7/2020, Kế hoạch số 57 ngày 5/1/2022 và các đề án, phương án cụ thể đã được ban hành nhằm đảm bảo sự đồng bộ, đúng mục tiêu và quy trình.
Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kết NQ 18 TW khoá XII. Ảnh: Tuấn Anh
Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt và bài bản, toàn tỉnh đã giảm đáng kể quy mô tổ chức: 361 cơ quan, đơn vị; 366 biên chế công chức và 2.891 biên chế viên chức trong vòng 7 năm. Theo ông Chu Đình Ngữ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc triển khai NQ 18 đã được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ tinh giản biên chế mà còn gắn liền với kiện toàn nhân sự cấp ủy và HĐND các cấp.
Đặc biệt, Kết luận số 50 ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa thông qua Kế hoạch số 133 ngày 5/5/2023, trong đó, xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành 6 đề án để hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời, phê duyệt và triển khai 17 phương án gắn với tinh giản biên chế.
Theo phương án đề xuất, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tập trung vào cả khối Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Một số thay đổi đáng chú ý bao gồm: Khối Đảng và tổ chức chính trị - xã hội giảm 1/6 cơ quan chuyên trách, tham mưu; 3 Ban Cán sự Đảng; 3/22 phòng trực thuộc cơ quan tham mưu cấp tỉnh; 9 cơ quan kiêm nhiệm cấp huyện; 11 Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy.
Khối chính quyền, hợp nhất giảm 5/20 sở; 31/123 chi cục và phòng chuyên môn cấp tỉnh; 25/106 phòng chuyên môn cấp huyện và 14/522 đơn vị sự nghiệp công lập.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã đề xuất kế hoạch nhập một số đơn vị hành chính cấp xã để tăng cường hiệu quả quản lý. Cụ thể, trong năm 2025, sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ việc nhập xã Tuy Lộc vào phường Nam Cường thuộc thành phố Yên Bái, xã Nghĩa Phúc vào phường Pú Trạng và xã Thanh Lương vào phường Cầu Thia thuộc thị xã Nghĩa Lộ. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến tiếp tục sắp xếp thêm 9 đơn vị hành chính cấp xã.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đảng năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng để đảm bảo bộ máy đạt được các mục tiêu "Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả".
Việc triển khai NQ 18 không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giảm gánh nặng ngân sách mà còn nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 19/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 56 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Trung Hà
(Thanh tra) - 2 sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng, là ông Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.
Hương Giang
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra