Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ hai, 21/04/2025 - 21:34
(Thanh tra) - Đó là thông tin từ ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tổ chức vừa qua tại thành phố Yên Bái.
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Hiên
Ông Ngô Hạnh Phúc khẳng định, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai “đồng bộ, công khai, dân chủ, thận trọng và mang tính nhân văn cao”. Ông cho biết các chính sách liên quan đã được xây dựng một cách minh bạch, kịp thời, nhận được sự đồng thuận lớn từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
“Chúng tôi luôn đặt con người và lợi ích của Nhân dân làm trung tâm, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Yên Bái phấn đấu trở thành ‘điểm sáng’ về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương”, ông Phúc nhấn mạnh.
Phương án sắp xếp được xây dựng trên cơ sở kế thừa, ổn định, kết hợp đổi mới và phát triển. Các xã, phường sau sáp nhập sẽ đảm bảo quy mô, dân số phù hợp với quy định, đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa – lịch sử địa phương. Riêng tại thành phố Yên Bái, sau khi sáp nhập, sẽ còn 4 phường.
Trong Kết luận số 1232, ngày 15/4/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chính thức thông qua phương án giữ lại một đơn vị hành chính cấp xã mang tên phường Yên Bái. Quyết định này nhằm bảo lưu hình ảnh, tên gọi gắn liền với lịch sử 125 năm phát triển của vùng đất Yên Bái.
Đại diện cử tri tỉnh bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương của Trung ương về xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh, cấp xã). Theo cử tri, mô hình này sẽ giúp mở rộng không gian phát triển, tăng cường nguồn lực, giảm đầu mối trung gian, từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đánh giá cao phương án sáp nhập hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai thành tỉnh Lào Cai, cho rằng việc hợp nhất sẽ tận dụng được lợi thế về liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, cử tri cũng lưu ý cần giữ gìn bản sắc, văn hóa, lịch sử riêng biệt của từng địa phương.
Với quyết tâm thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, Yên Bái đã và đang hoàn thiện khung chính sách, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo đồng thuận trong cán bộ và người dân. Kết quả sắp xếp lần này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính toàn diện.
Việc giữ lại 51 đơn vị hành chính cấp xã không chỉ đáp ứng yêu cầu về quy mô, dân số, mà còn thể hiện sự hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và đổi mới mô hình tổ chức. Yên Bái quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tỉnh phát triển bền vững, giàu bản sắc, xứng đáng là “điểm sáng” của vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại tỉnh Hà Nam, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đi vào đời sống xã hội, đã trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ủng hộ cơ chế chỉ định thầu dự án nhà ở xã hội song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, công khai, minh bạch, tránh cơ chế xin - cho.
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
T.Minh
Hương Giang
Văn Thanh
PV
Hải Hà
PV
Chính Bình
Đông Hà
Trần Minh
Trần Lê
PV
Nhật Minh
Thái Hải