Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vì sao không cho Chủ tịch xã ủy quyền ký Giấy chứng tử?

Hương Giang

Thứ bảy, 11/04/2026 - 13:16

(Thanh tra) - Đại biểu Quốc hội nêu rõ một người mất đi cần phải có Giấy chứng tử ngay để làm các thủ tục an táng. Quy định không cho Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền, mà Chủ tịch đi họp dài ngày thì người dân làm thế nào?

Góp ý về Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) sáng 11/4, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng) đề cập thẩm quyền của chủ tịch cấp xã.

Dự thảo luật quy định Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch theo quy định, trừ Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử và giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

“Những loại giấy tờ trên quan trọng đến mức độ nào mà Chủ tịch xã không thể ủy quyền được, đặc biệt là về giấy chứng tử”, ông Giang nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng) băn khoăn khi dự thảo luật quy định không cho Chủ tịch xã ủy quyền ký Giấy chứng tử. Ảnh: P.T

Đại biểu phân tích, một người mất đi thì cần phải có Giấy chứng tử ngay để làm các thủ tục an táng. Quy định không cho Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền, mà chủ tịch đi họp cả tháng thì người dân làm thế nào?

“Giấy chứng nhận kết hôn người dân cũng cần ngay để làm các thủ tục khác”, đại biểu Giang nêu quan điểm.

Vì vậy, đại biểu Giang đề nghị quy định này phải rất linh hoạt để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Tán thành với ý kiến của đại biểu Nguyễn Trường Giang, đại biểu Lê Công Đỉnh (Tây Ninh) đề nghị không quy định loại trừ việc ủy quyền của Chủ tịch UBND cấp xã đối với Giấy khai sinh, Giấy khai tử và Giấy chứng nhận kết hôn.

Việc này, theo ông Đỉnh, nhằm đảm bảo linh hoạt, giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của người dân về thủ tục hộ tịch.

Đại biểu Trần Nhật Minh (Nghệ An) thì đề nghị nghiên cứu không quy định nội dung đăng ký hộ tịch về thông tin tình trạng hôn nhân vào dự luật.

Bởi theo ông Minh, tình trạng hôn nhân của cá nhân về cơ bản đã được ghi nhận, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch thống nhất sử dụng trên toàn quốc.

Ông cho rằng việc này cũng nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các giao dịch dân sự và giảm áp lực công việc cho cán bộ ở cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để báo cáo Chính phủ tiếp thu theo hướng Chủ tịch xã có thể ủy quyền ký Giấy chứng tử. Ảnh: PT

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết hiện nay trong dự luật trình đang đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch ký các loại giấy tờ hộ tịch, trừ Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh, Giấy chứng tử.

Bởi theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, khai sinh, đăng ký kết hôn là những giấy tờ rất quan trọng. Như Giấy khai sinh là giấy chứng nhận đầu tiên, gốc của các loại giấy tờ khác, nên phải đảm bảo tính chặt chẽ, trang trọng nhất định. Điều này tương tự với Giấy đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ông Tùng cho biết, sẽ báo cáo Chính phủ tiếp thu theo hướng có thể ủy quyền cấp Giấy chứng tử.

Góp ý vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu việc sao y các loại giấy tờ như khai tử, khai sinh, kết hôn, hay di chúc không nhất thiết phải ra văn phòng công chứng, mà cấp xã có thể thực hiện nhiệm vụ đó.

Trong thực hiện chính quyền 2 cấp, với những việc đơn giản như vậy, ông Hòa cho rằng nên giao thêm cho cấp xã.

“Không phải bắt buộc mà tùy theo nhu cầu của người dân, họ muốn đến văn phòng công chứng thì đến, muốn đến xã chứng thực thì đến và có giá trị pháp lý như nhau để đỡ tốn tiền. Đó cũng là cách giảm bớt thủ tục phiền hà cho người dân”, ông Hòa phân tích.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vì sao không cho Chủ tịch xã ủy quyền ký Giấy chứng tử?

Vì sao không cho Chủ tịch xã ủy quyền ký Giấy chứng tử?

(Thanh tra) - Đại biểu Quốc hội nêu rõ một người mất đi cần phải có Giấy chứng tử ngay để làm các thủ tục an táng. Quy định không cho Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền, mà Chủ tịch đi họp dài ngày thì người dân làm thế nào?

Hương Giang

13:16 11/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm