Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ ba, 15/09/2020 - 16:37
(Thanh tra) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý thông qua nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chính phủ cho rằng, việc bổ sung thêm nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia là rất cần thiết. Ảnh: NT
Trình bày tờ trình của Chính phủ về vấn đề này tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, theo Nghị định số 94 năm 2013, Chính phủ đã quy định chi tiết danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công bộ, ngành thực hiện quản lý hàng dự trữ quốc gia.
Theo đó, Chính phủ phân công Bộ Y tế quản lý 2 nhóm: Thuốc phòng, chống dịch bệnh cho người và hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử lý nguồn nước.
Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cũng như chủ động đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế trong các tình huống đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra tương lai, Chính phủ cho rằng, việc bổ sung thêm nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia là rất cần thiết.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, việc bổ sung quy định này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của dự trữ quốc gia, phù hợp với quy định của luật.
Từ đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định ban hành nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng trữ quốc gia.
Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban tán thành đề xuất của Chính phủ.
Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị, sau khi nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chính phủ cần khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn quy định chi tiết danh mục hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào danh mục hàng dự trữ quốc gia.
Đồng thời, quy định cụ thể danh mục gồm các hàng hóa như thuốc phòng chống dịch bệnh, hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước, làm sạch môi trường, các thiết bị thiết yếu…
Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng đề nghị, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hàng vật tư, thiết bị y tế thuộc danh mục này. Bảo đảm việc mua sắm, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi nghe tờ trình, thẩm tra, thảo luận, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp đã nhất trí bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia.
Chi 274 tỷ đồng mua bù 23.000 tấn gạo đã cứu trợ, viện trợ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất ban hành nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, từ 1/6/2019 đến 31/5/2020, thực hiện các quyết định của Thủ tướng, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã xuất cấp tổng số 23.000 tấn gạo để cứu trợ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hỗ trợ Tết Nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ cho nhân dân Cu Ba.
Đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện xong việc xuất cấp số gạo nêu trên, kịp thời giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ.
Số kinh phí được bổ sung sử dụng để mua lương thực theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được Thủ tướng giao theo đúng quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để nâng cao một bước năng suất lao động của cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.
T. Minh
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các xã, phường yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.
Đan Quế
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
T. Minh
T. Minh
Hương Trà
B.S
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Thư Ký
Thanh Lương
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nam Dũng
Trần Kiên