Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 31/12/2019 - 08:27
(Thanh tra)- “Tinh thần chung của năm 2020 là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn và đạt kết quả tổng thể cao hơn năm 2019”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói và nhận định, năm nay đã đạt được điều chúng ta mong muốn.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những “con số” kinh tế đạt được trong năm 2019 thì 10 năm trước không thể hình dung được.
Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Chính phủ với địa phương. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Chính phủ và lãnh đạo 63 tỉnh, TP tại các đầu cầu trực tuyến.
Quy mô nền kinh tế đạt hơn 262 tỷ USD
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những thành quả kinh tế-xã hội có được trong năm 2019 đã chứng minh rằng với ý chí, nỗ lực, tinh thần đoàn kết, cùng với quyết tâm lớn, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành quả, trong đó có những mục tiêu tưởng chừng rất khó đạt được cùng lúc.
Năm 2019, tăng trưởng lên đến 7,02%, đưa quy mô nền kinh tế đạt hơn 262 tỷ USD. Lạm phát chỉ 2,79%, tỉ lệ nợ công giảm từ hơn 64% GDP vài năm trước về còn khoảng 56% GDP. Quy mô xuất nhập khẩu hơn 517 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư kỷ lục gần 10 tỷ USD, dự trữ ngoại hối gần 80 tỷ USD; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt kỷ lục 20,4 tỷ USD…
“Quy mô càng lớn thì đạt được thêm 1 điểm phần trăm tăng trưởng sẽ càng khó hơn nhưng không phải là không thể đạt được”, Thủ tướng nói và cho rằng, những "con số" kinh tế - xã hội đã đạt được thì 10 năm trước chúng ta không thể hình dung được.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đầu tư phát triển, đạt kết quả rõ nét. Tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, củng cố hoà bình, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và lợi ích chiến lược của đất nước.
Kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng đã được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. “Vừa mới gần đây thôi, chúng ta xử mấy vụ, rồi bổ sung thêm mấy vụ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý. Tới đây còn tiếp tục xử lý, các đồng chí chờ xem”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.
Phương châm hành động 12 chữ
Với ý nghĩa, vai trò quan trọng của năm 2020, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, mục tiêu xuyên suốt trong điều hành tiền tệ vẫn là chủ động, linh hoạt với chính sách tài khoá để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trường.
Chính phủ cũng tiếp tục đưa ra mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, dù theo nhiều chuyên gia đây là thách thức không hề nhỏ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện cả nước có khoảng 760.000 doanh nghiệp. Riêng năm 2019 có thêm 138.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 5% so với 2018.
Để đạt mục tiêu này, Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số xếp hạng quốc tế; đưa ra giải pháp cụ thể tăng 10 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh.
Cũng theo dự thảo Nghị quyết 01, Chính phủ sẽ sửa đổi quy định, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải, ô nhiễm môi trường, nước, không khí, nhất là ở Hà Nội và các đô thị lớn. Về tinh giản biên chế, mục tiêu 2020 là giảm 10% và hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính trong năm 2020.
Ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, “chúng ta đạt được điều chúng ta mong muốn. Đây không phải vơ vào, không phải thành tích chủ nghĩa, nói không có căn cứ mà nói có sách, mách có chứng. Tôi nhiều lần nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hiện nay”,
Không chủ quan, thoả mãn
Với những “kết quả quan trọng, toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực và tốt hơn năm 2018”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ngân hàng thế giới đã đưa ra một nhận định, “mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang toả sáng ở Việt Nam”.
Tuy nhiên, đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nên tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những thành tích, kết quả đã đạt được.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra, tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng còn thấp, sức ép lạm phát còn lớn, tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Kinh tế Nhà nước, nhất là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả còn thấp; kinh tế tư nhân trong nước, kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nhanh nhưng chưa thật sự lành mạnh và bền vững. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập, gây bức xúc xã hội. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức
“Kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm, thậm chí còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc gì có lợi thì kéo về cho cơ quan, đơn vị, cá nhân mình, cái gì khó khăn phức tạp thì tìm cách đùn đẩy, né tránh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.
Năm 2020 là năm cột mốc quan trọng với kinh tế, đất nước. Nhưng theo đánh giá của Chính phủ, tình hình khu vực, thế giới tiếp tục có những biến động khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; cạnh tranh chiến lược, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại giữa một số quốc gia, nền kinh tế lớn diễn biến phức tạp và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với kết quả đạt được trong năm 2019, Ngân hàng thế giới đã đưa ra nhận định, “mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang toả sáng ở Việt Nam”.
“Việc phát huy, lan tỏa tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, hành động từ Chính phủ đến các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước là cần thiết để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2020 và của giai đoạn 2016 – 2020”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay.
Để vươn cao, Việt Nam cần những trụ cánh gì?
Tại hội nghị, dẫn lời Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từng nói “Chim hồng hộc muốn bay cao phải nhờ ở sáu trụ cánh. Nếu không có sáu trụ cánh ấy thì cũng chim thường thôi", Thủ tướng đặt vấn đề, dân tộc ta là con cháu Lạc Hồng, có khát vọng không ngừng vươn cao, bay xa. Để kinh tế-xã hội vươn cao, Việt Nam cần những trụ cánh gì?
“Ngưỡng thu nhập trung bình cao ngay trước mắt chúng ta”
Theo Thủ tướng, thu nhập bình quân đầu người hiện gần 2.800 USD, nếu tính cả quy mô nền kinh tế bị bỏ sót thì trên 3.000 USD. Trong khi ngưỡng thu nhập bình quân của các quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2019 là 3.996 USD một người.
"Ngưỡng thu nhập trung bình cao ngay trước mắt chúng ta, Việt Nam phải tiếp đà tăng trưởng trong 2 thập niên tới để trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, nếu chúng ta lỡ một nhịp tăng trưởng, cột mốc quan trọng đó sẽ bị lùi lại vài năm", Thủ tướng nói.
Vì vậy, người đứng đầu Chính phủ nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Đồng thời khẳng định, Chính phủ luôn ý thức được chức năng kiến tạo, thúc đẩy, tạo cơ hội tốt nhất, công bằng nhất cho tất cả các địa phương và mọi tầng lớp nhân dân.
Người đứng đầu Chính phủ đã gợi mở nhóm vấn đề cần thực hiện. Trước tiên, phát huy cao hơn thành quả kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2019; tháo gỡ những rào cản về môi trường kinh doanh, sửa đổi ngay những bất cập về cơ chế, pháp luật.
Khởi thông hơn nữa các đột phá chiến lược (về thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực), thúc đẩy sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hành động của các cấp các ngành; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm.
Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị, chỉ rõ động lực tăng trưởng của cả nước, từng địa phương, ngành, trong đó tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thúc đẩy nền kinh tế số. Đột phá hơn trong phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cho địa phương phải đột phá hơn trong 2020. Các cấp, ngành phải chăm lo đời sống cho nhân dân.
"Kiên quyết tinh giản biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên, bổ sung nguồn lực để cải cách tiền lương cho cán bộ công chức ngay trong năm 2020", Thủ tướng nhấn mạnh và nêu rõ, phải thực hiện thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng; đầu tư cho tiềm lực quốc phòng và an ninh của đất nước tương xứng với thách thức của thời kỳ mới như thế nào.
“Điểm” thách thức của 2 đầu tàu kinh tế
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2019, TP hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Song, Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, thách thức như: ùn tắc giao thông; ô nhiễm không khí; xử lý một số sự cố cháy nổ, môi trường; công tác quản lý đô thị bước đầu có thay đổi nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, công chức còn chưa tốt, có trường hợp phải xử lý hình sự.
Theo ông Chung, qua thanh tra, kiểm tra, từ năm 2016 đến nay đã xử lý 2.744 tập thể, (riêng năm 2019, xử lý 1.019 đảng viên, cá nhân có liên quan), chuyển cơ quan điều tra xử lý 37/40 vụ việc. Đã xử lý hành chính 1.473 cá nhân; thu hồi 1.902 tỷ đồng; thu hồi 1.788 ha đất; xử lý khác về kinh tế 881,39 tỷ đồng.
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đề xuất, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ tổ chức thành công 7 sự kiện cấp Nhà nước, năm Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ASEAN; giải đua Công thức 1 tại Mỹ Đình…
Với TP Hồ Chí Minh, theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt được những kết quả mang tính toàn diện, rất đáng ghi nhận.
Nên năm 2020, TP Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu là nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP. Đồng thời,tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường …
“TP sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn”, Chủ tịch TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.
Cũng theo ông Phong, TP Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính lớn nhất, “đầu tàu” kinh tế của cả nước nên sẵn sàng tiên phong đi trước thực hiện những nhiệm vụ mới vì cả nước, cùng cả nước. Do đó, TP kiến nghị Chính phủ xem xét đưa nội dung xây dựng trung tâm tài chính quốc gia xứng tầm khu vực và quốc tế đặt tại TP vào Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030 của quốc gia.
Hương Giang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền lần này đã bổ sung “dịch vụ tài sản mã hóa” là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, đồng thời bổ sung trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát lĩnh vực này.
Hương Giang
(Thanh tra) - Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, mô hình cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia được hình thành sẽ góp phần từng bước hình thành các tổ chức xuất bản có quy mô lớn, hoạt động đa nền tảng; hình thành hệ sinh thái xuất bản và phát triển công nghiệp nội dung.
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Nhung
Thành Công
Thanh Lương
Đông Hà
T.Vân
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Hải Hà
Đông Hà