Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tổng Thanh tra dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Phương Hiếu

Thứ năm, 11/05/2023 - 09:05

(Thanh tra) - Ngày 10/5, trong chuyến công tác tại Hà Giang, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đoàn Hồng Phong, Trưởng đoàn Công tác Thành viên Chính phủ đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý.

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong thắp hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: LP

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Ghi lưu bút trong sổ vàng lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong bày tỏ niềm xúc động sâu sắc và lòng tri ân trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Các anh chị là những tấm gương cao đẹp về khí phách anh hùng cách mạng và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TTCP và ngành Thanh tra nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong (trái ảnh) cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý thỉnh chuông tại Đền thờ Liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: LP

Được biết, hơn 40 năm trước, Hà Giang là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Hàng chục nghìn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, với ý chí "một tấc không đi, một ly không dời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao; với tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương ấy, đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và hiện vẫn còn gần 2.000 hài cốt của cán bộ, chiến sĩ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy và quy tập được. Bên cạnh đó, hàng nghìn ha đồi núi vẫn còn bom mìn sót lại. Máu của những anh hùng liệt sĩ đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang. Ảnh: LP

Nhiều năm qua, tỉnh Hà Giang tích cực phối hợp với các đơn vị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mới đây nhất, ngày 10/7/2022, tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 10 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên được khởi công xây dựng từ năm 1990, mới được nâng cấp, mở rộng quy mô hơn 10 ha, là nơi an nghỉ của 1.863 liệt sĩ và 1 mộ tập thể các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc. Nơi đây có một bia đá khắc 9 chữ vàng: “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”. Đây cũng là dòng chữ được khắc trên báng súng của Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Viết Ninh (người dân tộc Mường, quê ở xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và là lời thề của thế hệ những người lính đã chiến đấu can trường trên mảnh đất này.

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang. Ảnh: LP

Trong số các liệt sĩ được quy tập về đây vẫn còn 346 mộ chưa xác định được thông tin. Đó cũng là nỗi trăn trở, đau đáu của Đảng, Nhà nước và thân nhân các gia đình có người thân đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên nằm cạnh quốc lộ 2, tựa lưng vào dãy núi Tây Côn lĩnh, phía trước hướng về sông Lô. Nơi đây giờ đã trở thành hoa viên ấm lòng thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước mỗi khi tìm về.

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong ghi sổ truyền thống tại Đền thờ Liệt sĩ. Ảnh: LP

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn Công tác Thành viên Chính phủvà các đại biểu xin nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với những tấm gương sáng ngời và lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các anh hùng liệt sĩ; nguyện quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất