Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải giảm bớt các kỳ thi, thi nhiều rất tốn kém, áp lực

Hương Giang

Thứ ba, 23/09/2025 - 19:02

(Thanh tra) - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng với mục tiêu phổ cập giáo dục THPT cần giảm bớt các kỳ thi, bởi “thi nhiều rất tốn kém, áp lực và vất vả cho cả phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo”.

Quan điểm phải giảm bớt các kỳ thi, bởi thi nhiều rất tốn kém, rất áp lực, được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ chiều 23/9, khi cùng đoàn đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm. 

Cho hay kỳ họp 10 là kỳ họp cuối nhiệm kỳ với khối lượng công việc đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nếu những nội dung, vấn đề, dự án luật chuẩn bị kỹ lưỡng thì Quốc hội sẵn sàng, đại biểu Quốc hội sẵn sàng làm với trách nhiệm rất cao để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chính quyền phải chủ động nắm vấn đề của dân để giải quyết thay vì bị động ngồi chờ dân mang giấy tờ đến xin xác nhận. Ảnh: Đ.X

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chia sẻ tin vui khi sau 9 tháng có nhiều chỉ số đạt kết quả tích cực, điển hình là kết quả thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đã đạt kế hoạch, về đích trước 3 tháng.

Theo ông, năm 2024, lần đầu tiên thu ngân sách đạt trên 2 triệu tỷ đồng, nhưng năm nay, ước dự toán đạt 2,5 triệu tỷ đồng. “Thu ngân sách tốt sẽ có khoản đầu tư nâng cao đời sống Nhân dân, đầu tư cho y tế, giáo dục”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về giải quyết thủ tục hành chính, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa. “Trước đây tư duy quản lý nhưng giờ phải kiến tạo, phục vụ, chính quyền chủ động nắm vấn đề của dân để giải quyết thay vì bị động ngồi chờ dân mang giấy tờ đến xin xác nhận.”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu trong túi không cần giấy tờ gì, đi làm thủ tục chỉ cần mang theo một chiếc điện thoại vì trong đó có ứng dụng tích hợp tất cả giấy tờ cần thiết của công dân.

Theo ông, phải tiếp tục rà soát, nếu thủ tục không cần thiết thì phải bỏ, cắt giảm, quản lý bằng cách khác. “Chúng ta tiếp tục cải cách, không để thủ tục hành chính là gánh nặng cho chính quyền cơ sở, gánh nặng cho người dân”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Giải đáp kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư đề cập 5 nhóm vấn đề.

Một là, những vấn đề liên quan nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. 

Đánh giá chung, Tổng Bí thư nói, bộ máy hoạt động đi vào ổn định và từng bước hiệu quả nhưng cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là ở cấp phường, xã. “Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải được cấp cơ sở giải quyết. Phường phải giải quyết cho dân, không được yêu cầu dân phải đến chỗ này chỗ kia”, Tổng Bí thư lưu ý. Theo ông, người dân còn kêu ca, tức là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả.

Ông cũng khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không coi Nhà nước là chỗ trú chân an toàn. Thay vào đó, khi không làm trong cơ quan Nhà nước, có thể cống hiến cho tư nhân hoặc tự kinh doanh nhằm tạo ra của cải vật chất.

Tổng Bí thư nêu rõ, chính sách tiền lương phải có lộ trình và tính toán, tránh chưa tăng lương đã tăng giá. Ảnh" Đ.X

“Trước đây chính sách của mình có vào, không có ra, cứ vào Nhà nước là đến khi nghỉ hưu nhưng giờ phải tính lại cho hợp lý. Làm việc không có năng suất, hiệu quả, không tạo ra của cải vật chất gì phải nghỉ”, theo lời Tổng Bí thư.

Vấn đề thứ hai về vị trí việc làm, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng để xác định biên chế và điều chỉnh chính sách tiền lương.

Nhấn mạnh quan điểm chính sách tiền lương “không cào bằng”, theo Tổng Bí thư, sẽ có chính sách ưu tiên về lương cho giáo viên, bác sĩ, lực lượng vũ trang hay cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ…

Tổng Bí thư đồng thời nhấn mạnh, chính sách tiền lương phải có lộ trình và tính toán, tránh chưa tăng lương đã tăng giá. “Mới nghe rục rịch tăng lương, giá cả ngoài chợ đã tăng rồi”, Tổng Bí thư nêu thực tế và nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Nhắc đến việc xây dựng trung tâm dưỡng lão để chăm sóc người già, song Tổng Bí thư lưu ý cũng phải tính toán phù hợp với lương hưu, không thể lương hưu 6 triệu đồng/tháng mà vào trung tâm dưỡng lão mất 10 triệu đồng.

“Đất nước có tăng trưởng, phát triển thì phải nâng cao đời sống người dân. Đó mới là kết quả thực chất”, Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh và nói thêm đã tăng lương cho cán bộ, công chức Nhà nước thì phải nâng lương của người lao động ở các doanh nghiệp.

Nhóm vấn đề thứ ba được Tổng Bí thư đề cập là nâng cao chất lượng y tế với quan điểm phải chuyển tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh.

Đề nghị kiểm soát chặt chẽ các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư nêu rõ, đây là vấn đề lớn phải tính toán. 

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đ.X

“Hà Nội tại sao có những vùng cả xã, cả chợ sản xuất hàng giả, vậy thì niềm tin của người dân thế nào? Mọi người dân đều biết đó là trung tâm của hàng giả, tại sao chúng ta không đấu tranh?”, Tổng Bí thư đặt vấn đề.

Ông gợi mở, mỗi địa phương có thể tận dụng các trụ sở dôi dư để xây dựng những trung tâm ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm, mời những cửa hàng nổi tiếng nhất vào, miễn thuế trong 1-2 năm đầu để dần dần giúp người dân từ bỏ thói quen ăn uống vỉa hè. “Thế giới văn minh làm rất nhiều rồi mà ta chưa có”, Tổng Bí thư nêu.

Nhóm vấn đề thứ tư về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư nhấn mạnh, muốn phát triển nhanh, ngang bằng các nước khác thì chỉ có dựa vào khoa học công nghệ. 

“Nước phát triển nhất thế giới là nước phát triển khoa học công nghệ. Những tỷ phú nghìn tỷ đô la đều là tỷ phú phát triển bằng công nghệ. Làm giàu bằng công nghiệp mất cả trăm năm nhưng làm giàu bằng công nghệ chỉ 10 năm”, Tổng Bí thư nói.

Vấn đề cuối cùng được Tổng Bí thư đề cập, là nâng cao chất lượng giáo dục, ngăn ngừa chảy máu chất xám.

Cho hay Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư khẳng định, đây là nội dung rất quan trọng, mang tính trụ cột phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải giảm bớt các kỳ thi. Ảnh: Đ.X

Theo Tổng Bí thư, chúng ta đã phổ cập mầm non, tiểu học, THCS, Tổng Bí thư khẳng định hiện nay hoàn toàn đủ điều kiện phổ cập THPT. Ông cho hay, đã hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo có khó khăn gì nếu thực hiện phổ cập trung học phổ thông.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời là thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô. Tôi nói, việc đó hoàn toàn Nhà nước phải lo, phải làm”, Tổng Bí thư cho hay.

Trước đây gia đình các cháu học sinh phải đóng học phí thì bây giờ học phí Nhà nước lo rồi. Nếu học sinh tốt nghiệp THCS mà không vào THPT thì sẽ làm gì, hay lại ăn chơi lêu lổng? Lúc đó chúng ta lại phải mất thêm thời gian xử lý vấn đề này.

Cùng với phổ cập giáo dục THPT, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải giảm bớt các kỳ thi. “Thi gì lắm thế! Thi nhiều rất tốn kém, rất áp lực và vất vả cho cả phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo”, Tổng Bí thư nhắc lại yêu cầu phải giảm áp lực thi cử để khuyến khích phong trào thi đua học tập. 

Nêu rõ tiếp tục cải cách giáo dục, Tổng Bí thư cũng nhắc đến những mục tiêu xa hơn như từ miễn học phí đến nuôi học sinh, hay miễn phí sách giáo khoa.

Ông Nguyễn Văn Lâm (cử tri phường Ngọc Hà) cho biết cử tri đánh gia cao khi Bộ Chính trị ban hành 4 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về giáo dục, y tế.

Được biết tại kỳ họp 10 sẽ bàn và quyết định đầu tư công cho các dự án trọng điểm quốc gia, ông Lâm đề nghị, Quốc hội xem xét một cách tổng thể, toàn diện, phù và có tính khả thi cao. 

Ông Nguyễn Văn Lâm (cử tri phường Ngọc Hà). Ảnh: Đ.X

“Tuyệt đối không để tham nhũng, tham ô, tiêu cực trong triển khai thực hiện dự án”, ông Lâm nhấn mạnh. Bởi theo ông Lâm, những dự án trọng điểm quốc gia, có tầm chiến lược lâu dài để xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cử tri Phạm Xuân Mai (phường Văn Miếu Quốc Tử Giám) đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát công tác quả lý thị trường, chống hàng giả. Ông đặc biệt đề nghị giám sát công tác quản lý thị trường vàng, kìm chế tăng giá vàng.

“Cũng cần kiềm chế giá bất động sản, để rngười lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp”, ông Mai nói.

Cử tri Nguyễn Mạnh Hảo (phường Ba Đình) cho biết cử tri đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng trong việc cải tạo, chỉnh trang sông Tô Lịch.

Theo ông Hảo, cử tri mong muốn thực hiện quy hoạch hai bên Sông Hồng với kỳ vọng mang diện mạo mới cho Thủ đô, tạo nên “kỳ tích sông Hồng” sẽ sớm được triển khai.

“Hà Nội đã xác định đây là trục cảnh quan trung tâm, không gian di sản-du lịch - dịch vụ, kết nối Thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng. Cử tri Ba Đình và Thủ đô kỳ vọng dự án này sẽ tạo nên sự phát triển mới về kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, ông Hảo bày tỏ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm
//