Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư Tô Lâm: Hà Giang cần phát triển theo 3 trụ cột kinh tế

Bùi Bình

Thứ năm, 06/02/2025 - 18:24

(Thanh tra) - Sáng ngày 6/2, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2025 - 2030) và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Báo Hà Giang

Buổi làm việc có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, gồm các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Về phía tỉnh Hà Giang có Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Những kết quả nổi bật của Hà Giang sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh báo cáo những kết quả quan trọng mà địa phương đã đạt được trong hơn 4 năm qua. Theo đó, tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân (GRDP) giai đoạn 2020 - 2024 đạt 5,32%, riêng năm 2024 đạt 6,05%. GRDP bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng, tăng 9,5% so với năm 2020. Hạ tầng giao thông được cải thiện đáng kể với nhiều tuyến đường được mở rộng và nâng cấp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 5,6%/năm, hơn 46.200 hộ thoát nghèo, trong đó có hơn 44.500 hộ là người dân tộc thiểu số. Giáo dục và y tế cũng có bước tiến rõ rệt, với việc thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang và tỷ lệ bác sĩ đạt 10,17 bác sĩ/1 vạn dân.

Đặc biệt, du lịch có sự tăng trưởng vượt bậc với gần 3,3 triệu lượt khách đến Hà Giang năm 2024 và dự kiến đạt 3,5 triệu lượt khách năm 2025. Hà Giang cũng được công nhận là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn cho Nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 90.165 ha đất bị ô nhiễm bom mìn cần được xử lý.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Hà Giang

Định hướng phát triển của Hà Giang theo 3 trụ cột kinh tế

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Hà Giang trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, Hà Giang vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn như địa hình chia cắt, hạ tầng còn yếu, nền kinh tế quy mô nhỏ và nguồn lực hạn chế.

Tổng Bí thư khẳng định tỉnh Hà Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng cần khai thác hiệu quả hơn.

Tỉnh cần tập trung phát triển theo 3 trụ cột kinh tế:

Du lịch: Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo, Hà Giang cần đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững. Điều này bao gồm việc đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, phát triển nguồn nhân lực du lịch và bảo tồn văn hóa, môi trường sinh thái.

Kinh tế biên mậu: Hà Giang có đường biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai thế giới. Do đó, tỉnh cần phát triển thương mại biên mậu, đầu tư hạ tầng cửa khẩu, logistics, nâng cao năng lực xuất khẩu và thúc đẩy thương mại điện tử.

Nông lâm nghiệp và dược liệu chất lượng cao: Hà Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp đặc hữu, nông nghiệp hữu cơ và trồng dược liệu chất lượng cao. Việc tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết, hợp tác xã và chuỗi giá trị sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà người có công. Ảnh: Báo Hà Giang

Giải pháp đưa Hà Giang phát triển toàn diện

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tỉnh Hà Giang cần rà soát, điều chỉnh lại các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đạt được mức bình quân chung của cả nước. Ông yêu cầu địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của phát triển kinh tế số và thương mại điện tử, đặc biệt quan trọng đối với một tỉnh miền núi xa xôi như Hà Giang. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư vào hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các công trình an sinh xã hội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Giang thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là công tác nhân sự và xây dựng văn kiện Đại hội.

Tại buổi làm việc, các lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương đồng tình với báo cáo của tỉnh và cam kết sẽ phối hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ để thực hiện các dự án trọng điểm hỗ trợ Hà Giang. Trong đó, ưu tiên giải quyết các vấn đề sau: Rà phá bom mìn và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 của Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và hệ thống giao thông nông thôn. Di dời thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) ra khỏi vùng nguy cơ sạt trượt. Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Giang cần phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, biến những tiềm năng sẵn có thành động lực phát triển.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Giang đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra, đưa tỉnh bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển bền vững, giàu mạnh và phồn vinh.

Buổi làm việc khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng và Chính phủ đối với sự phát triển của Hà Giang, đồng thời, mở ra những định hướng quan trọng giúp tỉnh phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: GRDP quý I ước đạt 6,5-7%

Hà Tĩnh: GRDP quý I ước đạt 6,5-7%

(Thanh tra) - Ngày 21/3, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2025.

Lê Hữu Chính

21:22 21/03/2025
Lai Châu thu ngân sách tăng 46%

Lai Châu thu ngân sách tăng 46%

(Thanh tra) - Chiều 21/3, Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ hai với nội dung xem xét, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025, đồng thời triển khai dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bùi Bình

21:04 21/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm