Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tỉnh Tuyên Quang chăm lo tốt đời sống cho Nhân dân

Nam Dũng

Thứ năm, 06/02/2025 - 21:35

(Thanh tra) - Chiều 6/2, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với tỉnh Tuyên Quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: baotuyenquang

Tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã bày tỏ sự vinh dự, phấn khởi được đón đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đây là tình cảm quý trọng, sự quan tâm quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong những ngày đầu xuân mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã báo cáo khái quát kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là: 15 chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đã cơ bản đảm bảo lộ trình đề ra.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2024 đạt trên 7,75%; năm 2024 đạt 9,04%, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 4/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, là mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh trong 10 năm gần đây.

Chất lượng giáo dục, công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt 95,9%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 10,2%. Năm 2024, toàn tỉnh đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 2.449 hộ gia đình với tổng kinh phí trên 365 tỷ đồng, lũy kế từ năm 2021 đến nay đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 7.000 hộ gia đình với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, ngay sau khi có Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch của cấp mình để tổ chức triển khai thực hiện và xác định rõ các nội dung, sát với điều kiện, tình hình của địa phương, rõ thời gian, nhiệm vụ, công việc cụ thể cần làm; phân công trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp từ cơ sở đến tỉnh đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, tỉnh đã xây dựng 7 đề án, trong đó có 3 đề án đang triển khai thực hiện (Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang; Đề án kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Dân vận Tỉnh uỷ thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ); còn lại 4 đề án sẽ hoàn thành trong tháng 2/2025.

Các cơ quan, đơn vị thuộc diện hợp nhất, tổ chức lại, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đã hoàn thành dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo định hướng của Trung ương và Ban Chỉ đạo của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Baotuyenquang

Để hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh, Tuyên Quang rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư.

Trong đó cân đối ngân sách cho tỉnh triển khai các dự án lớn; đầu tư các nguồn lực triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo tồn phát huy các di tích cách mạng, làm nhà cho hộ nghèo... đầu tư về hạ tầng giúp tỉnh thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên Quang sẽ tiếp tục đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 và những năm tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng đã được Trung ương các hướng dẫn đã chuyển đến tất cả các chi bộ, Đảng bộ các cấp, vì vậy cần phải nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tiến độ, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự phải được xem xét, cân nhắc đúng quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, Tuyên Quang phải hết sức tập trung phát triển kinh tế. Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư để tỉnh có điều kiện đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Năm 2025 là năm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc dân Đại hội Tân Trào, việc xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân là nhiệm vụ không thể chậm hơn được, không để người dân vất vả, nghèo đói, điều đó là có lỗi với Nhân dân. Trước đây người dân Tuyên Quang đã một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác thì ngày nay người dân Tuyên Quang phải được hưởng ấm no, hạnh phúc. Nhiệm vụ cấp bách, trước mắt của tỉnh là không có hộ đói nghèo, quyết tâm xóa nhà tạm. Ngay trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn những tiềm năng lớn, tỉnh cần phải cần phải xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, đầu tư cho nguồn nhân lực tiến quân vào khoa học công nghệ. Việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân cần phải thiết thực, không cần các chỉ tiêu hình thức mà phải hướng tới phục vụ người dân, để người dân được hưởng các dịch vụ y tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm lo đời sống cho Nhân dân. Đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sớm thi hành cơ chế gỡ khó với dự án, đất đai trong kết luận thanh tra ở 3 địa phương

Sớm thi hành cơ chế gỡ khó với dự án, đất đai trong kết luận thanh tra ở 3 địa phương

(Thanh tra) - Chiều 20/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 170 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Hương Giang

19:14 20/03/2025
Lạng Sơn đặt mục tiêu tăng trưởng 8 - 9% trong năm 2025

Lạng Sơn đặt mục tiêu tăng trưởng 8 - 9% trong năm 2025

(Thanh tra) - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thành viên Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với 3 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Chính Bình

17:19 20/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm