Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Thọ:

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng

Nam Dũng

Thứ tư, 05/02/2025 - 16:27

(Thanh tra) - Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: ND

Trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, tại Điện Kính Thiên (thuộc Đền Thượng, Khu di tích Đền Hùng), nơi thờ tự các Vua Hùng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt đồng bào, chiến sỹ cả nước tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng cùng các bậc tiên tổ đã có công dựng nước, khơi mạch nguồn dân tộc, đặt nền móng cho các thế hệ con cháu sau này tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước; và cầu mong cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thời đại Hùng Vương đã mở đầu cho lịch sử phát triển rực rỡ của dân tộc Việt Nam. Chúng ta nguyện mãi mãi giữ gìn và phát huy những giá trị thiêng liêng của Tổ tiên và những di sản văn hóa quý báu của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống yêu nước của dân tộc, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ ơn công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” khu vực Ngã 5 Đền Giếng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: ND

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương và các vị thánh thần phụng thờ theo Vua Tổ, thay mặt đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang kính cáo với Tổ tiên: Non sông gấm vóc, đất nước Tiên Rồng trải hơn 4.000 năm, trăm họ anh em đều là một cha, nhà một nóc. Từ xa xưa, mẹ Âu Cơ sinh 100 con, lớn lên cùng một bọc, bởi vậy, dẫu Bắc, Trung, Nam vẫn nghĩa đồng bào. Chúng con xin tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng học tập, nguyện ra sức rèn giũa, nâng cao trí tuệ, nâng cao năng lực công tác để đảm nhiệm các trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Cầu mong Tiên Tổ phù hộ cho mưa thuận gió hòa, xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn. Đất nước hòa bình, giàu mạnh, hùng cường. Các vị đại biểu có sức khỏe dồi dào, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chỉ đạo thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đưa đất nước kinh tế phục hồi và phát triển, xã hội trật tự và kỷ cương, chủ quyền quốc gia được giữ vững, chính trị được ổn định, nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc; sớm hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Ảnh: ND

Cùng ngày, tại Tỉnh ủy Phú Thọ, nhân dịp đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong năm 2024.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Phú Thọ là Đất Tổ hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là tiền đề để tỉnh quyết tâm, đồng lòng phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, thúc đẩy đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Đặc biệt, đây là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

"Tỉnh Phú Thọ phải tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm tiền đề tạo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các nhiệm kỳ sau. Phú Thọ phải phấn đấu trở thành một tỉnh phát triển, tăng trưởng xanh, hài hòa, bền vững, dựa vào kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, gắn với đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm