Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Không thể vì lợi ích của mình mà ở đâu cũng tăng giá”

Hương Giang

Thứ bảy, 17/10/2026 - 13:45

(Thanh tra) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, xu hướng quản lý, giảm chi phí rất quan trọng đối với nền kinh tế và từng doanh nghiệp. “Không thể vì lợi ích của mình mà ở đâu cũng tăng giá, khiến cả nền kinh tế thua thiệt”.

Quan điểm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra trong phiên thảo luận tổ tại Quốc hội sáng 17/10, về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đo lường và bưu chính rất quan trọng, quy định pháp luật không đáp ứng yêu cầu phát triển nên phải sửa đổi.

Ông cho rằng sai lệch về đo lường có thể gây thiệt hại cho người dân, khiến doanh nghiệp mất thị trường, thậm chí ảnh hưởng đến sinh mạng, đến đời sống hay đến việc có vi phạm hay không.

Thực tế, quy định của pháp luật hình sự còn dựa vào chỉ số đo lường để kết luận có phạm tội hay không, nên theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đo lường không chỉ là vấn đề dân sinh thông thường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ. Ảnh: Như Ý

Góp ý sửa đổi Luật Đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu nhiều vấn đề quan trọng.

“Muốn làm chủ công nghệ phải có khả năng đo kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Nếu đo lường không theo kịp thì nghiên cứu khó đi vào sản xuất, doanh nghiệp khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ nêu dự kiến nhu cầu ngân sách khoảng 9.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 cho hệ thống tiêu chuẩn đo lường, củng cố nền tảng số.

Đề nghị làm rõ thứ tự ưu tiên, khả năng sử dụng chung và kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý hiệu quả đầu tư cần được đánh giá bằng năng lực đo lường được quốc tế thừa nhận, khả năng phục vụ doanh nghiệp và mức độ giảm chi phí dịch vụ.

“Xu hướng quản lý, giảm chi phí rất quan trọng đối với nền kinh tế và từng doanh nghiệp. Không thể vì lợi ích của mình mà ở đâu cũng tăng giá, khiến cả nền kinh tế thua thiệt”, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Ông dẫn chứng việc các ngân hàng nhỏ đẩy lãi suất tiền gửi lên cao để thu hút dòng tiền, khiến các ngân hàng lớn cũng phải chạy đua, và cuối cùng nền kinh tế rất khó khăn.

Một vấn đề khác, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đầu tư thiết bị đo lường phải gắn với đào tạo chuyên gia, kinh phí vận hành và nhu cầu sử dụng, tránh việc mua sắm thiết bị hiện đại nhưng không có người sử dụng, đẩy chi phí lên rất lớn, gây lãng phí lớn.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng lưu ý giảm tiền kiểm đi đôi với tăng cường hậu kiểm có căn cứ, có trách nhiệm.

“Việc kiểm tra phải dựa trên rủi ro, có căn cứ rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm và kiểm soát việc miễn, giảm kiểm tra, không để doanh nghiệp tuân thủ tốt bị kiểm tra nhiều lần, còn nơi có dấu hiệu gian lận lại không phát hiện được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu quan điểm.

Ông nêu rõ khi có dấu hiệu vi phạm, cơ quan có thẩm quyền vẫn phải kiểm tra để ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải bảo vệ đến cùng quyền lợi của người dân khi có sai lệch, gian lận về đo lường.

“Khi phát hiện đồng hồ điện, nước hoặc cột đo xăng dầu bị gian lận, cần xác định rõ thời gian, phạm vi ảnh hưởng, số tiền thu sai, trách nhiệm hoàn trả và bồi thường, không thể chỉ xử phạt hành chính xong mà quyền lợi của người bị hại vẫn chưa được giải quyết”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tương tự, ông dẫn chứng với thiết bị y tế, nếu có sai lệch trong đo lường sẽ rất khó khắc phục hậu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ giảm chi phí rất quan trọng đối với nền kinh tế và từng doanh nghiệp; không thể vì lợi ích của mình mà ở đâu cũng tăng giá, khiến cả nền kinh tế thua thiệt. Ảnh: quochoi.vn

“Người không có bệnh nhưng vì máy móc đo lường bị can thiệp rồi kết luận thành có bệnh thì khắc phục thế nào? Tâm lý bị bệnh ám ảnh lắm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Với việc sửa đổi Luật Bưu chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng không gian phát triển, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và quản lý đúng trách nhiệm.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, các hoạt động có liên quan với nhau không có nghĩa phải cùng chịu một cơ chế quản lý. Nếu phạm vi không rõ ràng, doanh nghiệp có thể phải đáp ứng nhiều lớp điều kiện cho cùng một hoạt động, còn cơ quan quản lý cũng khó phân định trách nhiệm.

Nêu thực tế hiện nay có tới 4-5 bộ liên quan quản lý lĩnh vực này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phân định rõ ranh giới và chức năng quản lý, vì “nhiều bộ quản lý là doanh nghiệp khổ”.

Ủng hộ chuyển từ cơ chế cấp phép sang đăng ký, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thủ tục đơn giản phải đi đôi với trách nhiệm rõ ràng và năng lực giám sát thực chất.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh “chuyển đổi số phải giúp truy vết, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí. Công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn hàng cấm, gian lận phải có căn cứ tương xứng với mức độ rủi ro, đồng thời bảo đảm bí mật, uy tín và không gây ách tắc lưu thông”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thông tư “tạm thời” về phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong cơ sở giáo dục tồn tại hơn 20 năm

Thông tư “tạm thời” về phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong cơ sở giáo dục tồn tại hơn 20 năm

(Thanh tra) - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cử tri tỉnh Gia Lai phản ánh Thông tư hướng dẫn tạm thời chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong cơ sở giáo dục công lập vẫn được áp dụng sau hơn 20 năm. Trong khi đó, cử tri TPHCM kiến nghị bảo đảm cung ứng sách giáo khoa kịp thời.

12:20 17/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm