Theo dõi Báo Thanh tra trên
Giang Sơn
Thứ sáu, 30/05/2025 - 19:26
(Thanh tra) - “Kết quả của buổi gặp mặt trao đổi hôm nay là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công”, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) khẳng định như vậy tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh.

Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) phát biểu tại buổi Gặp mặt đoàn đại biểu Người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh (Ảnh: Kiên Trần).
Chiều 30/5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu Người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh. Buổi gặp mặt là dịp để ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân Trà Vinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời lắng nghe, trao đổi và tiếp tục hoàn thiện các chính sách ưu đãi đối với người có công.
Bày tỏ lòng biết ơn với những cống hiến của quân và dân Trà Vinh trong sự nghiệp cách mạng, tại buổi gặp mặt, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) khẳng định, trong suốt những năm tháng chiến tranh, quân và dân Trà Vinh đã không tiếc máu xương để góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.
Khi chiến tranh qua đi, nhân dân Trà Vinh tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Vẫn theo Cục trưởng Đào Ngọc Lợi, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn chú trọng, bám sát và quan tâm đến công tác chăm sóc người có công với cách mạng.
“Kết quả của buổi gặp mặt trao đổi hôm nay là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công”, ông Lợi nói.

Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công tặng quà các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh (Ảnh: Kiên Trần).
Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh cho biết, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn xác định công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đã chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả.
“Đặc biệt, Trà Vinh đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người có công và thân nhân. Đến nay, Trà Vinh không còn hộ nghèo là người có công với cách mạng. Toàn tỉnh có 65.764 người có công với cách mạng (tỷ lệ 6,39% so với tổng số dân) được ghi nhận, tôn vinh, hưởng trợ cấp ưu đãi và sự chăm lo của của Đảng, Nhà nước”, bà Kim Thị Thanh Nữ thông tin.
Tỉnh hiện có hơn 65.700 người có công với cách mạng được ghi nhận, tôn vinh và đang thụ hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Trong đó có hơn 19.600 liệt sĩ, hơn 9.800 thương binh và bệnh binh, hơn 3.300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (nay còn sống 55 Mẹ), khoảng 9.200 người có công giúp đỡ cách mạng...
Công tác xây dựng, tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ tiếp tục được đầu tư, chăm lo. Trà Vinh hiện có 9 nghĩa trang liệt sĩ với 11.624 phần mộ, cùng 97/104 nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Đoàn đại biểu người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh tại buổi gặp mặt (Ảnh: Kiên Trần).
Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai tích cực, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chung tay của toàn xã hội, theo Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, đến nay tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ: 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Phần lớn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh được công nhận là làm tốt công tác chăm lo cho đời sống thương binh, liệt sĩ và người có công.
Cũng tại buổi tiếp, ông Đào Ngọc Lợi đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai toàn diện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Trong đó, ưu tiên thực hiện hiệu quả Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định về mức hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công giai đoạn 2023-2025.

Buổi gặp mặt là dịp để Bộ Nội vụ lắng nghe, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng (Ảnh: Kiên Trần).
Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030; phối hợp với các đơn vị có chức năng đẩy mạnh triển khai Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150), thực hiện với phương pháp giám định ADN và thực chứng.
Đặc biệt, Cục trưởng Đào Ngọc Lợi đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, căn cứ tình hình thực tiễn tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
Đồng thời, hoàn thiện, kiện toàn bộ máy hành chính sau sắp xếp để đảm bảo hiệu quả trong thực thi các chính sách liên quan đến người có công.
"Bộ Nội vụ gửi lời tri ân sâu sắc tới đoàn đại biểu Người có công của tỉnh Trà Vinh và cũng mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, là tấm gương quý để giáo dục thế hệ trẻ cả nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng", ông Đào Ngọc Lợi nói.
Trình Chủ tịch nước tặng quà cho hơn 1.576.000 người có công nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4759/VPCP-KGVX ngày 29/5/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Theo đó, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo; bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện.
Theo phương án trình của Bộ Nội vụ, mức quà 600.000 đồng/người tặng người có công với cách mạng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2024, nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng được tặng mức quà 600.000 đồng.
Mức quà tặng 300.000 đồng/người tặng cho những người có công với cách mạng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) được tặng mức quà 300.000 đồng.
Cả nước có 1.576.715 người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên, với tổng kinh phí 480.841.800 nghìn đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2025.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thể hiện rõ quyết tâm của hệ thống Mặt trận địa phương trong việc nâng cao hiệu quả vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trí Vũ
(Thanh tra) - Chiều 5/12, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do bà In-la-văn Keo-bun-phăn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực, làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Trí Vũ
Minh Nguyệt
Hương Giang
Thúy Nhài
Hương Giang
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương